Trung Quốc: Mỹ không có tư cách “cửa trên” trong quan hệ hai bên

VOV.VN - Tại buổi họp báo thường kỳ chiều nay (23/7) của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Triệu Lập Kiên khẳng định Mỹ không có tư cách “cửa trên” trong quan hệ với Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, việc Mỹ khẳng định sẽ xử lý quan hệ Mỹ - Trung theo hướng “cạnh tranh, hợp tác và đối kháng” thực chất vẫn coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh, kích động đối kháng giữa hai bên. Ông Triệu Lập Kiên khẳng định, cách làm này hoàn toàn không phân biệt rõ ràng “dòng chính và dòng phụ” trong quan hệ giữa hai nước, không phù hợp với tình tình thực tế cũng như lợi ích cơ bản của người dân hai nước.

Ông Triệu Lập Kiên nói: “Mỹ không có tư cách để chỉ bảo hay dạy dỗ Trung Quốc, càng không có tư cách để nói là quan hệ với Trung Quốc từ vị thế sức mạnh”.

Ông Triệu Lập Kiên cho rằng quan hệ Trung Mỹ cần xuất phát từ nền tảng tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Quan hệ hai bên cần có “hành lang bảo vệ”, tuy nhiên điều này không phải do một mình Mỹ quyết định. Ông này cũng yêu cầu Mỹ dừng ngày việc can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, dừng ngay việc bôi đen Trung Quốc, đồng thời khẳng định trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, Trung Quốc sẽ tiếp tục thể hiện rõ nguyên tắc lập trường về quan hệ Trung - Mỹ cũng như kiên định trong việc bảo vệ lợi ích phát triển và an ninh chủ quyền của nước này.

Cũng tại buổi họp báo, ông Triệu Lập Kiên cho biết, trước thềm chuyến thăm phía Mỹ nhiều lần yêu cầu để bà Wendy Sherman chào xã giao lãnh đạo Trung Quốc, tuy nhiên theo thông lệ sau cuộc hội đàm giữa bà Wendy Sherman và Thứ trưởng Tạ Phong, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ có cuộc hội kiến với bà Wendy Sherman.

Trước đó, hôm 21/7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 25 - 26/7 sau khi kết thúc chuyến thăm Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ, theo kế hoạch bà Wendy Sherman sẽ hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong và hội kiến với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Thiên Tân.

Phía Trung Quốc cũng xác nhận thông tin về chuyến công du của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, và cho biết thêm Mỹ là bên đề xuất chuyến đi này. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến đi “nằm trong khuôn khổ các nỗ lực của Mỹ để có các trao đổi thẳng thắn nhằm thúc đẩy các lợi ích, giá trị của nước Mỹ và xử lý một cách có trách nhiệm quan hệ song phương” với Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chỉ trích Trung Quốc vì từ chối tiếp tục điều tra nguồn gốc Covid-19
Mỹ chỉ trích Trung Quốc vì từ chối tiếp tục điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Nhà Trắng đã gọi việc Trung Quốc từ chối điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc của Covid-19 là vô trách nhiệm và nguy hiểm.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc vì từ chối tiếp tục điều tra nguồn gốc Covid-19

Mỹ chỉ trích Trung Quốc vì từ chối tiếp tục điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Nhà Trắng đã gọi việc Trung Quốc từ chối điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc của Covid-19 là vô trách nhiệm và nguy hiểm.

Bộ trưởng Quốc phòng Austin: Mỹ sẽ thách thức Trung Quốc ở Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Austin: Mỹ sẽ thách thức Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á nhằm thách thức việc mở rộng các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Austin: Mỹ sẽ thách thức Trung Quốc ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Austin: Mỹ sẽ thách thức Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Mỹ sẽ tăng cường hợp tác với các nước Đông Nam Á nhằm thách thức việc mở rộng các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Quan hệ Mỹ - Trung căng thăng vì cáo buộc tấn công mạng
Quan hệ Mỹ - Trung căng thăng vì cáo buộc tấn công mạng

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh phương Tây ngày 19/7 cáo buộc các tin tặc có liên hệ với chính phủ Trung Quốc thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống máy chủ email Microsoft Exchange. Điều này càng làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa hai bên vốn còn nhiều bất đồng.

Quan hệ Mỹ - Trung căng thăng vì cáo buộc tấn công mạng

Quan hệ Mỹ - Trung căng thăng vì cáo buộc tấn công mạng

VOV.VN - Mỹ và các đồng minh phương Tây ngày 19/7 cáo buộc các tin tặc có liên hệ với chính phủ Trung Quốc thực hiện các vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống máy chủ email Microsoft Exchange. Điều này càng làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa hai bên vốn còn nhiều bất đồng.