Trung Quốc mong Mỹ nên trung lập về Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Tổng thống Obama hy vọng rằng những mọi tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua cuộc gặp ngoại giao và đối thoại hòa bình./.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu Mỹ nên có “lập trường trung lập đối với tranh chấp của Trung Quốc và Nhật xung quanh vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư”.

Đó là mong muốn của Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Obama bên lề Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Saint Peterburg (Nga) ngày 6/9.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại G20 (Ảnh:AP)



Theo Tân Hoa xã, trong bài phát biểu của mình Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang tồn tại vấn đề tranh chấp lợi ích biển và phân định lãnh thổ. Tuy nhiên, Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ có thái độ công bằng và khách quan đối với vấn đề này. Đặc biệt trong vấn đề Senkaku/Điếu Ngư, vấn đề Biển Đông, Mỹ nên có lập trường trung lập”.

Chủ tịch Tập cũng nhấn mạnh thêm rằng điều đó sẽ đóng vai trò tích cực trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Obama cũng hy vọng rằng những vấn đề tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua cuộc gặp ngoại giao và đối thoại hòa bình./.

Căng thẳng trong quan hệ Nhật - Trung bắt đầu gia tăng sau khi Tokyo quyết định mua lại ba trong số năm đảo nhỏ thuộc quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư từ một thương nhân của nước này hồi tháng 9/2012. Kể từ sau đó, bất chấp các nỗ lực của cả hai bên, quan hệ Nhật - Trung vẫn không được cải thiện nhiều. Kể từ tháng 5/2012 đến nay, các nhà lãnh đạo hai nước vẫn chưa có cuộc gặp chính thức nào. Thậm chí, các cuộc đối thoại giữa các quan chức cấp cao giữa hai nước cũng bị tạm ngưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Đây là lần thứ 44 tàu Hải giám Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển này.

Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Đây là lần thứ 44 tàu Hải giám Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển này.

Tàu Hải giám Trung Quốc lại xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Hải giám Trung Quốc lại xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Sáng 14/6, ba tàu Hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu Hải giám Trung Quốc lại xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Hải giám Trung Quốc lại xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Sáng 14/6, ba tàu Hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) -Cảnh sát Biển Nhật Bản cho biết, 3 chiếc tàu của Trung Quốc đã đến vùng biển này vào lúc 14h (giờ địa phương).

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) -Cảnh sát Biển Nhật Bản cho biết, 3 chiếc tàu của Trung Quốc đã đến vùng biển này vào lúc 14h (giờ địa phương).

Các nhà hoạt động Nhật Bản đến gần Senkaku/Điếu Ngư
Các nhà hoạt động Nhật Bản đến gần Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Nhóm Ganbare Nippon của Nhật Bản hi vọng bằng hoạt động này sẽ gửi thông điệp đến Trung Quốc.

Các nhà hoạt động Nhật Bản đến gần Senkaku/Điếu Ngư

Các nhà hoạt động Nhật Bản đến gần Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Nhóm Ganbare Nippon của Nhật Bản hi vọng bằng hoạt động này sẽ gửi thông điệp đến Trung Quốc.

Mỹ xoa dịu Trung Quốc trong vấn đề Senkaku/Điếu Ngư
Mỹ xoa dịu Trung Quốc trong vấn đề Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Trước đó thượng nghị sĩ McCain gọi quần đảo này là lãnh thổ của Nhật và các nước bị đe dọa trên biển cần phối hợp với nhau.

Mỹ xoa dịu Trung Quốc trong vấn đề Senkaku/Điếu Ngư

Mỹ xoa dịu Trung Quốc trong vấn đề Senkaku/Điếu Ngư

VOV.VN - Trước đó thượng nghị sĩ McCain gọi quần đảo này là lãnh thổ của Nhật và các nước bị đe dọa trên biển cần phối hợp với nhau.

Mỹ cam kết hỗ trợ Nhật bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư
Mỹ cam kết hỗ trợ Nhật bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận Senkaku nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật và nằm trong phạm vi hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật.

Mỹ cam kết hỗ trợ Nhật bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư

Mỹ cam kết hỗ trợ Nhật bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận Senkaku nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật và nằm trong phạm vi hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật.

“Chủ tịch Tập không gọi Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi”
“Chủ tịch Tập không gọi Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi”

(VOV) - Nhật Bản khẳng định Chủ tịch Trung Quốc đã không tuyên bố vùng đảo này là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.

“Chủ tịch Tập không gọi Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi”

“Chủ tịch Tập không gọi Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi”

(VOV) - Nhật Bản khẳng định Chủ tịch Trung Quốc đã không tuyên bố vùng đảo này là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.

Tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động tại đảo Senkaku/Điếu Ngư
Tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động tại đảo Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) -  Đây là lần đầu tiên tàu khảo sát đại dương của Trung Quốc hoạt động tại vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động tại đảo Senkaku/Điếu Ngư

Tàu khảo sát Trung Quốc hoạt động tại đảo Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) -  Đây là lần đầu tiên tàu khảo sát đại dương của Trung Quốc hoạt động tại vùng biển thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Chỉ huy Senkaku/Điếu Ngư của Nhật Bản bị xe đâm tử vong
Chỉ huy Senkaku/Điếu Ngư của Nhật Bản bị xe đâm tử vong

Báo chí Nhật nghi ngờ đây là một vụ ám sát.

Chỉ huy Senkaku/Điếu Ngư của Nhật Bản bị xe đâm tử vong

Chỉ huy Senkaku/Điếu Ngư của Nhật Bản bị xe đâm tử vong

Báo chí Nhật nghi ngờ đây là một vụ ám sát.