Trung Quốc lên án EU chấm dứt lệnh cấm vận vũ khí tới Syria

(VOV) - Lập trường của Trung Quốc là phản đối việc vũ trang cho cả 2 phe tham chiến tại Syria.

Đặc phái viên Trung Quốc về Trung Đông Ngô Tư Khoa hôm 29/5 lên án việc Liên minh châu Âu dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí tới Syria, cho phép các nước cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập Syria.

Phát biểu khi đang ở thăm Jordan, ông Ngô Tư Khoa khẳng định lập trường  của Trung Quốc phản đối vũ trang cho cả lực lượng đối lập hay chính phủ Syria.

Giá treo súng của phiến quân Syria (ảnh: nytimes.com)


Ông Ngô Tư Khoa nói: “Chúng tôi phản đối việc sử dụng vũ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria bởi vì hậu quả của lựa chọn này sẽ gây thêm bất hạnh cho người dân Syria  nói riêng mà còn gây thảm họa cho toàn khu vực nói chung. Cuộc khủng hoảng Syria đã kéo dài hơn 2 năm qua. Do đó cần phải nhận thức rõ ràng rằng, giải pháp tốt nhất và duy nhất cho cuộc khủng hoảng Syria hiện nay đó là một giải pháp chính trị”.

Ông Ngô Tư Khoa đang có chuyến thăm Jordan,  Ai Cập và Liên đoàn Arab (AL) từ ngày 28/5-6/6 để trao đổi với các bên liên quan về tình hình khu vực, đặc biệt thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Chuyến thăm này diễn ra sau khi Tổng thống Palestine Mahmud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần lượt thăm Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc tế chia rẽ sau dỡ bỏ cấm vận vũ khí của EU tại Syria
Quốc tế chia rẽ sau dỡ bỏ cấm vận vũ khí của EU tại Syria

(VOV) - Nga phản đối quyết định của EU, trong khi Mỹ lại ủng hộ.

Quốc tế chia rẽ sau dỡ bỏ cấm vận vũ khí của EU tại Syria

Quốc tế chia rẽ sau dỡ bỏ cấm vận vũ khí của EU tại Syria

(VOV) - Nga phản đối quyết định của EU, trong khi Mỹ lại ủng hộ.

Ngoại trưởng Syria khẳng định ông Assad tiếp tục nắm quyền
Ngoại trưởng Syria khẳng định ông Assad tiếp tục nắm quyền

(VOV) - Tổng thống Bashar al-Assad sẽ tiếp tục nắm quyền và có thể tiếp tục tham gia tranh cử thêm một nhiệm kì nữa.

Ngoại trưởng Syria khẳng định ông Assad tiếp tục nắm quyền

Ngoại trưởng Syria khẳng định ông Assad tiếp tục nắm quyền

(VOV) - Tổng thống Bashar al-Assad sẽ tiếp tục nắm quyền và có thể tiếp tục tham gia tranh cử thêm một nhiệm kì nữa.

Nga khẳng định tiếp tục bán tên lửa S-300 cho Syria
Nga khẳng định tiếp tục bán tên lửa S-300 cho Syria

(VOV) -Căng thẳng gia tăng sau khi EU quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho phiến quân Syria.

Nga khẳng định tiếp tục bán tên lửa S-300 cho Syria

Nga khẳng định tiếp tục bán tên lửa S-300 cho Syria

(VOV) -Căng thẳng gia tăng sau khi EU quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho phiến quân Syria.

Nga chỉ trích dự thảo về Syria tại Hội đồng nhân quyền
Nga chỉ trích dự thảo về Syria tại Hội đồng nhân quyền

(VOV) -Ngoại trưởng Nga cho rằng Dự thảo sẽ làm cho việc tìm kiếm giải pháp chính trị tại Syria thêm phức tạp

Nga chỉ trích dự thảo về Syria tại Hội đồng nhân quyền

Nga chỉ trích dự thảo về Syria tại Hội đồng nhân quyền

(VOV) -Ngoại trưởng Nga cho rằng Dự thảo sẽ làm cho việc tìm kiếm giải pháp chính trị tại Syria thêm phức tạp

Mỹ yêu cầu Hezbollah rút khỏi nội chiến Syria
Mỹ yêu cầu Hezbollah rút khỏi nội chiến Syria

(VOV) - Quân chính phủ Syria với sự hậu thuẫn của các tay súng Hezbollah đang chiếm ưu thế trong các cuộc giao tranh.

Mỹ yêu cầu Hezbollah rút khỏi nội chiến Syria

Mỹ yêu cầu Hezbollah rút khỏi nội chiến Syria

(VOV) - Quân chính phủ Syria với sự hậu thuẫn của các tay súng Hezbollah đang chiếm ưu thế trong các cuộc giao tranh.

Obama lệnh cho Lầu Năm Góc lên kế hoạch cấm bay ở Syria?
Obama lệnh cho Lầu Năm Góc lên kế hoạch cấm bay ở Syria?

(VOV) - Nếu được, vùng cấm bay sẽ do quân đội Mỹ thiết lập với sự hỗ trợ của Pháp, Anh và 1 số đồng minh khác.

Obama lệnh cho Lầu Năm Góc lên kế hoạch cấm bay ở Syria?

Obama lệnh cho Lầu Năm Góc lên kế hoạch cấm bay ở Syria?

(VOV) - Nếu được, vùng cấm bay sẽ do quân đội Mỹ thiết lập với sự hỗ trợ của Pháp, Anh và 1 số đồng minh khác.

Thủ tướng Đức bác khả năng cung cấp vũ khí tới Syria
Thủ tướng Đức bác khả năng cung cấp vũ khí tới Syria

(VOV) - "Bất chấp hành động của các nước khác với Syria như thế nào, Đức cũng sẽ không cung cấp vũ khí tới nước này".

Thủ tướng Đức bác khả năng cung cấp vũ khí tới Syria

Thủ tướng Đức bác khả năng cung cấp vũ khí tới Syria

(VOV) - "Bất chấp hành động của các nước khác với Syria như thế nào, Đức cũng sẽ không cung cấp vũ khí tới nước này".