Trung Quốc lên án Mỹ sắp xếp cho lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (30/3) tiếp tục phản ứng mạnh mẽ hơn trước việc lãnh đạo Đài Loan quá cảnh ở Mỹ trong chuyến công du châu Mỹ đầu tiên kể từ năm 2019.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 30/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã đưa ra phản ứng mạnh mẽ hơn một ngày trước đó khi tuyên bố Bắc Kinh “kháng nghị nghiêm khắc và lên án mạnh mẽ” việc Washington bất chấp sự “giao thiệp nghiêm khắc và nhiều lần cảnh báo” của Trung Quốc, cố tình dàn xếp cho lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh tại Mỹ.

Người phát ngôn gọi việc làm này là sự câu kết giữa Mỹ và Đài Loan sắp xếp để bà Thái Anh Văn tham gia các hoạt động chính trị tại Mỹ dưới chiêu bài quá cảnh nhằm tăng cường trao đổi chính thức và quan hệ thực chất giữa hai bên, điều mà Bắc Kinh “kiên quyết phản đối”.

Theo bà Mao Ninh, việc làm này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc” và các điều khoản trong ba thông cáo chung Trung-Mỹ, tổn hại nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, đồng thời gửi một tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới các lực lượng ly khai đòi “Đài Loan độc lập”.

Bà Mao Ninh cảnh báo về một đợt căng thẳng mới ở eo biển Đài Loan:“Điều này cũng một lần nữa chứng minh nguyên nhân căn bản dẫn đến tình hình ở eo biển Đài Loan hiện nay phải đối mặt với vòng căng thẳng mới là do chính quyền Đài Loan nhiều lần tìm cách "dựa vào Mỹ để đòi độc lập, trong khi một số người Mỹ cố ý thúc đẩy việc dùng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc".

Bà Mao Ninh tái khẳng định vấn đề Đài Loan là nền tảng của nền tảng chính trị quan hệ Trung-Mỹ và lằn ranh đỏ đầu tiên không thể vượt qua trong quan hệ giữa hai bên. Bà một lần nữa cho biết, Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo sát tình hình và kiên quyết, mạnh mẽ bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 29/3 đã đến New York. Bà sẽ ở lại New York đến ngày 1/4 trước khi đến các nước Trung Mỹ và dừng ở Los Angeles ngày 4/4 trên đường bay trở về Đài Loan.

Do việc bà Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy vẫn chưa được Nhà Trắng và chính quyền hòn đảo xác nhận, do vậy hiện chưa rõ liệu Trung Quốc sẽ thực hiện những biện pháp gì để “kiên quyết đáp trả” như tuyên bố trước đó, bởi nếu được thực hiện, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Chủ tịch Hạ viện Hòa Kỳ và một nhà lãnh đạo Đài Loan trên đất Mỹ.

Được biết, quan hệ Trung – Mỹ đã xuống mức rất thấp sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó bà Nancy Pelosi hồi tháng 8/2022. Quân đội Trung Quốc đã tổ chức hàng loạt các cuộc tập trận và huấn luyện phối hợp trên không và trên biển, bao gồm cả nội dung bắn đạn thật và phóng tên lửa tại các khu vực quanh đảo Đài Loan với quy mô lớn chưa từng có, đồng thời áp lệnh trừng phạt bà Pelosi, đình chỉ hợp tác song phương với Mỹ trên nhiều lĩnh vực quan trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc theo dõi và sẽ đáp trả việc lãnh đạo Đài Loan sang Mỹ
Trung Quốc theo dõi và sẽ đáp trả việc lãnh đạo Đài Loan sang Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc hôm nay (29/3) đã đồng loạt lên tiếng trước khả năng lãnh đạo Đài Loan quá cảnh Mỹ và dự kiến gặp Chủ tịch Hạ viện nước này.     

Trung Quốc theo dõi và sẽ đáp trả việc lãnh đạo Đài Loan sang Mỹ

Trung Quốc theo dõi và sẽ đáp trả việc lãnh đạo Đài Loan sang Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao và Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc hôm nay (29/3) đã đồng loạt lên tiếng trước khả năng lãnh đạo Đài Loan quá cảnh Mỹ và dự kiến gặp Chủ tịch Hạ viện nước này.     

Chủ tịch Hạ viện Séc tới Đài Loan bất chấp áp lực từ Trung Quốc
Chủ tịch Hạ viện Séc tới Đài Loan bất chấp áp lực từ Trung Quốc

VOV.VN - Cộng hòa Séc đã cử một phái đoàn gồm 150 thành viên tới Đài Loan (từ ngày 25 - 29/3) và đã có cuộc gặp với người đứng đầu chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày 27/3.

Chủ tịch Hạ viện Séc tới Đài Loan bất chấp áp lực từ Trung Quốc

Chủ tịch Hạ viện Séc tới Đài Loan bất chấp áp lực từ Trung Quốc

VOV.VN - Cộng hòa Séc đã cử một phái đoàn gồm 150 thành viên tới Đài Loan (từ ngày 25 - 29/3) và đã có cuộc gặp với người đứng đầu chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) trong ngày 27/3.

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu thăm Trung Quốc đại lục
Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu thăm Trung Quốc đại lục

VOV.VN - Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu chiều nay (27/3) sẽ đến Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc đại lục của lãnh đạo vùng lãnh thổ này kể từ năm 1949.

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu thăm Trung Quốc đại lục

Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu thăm Trung Quốc đại lục

VOV.VN - Cựu lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu chiều nay (27/3) sẽ đến Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên đến Trung Quốc đại lục của lãnh đạo vùng lãnh thổ này kể từ năm 1949.

Honduras chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Quốc)
Honduras chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Honduras - một quốc gia ở Trung Mỹ, đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Quốc).

Honduras chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Quốc)

Honduras chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Quốc)

VOV.VN - Honduras - một quốc gia ở Trung Mỹ, đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan (Trung Quốc).