Trung Quốc mở rộng phương pháp điều trị Covid-19 bằng huyết tương

VOV.VN - Theo một chuyên gia về hô hấp tại Trung Quốc, phương pháp sử dụng huyết tương điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 sẽ được mở rộng sang tỉnh khác.

Ngày 18/2, ông Chung Nam Sơn, người đứng đầu nhóm chuyên gia cao cấp của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc, nói trong một cuộc họp báo rằng, việc điều trị Covid-19 bằng huyết tương sẽ được ưu tiên cho những bệnh nhân bị bệnh nặng ở tỉnh Quảng Đông.

Y tá chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại bệnh viện Jinyintan, Vũ Hán. Ảnh: AP

Việc điều trị Covid-19 bằng huyết tương đã được áp dụng cho một số ít bệnh nhân ở tỉnh Hồ Bắc với kết quả khả quan. 

“Điều trị Covid-19 bằng huyết tương có vẻ sẽ đem lại kết quả tốt. Phương pháp này đã từng được sử dụng, nó có hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên, nguồn cung của huyết tương còn bị hạn chế”, ông Zhong cho biết.

Phương pháp này trước đây đã được sử dụng trên một bệnh nhân cúm gia cầm H5N1 ở Thâm Quyến vào 15 năm trước và một số bệnh nhân nhiễm virus cúm A ở Hong Kong, giúp họ giảm tỷ lệ tử vong.

Tỉnh Quảng Đông cũng đã sử dụng phương pháp này để điều trị cho trẻ em bị nhiễm virus adeno nặng, loại virus gây ra các bệnh về hô hấp.

Tuần trước, Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc tuyên bố rằng các kháng thể trung hòa virus đã được phát hiện trong huyết tương của những bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã hồi phục.

Những kháng thể này đã giúp điều trị cho hơn 10 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và giảm tình trạng viêm sau 12-24 giờ điều trị.

Chính quyền ở Hồ Bắc, Quảng Đông và Thượng Hải đã kêu gọi người dân hiến huyết tương để có thể mở rộng phương pháp điều trị này.

Ngoài ra, ông Chung Nam Sơn cho biết, một số bệnh nhân đã hồi phục nhanh hơn sau khi sử dụng chloroquine phosphate, một loại thuốc sốt rét. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm loại thuốc này để xác định xem nó có thể chữa khỏi Covid-19 hay không.

Jiang Shanping, một bác sĩ của bệnh viện Sun Yat-sen ở Quảng Châu cho biết, thuốc chloroquine phosphate đã được dùng để điều trị cho 128 bệnh nhân ở Quảng Đông và 93 người trong số đó đã cải thiện tình trạng sức khỏe.

Loại thuốc này sẽ được sử dụng trong các bệnh viện của tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch Covid-19, bác sĩ Jiang nói thêm.

Theo chuyên gia Chung Nam Sơn, các quan sát hiện tại cho thấy loại thuốc này sẽ rất hữu ích, nhưng nếu bệnh nhân được chăm sóc với chế độ dinh dưỡng tốt tại bệnh viện thì virus sẽ bị loại bỏ mà không cần dùng thuốc. Mặc dù vậy, các bệnh viện ở thành phố Vũ Hán đang quá tải bệnh nhân nên họ sẽ không thể có điều kiện chăm sóc tốt nhất.

Hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị hoặc vaccine nào được chính thức cấp phép để điều trị Covid-19. Tuy nhiên, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, vaccine ngừa Covid-19 sẽ sẵn sàng trong 18 tháng nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hợp tác với các hãng dược phẩm sản xuất vaccine ngừa Covid-19
Mỹ hợp tác với các hãng dược phẩm sản xuất vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump đang hợp tác với hai công ty dược phẩm để phát triển phương pháp chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Mỹ hợp tác với các hãng dược phẩm sản xuất vaccine ngừa Covid-19

Mỹ hợp tác với các hãng dược phẩm sản xuất vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Trump đang hợp tác với hai công ty dược phẩm để phát triển phương pháp chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

2 ca nhiễm Covid-19 ủ bệnh “siêu dài ngày” ở Trung Quốc không bất thường
2 ca nhiễm Covid-19 ủ bệnh “siêu dài ngày” ở Trung Quốc không bất thường

VOV.VN - Nhiều chuyên gia Trung Quốc khẳng định, 2 ca nhiễm với thời gian ủ bệnh “siêu dài ngày” tại Hà Nam, Trung Quốc là các ca nhiễm Covid-19 thông thường.

2 ca nhiễm Covid-19 ủ bệnh “siêu dài ngày” ở Trung Quốc không bất thường

2 ca nhiễm Covid-19 ủ bệnh “siêu dài ngày” ở Trung Quốc không bất thường

VOV.VN - Nhiều chuyên gia Trung Quốc khẳng định, 2 ca nhiễm với thời gian ủ bệnh “siêu dài ngày” tại Hà Nam, Trung Quốc là các ca nhiễm Covid-19 thông thường.

Có thể đã có hơn 100 người nhiễm Covid-19 trước 31/12/2019
Có thể đã có hơn 100 người nhiễm Covid-19 trước 31/12/2019

VOV.VN - Từ trước thời điểm ngày 31/12/20219, Vũ Hán và Hồ Bắc có thể đã xuất hiện hơn 100 ca nhiễm Covid-19.

Có thể đã có hơn 100 người nhiễm Covid-19 trước 31/12/2019

Có thể đã có hơn 100 người nhiễm Covid-19 trước 31/12/2019

VOV.VN - Từ trước thời điểm ngày 31/12/20219, Vũ Hán và Hồ Bắc có thể đã xuất hiện hơn 100 ca nhiễm Covid-19.

Trung Quốc không thay đổi các mục tiêu đặt ra, bất chấp Covid-19
Trung Quốc không thay đổi các mục tiêu đặt ra, bất chấp Covid-19

VOV.VN - Mặc dù chịu thiệt hại nặng do Covid-19, Trung Quốc sẽ không thay đổi các mục tiêu sản xuất cũng như nhiệm vụ cải cách đã đặt ra từ hồi đầu năm.

Trung Quốc không thay đổi các mục tiêu đặt ra, bất chấp Covid-19

Trung Quốc không thay đổi các mục tiêu đặt ra, bất chấp Covid-19

VOV.VN - Mặc dù chịu thiệt hại nặng do Covid-19, Trung Quốc sẽ không thay đổi các mục tiêu sản xuất cũng như nhiệm vụ cải cách đã đặt ra từ hồi đầu năm.

Cập nhật: Thêm 134 người tử vong do Covid-19, tổng số ca nhiễm là 75.132
Cập nhật: Thêm 134 người tử vong do Covid-19, tổng số ca nhiễm là 75.132

VOV.VN- Theo cập nhật mới nhất, số ca tử vong do dịch Covid-19 đã lên thành 2.007 người sau khi tăng thêm 134 trường hợp. Số ca nhiễm virus này đã lên mức 75.132.

Cập nhật: Thêm 134 người tử vong do Covid-19, tổng số ca nhiễm là 75.132

Cập nhật: Thêm 134 người tử vong do Covid-19, tổng số ca nhiễm là 75.132

VOV.VN- Theo cập nhật mới nhất, số ca tử vong do dịch Covid-19 đã lên thành 2.007 người sau khi tăng thêm 134 trường hợp. Số ca nhiễm virus này đã lên mức 75.132.

Những trường hợp “siêu lây lan” Covid-19 và cách phòng ngừa
Những trường hợp “siêu lây lan” Covid-19 và cách phòng ngừa

VOV.VN - "Bạn sẽ thấy có 1 người lây nhiễm cho 100 người và cũng có thể có 10 người khác không lây nhiễm cho bất kỳ ai", chuyên gia Pangetsu nhận định.

Những trường hợp “siêu lây lan” Covid-19 và cách phòng ngừa

Những trường hợp “siêu lây lan” Covid-19 và cách phòng ngừa

VOV.VN - "Bạn sẽ thấy có 1 người lây nhiễm cho 100 người và cũng có thể có 10 người khác không lây nhiễm cho bất kỳ ai", chuyên gia Pangetsu nhận định.