Trung Quốc muốn Afghanistan đảm bảo sự an toàn cho công dân của mình

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã có cuộc điện đàm với quyền Ngoại trưởng Chính phủ lâm thời Afghanistan Amir Khan Muttaqi vào ngày 21/1 và hy vọng rằng Afghanistan sẽ thực hiện các biện pháp pháp mạnh mẽ để đảm bảo an toàn cho các nhân viên và tổ chức của Trung Quốc tại nước này.

Theo truyền thông Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho biết, Trung Quốc rất coi trọng sự an toàn của các nhân viên, tổ chức và dự án của Trung Quốc tại Afghanistan, hy vọng Afghanistan sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho các nhân viên và tổ chức của Trung Quốc tại đây.

Ông Tần Cương nhấn mạnh, Trung Quốc cũng rất coi trọng phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị và hợp tác giữa Trung Quốc và Afghanistan, luôn tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự độc lập của Afghanistan, tôn trọng sự lựa chọn của người dân nước này, cũng như tôn trọng truyền thống dân tộc và tự do tín ngưỡng tại Afghanistan; không can thiệp vào công việc nội bộ, không mưu cầu lợi ích cá nhân, cũng như không mưu cầu cái gọi là phạm vi ảnh hưởng tại nước này.

Trung Quốc ủng hộ Chính phủ lâm thời Afghanistan xây dựng cơ cấu chính trị rộng rãi và bao trùm, thực hiện chính sách đối nội và đối ngoại ôn hòa, thận trọng, chống mọi hình thức khủng bố, duy trì giao lưu hữu nghị với các nước, đặc biệt là các nước láng giềng. Trung Quốc cảm thông với những khó khăn mà người dân Afghanistan đang phải gánh chịu và sẵn sàng hỗ trợ nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội, cũng như cải thiện cuộc sống của người dân Afghanistan.

Đáp lại, quyền Ngoại trưởng Afghanistan cho biết, Afghanistan sẽ không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ Afghanistan để thực hiện các hoạt động phá hoại tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Afghanistan, làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc, kiên quyết chống lại mọi hình thức khủng bố và sẽ thực hiện các biện pháp có hiệu quả để đảm bảo an ninh cho các nhân viên và tổ chức của Trung Quốc tại nước này.

Quyền Ngoại trưởng Afghanistan, ông Muttaqi cho biết chính phủ lâm thời Afghanistan tuân thủ nguyên tắc “một Trung Quốc”, ủng hộ Trung Quốc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, hoan nghênh Trung Quốc đóng vai trò quan trọng hơn trong các vấn đề quốc tế và khu vực, đồng thời hy vọng tăng cường trao đổi, hợp tác với Trung Quốc./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ viện Mỹ điều tra vụ chính quyền Biden rút quân khỏi Afghanistan
Hạ viện Mỹ điều tra vụ chính quyền Biden rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ chính thức mở cuộc điều tra liên quan đến việc chính quyền Tổng thống Biden rút quân khỏi Aghanistan năm 2021.

Hạ viện Mỹ điều tra vụ chính quyền Biden rút quân khỏi Afghanistan

Hạ viện Mỹ điều tra vụ chính quyền Biden rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ chính thức mở cuộc điều tra liên quan đến việc chính quyền Tổng thống Biden rút quân khỏi Aghanistan năm 2021.

Nổ bom tự sát bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan
Nổ bom tự sát bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan

VOV.VN - Ít nhất 5 người thiệt mạng trong một vụ nổ bom tự sát xảy ra bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan ở thủ đô Kabul vào hôm nay.

Nổ bom tự sát bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan

Nổ bom tự sát bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan

VOV.VN - Ít nhất 5 người thiệt mạng trong một vụ nổ bom tự sát xảy ra bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan ở thủ đô Kabul vào hôm nay.

Tương lai mù mịt của người phụ nữ Afghanistan
Tương lai mù mịt của người phụ nữ Afghanistan

VOV.VN - Không được đến trường, không được đến nơi công cộng trừ khi đi cùng người thân là nam giới; bị cấm đảm nhận các vị trí trong chính phủ cũng như trong các tổ chức phi chính phủ… tương lai của người phụ nữ Afghanistan đang mù mịt hơn bao giờ hết sau những lệnh cấm hà khắc của chính quyền Taliban.

Tương lai mù mịt của người phụ nữ Afghanistan

Tương lai mù mịt của người phụ nữ Afghanistan

VOV.VN - Không được đến trường, không được đến nơi công cộng trừ khi đi cùng người thân là nam giới; bị cấm đảm nhận các vị trí trong chính phủ cũng như trong các tổ chức phi chính phủ… tương lai của người phụ nữ Afghanistan đang mù mịt hơn bao giờ hết sau những lệnh cấm hà khắc của chính quyền Taliban.

Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?
Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?

VOV.VN - Chế độ Taliban đang ngày càng hà khắc với phụ nữ Afghanistan. Liệu đây có phải là kế mặc cả của Taliban đối với phương Tây?

Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?

Taliban đang dùng phụ nữ Afghanistan để mặc cả với phương Tây?

VOV.VN - Chế độ Taliban đang ngày càng hà khắc với phụ nữ Afghanistan. Liệu đây có phải là kế mặc cả của Taliban đối với phương Tây?