Trung Quốc mạnh tay trấn áp tội phạm vaccine Covid-19

VOV.VN - Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19, Trung Quốc đang mạnh tay trấn áp các phần tử phạm tội liên quan đến loại vaccine này.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc vừa yêu cầu cơ quan kiểm sát các cấp của nước này nhanh chóng có những hành động quyết liệt, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý, bắt giữ và khởi tố các phần tử tội phạm liên quan đến vaccine Covid-19.

Theo cơ quan này, tính đến 10/2, cơ quan kiểm sát trên cả nước Trung Quốc đã phê chuẩn lệnh bắt 70 nghi phạm trong 21 vụ án liên quan tới sản xuất và tiêu thụ vaccine giả, đẩy giá trục lợi và kinh doanh trái phép, cũng như tự ý tiêm chủng vaccine Covid-19, nhằm thu về những khoản lời kếch xù, gây rối trật tự phòng dịch và đe dọa an ninh y tế công cộng.

Trong số 4 vụ án điển hình do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc công bố, có vụ án xảy ra hồi tháng 8/2020 đã làm giả tới 58.000 liều vaccine bằng muối sinh lý và nước khoáng, thu về khoản lợi bất chính khoảng 18 triệu nhân dân tệ (gần 2,8 triệu USD).

Các loại vaccine giả này sau khi tuồn ra thị trường đã được các phần tử phạm pháp bán với giá cao, đồng thời lợi dụng nhân viên y tế làng xã tiêm cho người mua, làm giả các giấy tờ chứng minh liên quan và thu phí với giá cắt cổ. Thậm chí có những đối tượng còn đưa loại vaccine giả này ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc.

Được biết, Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine Covid-19, nhằm chặn đà lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Hiện nước này có 3 loại vaccine đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn III và 2 trong số đó đã được phê duyệt đưa ra thị trường.

Loại mới nhất mang tên Ad5-nCoV vừa công bố kết quả hôm 8/2. Theo đó, sau khi hoàn thành việc thử nghiệm trên hơn 40.000 tình nguyện viên của 5 quốc gia, gồm Mexico, Nga, Pakistan, Argentina và Chile, loại vaccine này cho hiệu quả cao nhất là 74,8% ở Pakistan và 65,7% trên toàn cầu. Đây là loại vaccine Covid-19 đầu tiên được cấp bằng sáng chế ở Trung Quốc, chỉ cần tiêm 1 mũi duy nhất, do Viện Khoa học Quân sự và công ty công nghệ sinh học CanSino của nước này phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tặng bổ sung 100.000 liều vaccine Sinovac cho quân đội Philippines
Trung Quốc tặng bổ sung 100.000 liều vaccine Sinovac cho quân đội Philippines

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tài trợ bổ sung thêm 100 nghìn liều vaccine ngừa Covid-19 do công ty Sinovac sản xuất cho quân đội Philippines.

Trung Quốc tặng bổ sung 100.000 liều vaccine Sinovac cho quân đội Philippines

Trung Quốc tặng bổ sung 100.000 liều vaccine Sinovac cho quân đội Philippines

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tài trợ bổ sung thêm 100 nghìn liều vaccine ngừa Covid-19 do công ty Sinovac sản xuất cho quân đội Philippines.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen muốn các con và các quan chức được tiêm vaccine của Trung Quốc
Thủ tướng Campuchia Hun Sen muốn các con và các quan chức được tiêm vaccine của Trung Quốc

VOV.VN - Hôm qua (7/2), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bày tỏ mong muốn về việc các con trai, con rể của ông và những quan chức trẻ tuổi khác trong chính phủ Campuchia sẽ được tiêm vaccine Sinopharm ngừa Covid-19 do Trung Quốc sản xuất.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen muốn các con và các quan chức được tiêm vaccine của Trung Quốc

Thủ tướng Campuchia Hun Sen muốn các con và các quan chức được tiêm vaccine của Trung Quốc

VOV.VN - Hôm qua (7/2), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bày tỏ mong muốn về việc các con trai, con rể của ông và những quan chức trẻ tuổi khác trong chính phủ Campuchia sẽ được tiêm vaccine Sinopharm ngừa Covid-19 do Trung Quốc sản xuất.

Thủ tướng Campuchia ra sân bay nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên do Trung Quốc viện trợ
Thủ tướng Campuchia ra sân bay nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên do Trung Quốc viện trợ

VOV.VN - 600.000 liều vaccine phòng Covid-19 Sinopharm do chính phủ Trung Quốc tài trợ đã đến sân bay quốc tế Phnôm Penh chiều 7/2 bằng máy bay chuyên dụng, và trở thành vaccine phòng Covid-19 đầu tiên được chính phủ Campuchia sử dụng.

Thủ tướng Campuchia ra sân bay nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên do Trung Quốc viện trợ

Thủ tướng Campuchia ra sân bay nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên do Trung Quốc viện trợ

VOV.VN - 600.000 liều vaccine phòng Covid-19 Sinopharm do chính phủ Trung Quốc tài trợ đã đến sân bay quốc tế Phnôm Penh chiều 7/2 bằng máy bay chuyên dụng, và trở thành vaccine phòng Covid-19 đầu tiên được chính phủ Campuchia sử dụng.

Trung Quốc công bố dữ liệu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 thứ hai
Trung Quốc công bố dữ liệu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 thứ hai

VOV.VN - Thêm một loại vaccine Covid-19 của Trung Quốc công bố số liệu thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, hiệu quả tại mỗi quốc gia của loại vaccine này lại không giống nhau, trong đó tại Brazil chỉ đạt chưa đến 51%, trong khi ở Thổ Nhĩ Kỳ lên đến hơn 91%.

Trung Quốc công bố dữ liệu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 thứ hai

Trung Quốc công bố dữ liệu thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 thứ hai

VOV.VN - Thêm một loại vaccine Covid-19 của Trung Quốc công bố số liệu thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, hiệu quả tại mỗi quốc gia của loại vaccine này lại không giống nhau, trong đó tại Brazil chỉ đạt chưa đến 51%, trong khi ở Thổ Nhĩ Kỳ lên đến hơn 91%.

Trung Quốc sẽ viện trợ vaccine Covid-19 cho hơn 50 quốc gia
Trung Quốc sẽ viện trợ vaccine Covid-19 cho hơn 50 quốc gia

VOV.VN - Những ngày qua, Trung Quốc đã công bố và thực hiện hàng loạt lời cam kết viện trợ vaccine Covid-19 cho nhiều nước trên thế giới. Mới đây nhất là Syria.

Trung Quốc sẽ viện trợ vaccine Covid-19 cho hơn 50 quốc gia

Trung Quốc sẽ viện trợ vaccine Covid-19 cho hơn 50 quốc gia

VOV.VN - Những ngày qua, Trung Quốc đã công bố và thực hiện hàng loạt lời cam kết viện trợ vaccine Covid-19 cho nhiều nước trên thế giới. Mới đây nhất là Syria.