Trung Quốc – Mỹ chỉ trích lẫn nhau về vấn đề an ninh mạng

VOV.VN - Mỹ tiếp tục tố cáo tin tặc Trung Quốc đột nhập hệ thống máy tính đánh cắp bí mật quân sự của Mỹ, còn phía Trung Quốc phản bác cáo buộc này.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan vấn đề an ninh mạng tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi Uỷ ban Quân lực Thượng viện Mỹ thông qua báo cáo khẳng định, tin tặc Trung Quốc đột nhập hệ thống máy tính đánh cắp bí mật quân sự của Mỹ. Đáp lại, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng phản bác cáo buộc này với lời lẽ cứng rắn. 

Đội quân an ninh mạng của Trung Quốc (ảnh: China Defense Mashup)

Trong một thông cáo được đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 20/9, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này, ông Cảnh Nhạn Sinh cho rằng, Trung Quốc là một trong những nước chịu tổn hại nhiều nhất bởi những hoạt động tấn công mạng, Chính phủ Trung Quốc cương quyết phản đối bất cứ hoạt động phạm tội nào nhằm tấn công mạng internet.

Về báo cáo của Uỷ ban quân lực Thượng viện Mỹ, ông Cảnh Nhạn Sinh cho rằng, báo cáo phía Mỹ đưa ra là "hoàn toàn bịa đặt, không có cơ sở". Cùng với đó, ông Cảnh Nhạn Sinh cũng tố cáo Mỹ liên quan đến vụ cựu nhân viên tình báo Mỹ Snowden trốn ra nước ngoài. Ông Cảnh Nhạn Sinh cho rằng, từ vụ việc Snowden, phía Mỹ cần phải suy nghĩ lại về những hoạt động giám sát, nghe trộm và đánh cắp bí mật thông tin trên mạng đối với các chính khách và công ty nước ngoài, đưa ra những lời giải thích rõ ràng đối với cộng đồng quốc tế.

Liên quan vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong cuộc họp báo ngày 18 tháng 9 cũng đã lên tiếng phản đối Mỹ với nội dung tương tự. Ông Hồng Lỗi yêu cầu Mỹ “dừng tất cả các hoạt động tấn công mạng ở quy mô lớn và mang tính hệ thống, tích cực làm những việc có lợi cho an ninh và hoà bình không gian mạng internet”.

Trước đó, ngày 17/9, Uỷ ban quân lực Thượng viện Mỹ thông qua báo cáo chỉ trích Trung Quốc nhiều lần đột nhập hệ thống máy tính của các công ty Mỹ để đánh cắp bí mật quân sự. Đây không phải lần đầu tiên Mỹ chỉ trích Trung Quốc liên quan vấn đề an ninh mạng.

Tháng 5 vừa qua, phía Mỹ đã ra quyết định truy tố 5 sỹ quan quân giải phóng nhân dân Trung Quốc với cáo buộc tấn công vào mạng máy tính của các công ty Mỹ để đánh cắp bí mật thương mại. Hồi tháng 8/2014, Hệ thống Sức khỏe Cộng đồng, một trong những nhóm bệnh viện lớn nhất ở Mỹ, cũng tố cáo tin tặc có nguồn gốc từ Trung Quốc đánh cắp số liệu về phúc lợi xã hội cũng như dữ liệu cá nhân của khoảng 4,5 triệu người bệnh./.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ liên quan vấn đề an ninh mạng tiếp tục diễn biến phức tạp sau khi Uỷ ban Quân lực Thượng viện Mỹ thông qua báo cáo khẳng định, tin tặc Trung Quốc đột nhập hệ thống máy tính đánh cắp bí mật quân sự của Mỹ. Đáp lại, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng phản bác cáo buộc này với lời lẽ cứng rắn.

Trong một thông cáo được đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 20/9, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này, ông Cảnh Nhạn Sinh cho rằng, Trung Quốc là một trong những nước chịu tổn hại nhiều nhất bởi những hoạt động tấn công mạng, Chính phủ Trung Quốc cương quyết phản đối bất cứ hoạt động phạm tội nào nhằm tấn công mạng internet.

Về báo cáo của Uỷ ban quân lực Thượng viện Mỹ, ông Cảnh Nhạn Sinh cho rằng, báo cáo phía Mỹ đưa ra là "hoàn toàn bịa đặt, không có cơ sở". Cùng với đó, ông Cảnh Nhạn Sinh cũng tố cáo Mỹ liên quan đến vụ cựu nhân viên tình báo Mỹ Snowden trốn ra nước ngoài. Ông Cảnh Nhạn Sinh cho rằng, từ vụ việc Snowden, phía Mỹ cần phải suy nghĩ lại về những hoạt động giám sát, nghe trộm và đánh cắp bí mật thông tin trên mạng đối với các chính khách và công ty nước ngoài, đưa ra những lời giải thích rõ ràng đối với cộng đồng quốc tế.

Liên quan vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong cuộc họp báo ngày 18 tháng 9 cũng đã lên tiếng phản đối Mỹ với nội dung tương tự. Ông Hồng Lỗi yêu cầu Mỹ “dừng tất cả các hoạt động tấn công mạng ở quy mô lớn và mang tính hệ thống, tích cực làm những việc có lợi cho an ninh và hoà bình không gian mạng internet”.

Trước đó, ngày 17/9, Uỷ ban quân lực Thượng viện Mỹ thông qua báo cáo chỉ trích Trung Quốc nhiều lần đột nhập hệ thống máy tính của các công ty Mỹ để đánh cắp bí mật quân sự. Đây không phải lần đầu tiên Mỹ chỉ trích Trung Quốc liên quan vấn đề an ninh mạng.

Tháng 5 vừa qua, phía Mỹ đã ra quyết định truy tố 5 sỹ quan quân giải phóng nhân dân Trung Quốc với cáo buộc tấn công vào mạng máy tính của các công ty Mỹ để đánh cắp bí mật thương mại. Hồi tháng 8/2014, Hệ thống Sức khỏe Cộng đồng, một trong những nhóm bệnh viện lớn nhất ở Mỹ, cũng tố cáo tin tặc có nguồn gốc từ Trung Quốc đánh cắp số liệu về phúc lợi xã hội cũng như dữ liệu cá nhân của khoảng 4,5 triệu người bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ- Trung đàm phán thẳng thắn về an ninh mạng
Mỹ- Trung đàm phán thẳng thắn về an ninh mạng

(VOV) -Hai nước đều cáo buộc lẫn nhau về các hoạt động an ninh mạng nhằm vào đối phương.

Mỹ- Trung đàm phán thẳng thắn về an ninh mạng

Mỹ- Trung đàm phán thẳng thắn về an ninh mạng

(VOV) -Hai nước đều cáo buộc lẫn nhau về các hoạt động an ninh mạng nhằm vào đối phương.

Mỹ sẽ “chăm sóc đặc biệt” hành vi xâm phạm an ninh mạng
Mỹ sẽ “chăm sóc đặc biệt” hành vi xâm phạm an ninh mạng

(VOV) - Tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, hai bên cam kết sẽ cố gắng giải quyết vấn đề an ninh mạng đang căng thẳng.

Mỹ sẽ “chăm sóc đặc biệt” hành vi xâm phạm an ninh mạng

Mỹ sẽ “chăm sóc đặc biệt” hành vi xâm phạm an ninh mạng

(VOV) - Tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, hai bên cam kết sẽ cố gắng giải quyết vấn đề an ninh mạng đang căng thẳng.

Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Mỹ về an ninh mạng
Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Mỹ về an ninh mạng

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Trung Quốc và Mỹ có thể hợp tác để xây dựng không gian trực tuyến cởi mở và hoà bình.

Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Mỹ về an ninh mạng

Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Mỹ về an ninh mạng

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Trung Quốc và Mỹ có thể hợp tác để xây dựng không gian trực tuyến cởi mở và hoà bình.

Nhật Bản tăng cường các biện pháp an ninh mạng
Nhật Bản tăng cường các biện pháp an ninh mạng

VOV.VN - Thủ tướng Nhật cho biết, việc đảm bảo an ninh mạng là thách thức quan trọng trong vấn đề an ninh quốc gia và quản lý khủng hoảng.

Nhật Bản tăng cường các biện pháp an ninh mạng

Nhật Bản tăng cường các biện pháp an ninh mạng

VOV.VN - Thủ tướng Nhật cho biết, việc đảm bảo an ninh mạng là thách thức quan trọng trong vấn đề an ninh quốc gia và quản lý khủng hoảng.

Mỹ muốn nối lại thảo luận an ninh mạng với Trung Quốc
Mỹ muốn nối lại thảo luận an ninh mạng với Trung Quốc

VOV.VN - Theo Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel, Mỹ sẽ thúc giục Trung Quốc nối lại hoạt động của nhóm làm việc an ninh mạng khi quan chức cấp cao hai nước tham dự Đối thoại an ninh và kinh tế.

Mỹ muốn nối lại thảo luận an ninh mạng với Trung Quốc

Mỹ muốn nối lại thảo luận an ninh mạng với Trung Quốc

VOV.VN - Theo Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel, Mỹ sẽ thúc giục Trung Quốc nối lại hoạt động của nhóm làm việc an ninh mạng khi quan chức cấp cao hai nước tham dự Đối thoại an ninh và kinh tế.