Trung Quốc-Lào-Myanmar-Thái Lan kết thúc tuần tra trên sông Mekong

VOV.VN - Hoạt động tuần tra chung quốc tế khu vực sông Mekong lần thứ 89 với sự tham gia của Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan đã kết thúc ngày 27/12.

Theo chính quyền Trung Quốc, hai tàu của lực lượng chấp pháp nước này hôm nay (28/12) đã trở lại cảng Quan Lũy, phía Tây Nam tỉnh Vân Nam.

Tuần tra trên sông Mekong. Ảnh: BangkokPost.

Hoạt động tuần tra diễn ra trong 4 ngày và được thực hiện trên 542km đường sông. 128 nhân viên chấp pháp của 4 nước đã tham gia thực hiện nhiệm vụ trên 6 tàu. Trong khuôn khổ hoạt động, một cuộc tham vấn về khả năng phản ứng trong tình huống khẩn cấp cũng đã được tổ chức tại Lào.

Sau cuộc tuần tra, Trung Quốc và Lào sẽ tiến hành một cuộc huấn luyện chung kéo dài 1 tuần tại các vùng biển trọng yếu.

Sông Mekong là tuyến đường thủy huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển xuyên biên giới giữa Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mực nước sông Mekong thấp kỷ lục, đe dọa các nước hạ nguồn
Mực nước sông Mekong thấp kỷ lục, đe dọa các nước hạ nguồn

VOV.VN - Nước sông Mekong xuống thấp ngay cả vào mùa mưa như hiện nay có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với các nước dọc sông Mekong.

Mực nước sông Mekong thấp kỷ lục, đe dọa các nước hạ nguồn

Mực nước sông Mekong thấp kỷ lục, đe dọa các nước hạ nguồn

VOV.VN - Nước sông Mekong xuống thấp ngay cả vào mùa mưa như hiện nay có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với các nước dọc sông Mekong.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Lào: Công bố “Tầm nhìn Mekong“
Tổng thống Hàn Quốc thăm Lào: Công bố “Tầm nhìn Mekong“

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng, cả thế giới đang chú ý đến sự phát triển của khu vực sông Mekong.

Tổng thống Hàn Quốc thăm Lào: Công bố “Tầm nhìn Mekong“

Tổng thống Hàn Quốc thăm Lào: Công bố “Tầm nhìn Mekong“

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng, cả thế giới đang chú ý đến sự phát triển của khu vực sông Mekong.

Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Sáng kiến Hạ nguồn Mekong lần thứ 12
Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Sáng kiến Hạ nguồn Mekong lần thứ 12

VOV.VN - Ngày 1/8, tại Thái Lan đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Sáng kiến Hạ nguồn Mekong lần thứ 12 (LMI-12).

Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Sáng kiến Hạ nguồn Mekong lần thứ 12

Việt Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Sáng kiến Hạ nguồn Mekong lần thứ 12

VOV.VN - Ngày 1/8, tại Thái Lan đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Sáng kiến Hạ nguồn Mekong lần thứ 12 (LMI-12).

Thúc đẩy hợp tác Mekong - Hàn Quốc và Mekong – Nhật Bản
Thúc đẩy hợp tác Mekong - Hàn Quốc và Mekong – Nhật Bản

VOV.VN-Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mê Công-Hàn Quốc lần thứ 9 và Hội nghị Bộ trưởng hợp tác Mê Công-Nhật Bản lần thứ 12 diễn ra sáng 3/8 tại Bangkok.

Thúc đẩy hợp tác Mekong - Hàn Quốc và Mekong – Nhật Bản

Thúc đẩy hợp tác Mekong - Hàn Quốc và Mekong – Nhật Bản

VOV.VN-Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mê Công-Hàn Quốc lần thứ 9 và Hội nghị Bộ trưởng hợp tác Mê Công-Nhật Bản lần thứ 12 diễn ra sáng 3/8 tại Bangkok.

Quân cảnh Nga và biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra chung ở bắc Syria
Quân cảnh Nga và biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra chung ở bắc Syria

VOV.VN - Quân cảnh Nga đã thực hiện 2 cuộc tuần tra ở bắc Syria, trong đó có một cuộc thực hiện chung với biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ, sử dụng xe thiết giáp.

Quân cảnh Nga và biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra chung ở bắc Syria

Quân cảnh Nga và biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra chung ở bắc Syria

VOV.VN - Quân cảnh Nga đã thực hiện 2 cuộc tuần tra ở bắc Syria, trong đó có một cuộc thực hiện chung với biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ, sử dụng xe thiết giáp.

Các nước hạ nguồn Mekong đối mặt với hạn hán
Các nước hạ nguồn Mekong đối mặt với hạn hán

VOV.VN - Tình trạng này được cho là cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Các nước hạ nguồn Mekong đối mặt với hạn hán

Các nước hạ nguồn Mekong đối mặt với hạn hán

VOV.VN - Tình trạng này được cho là cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.