Trung Quốc ngừng nhập lúa mạch từ nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất Australia

VOV.VN - Phía Trung Quốc giải thích việc đình chỉ nhập khẩu là do một số lô hàng lúa mạch của CBH Grain không đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch thực vật.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết sẽ đình chỉ việc nhập khẩu sản phẩm lúa mạch của CBH Grain, công ty xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất Australia.

Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc vốn đang căng thẳng trong thời gian gần đây lại tiếp tục được đẩy cao khi mới đây Trung Quốc thông báo ngừng nhập khẩu lúa mạch từ nhà sản xuất ngũ cốc lớn nhất của Australia.

Trong một thông báo được gửi đến chính phủ Australia, Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới đây cho biết cơ quan này sẽ đình chỉ việc nhập khẩu sản phẩm lúa mạch của CBH Grain, công ty xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất Australia. Quyết định mới này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/9/2020. Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, việc đình chỉ nhập khẩu là do một số lô hàng lúa mạch của CBH Grain xuất khẩu sang Trung Quốc đã không đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch thực vật.

Trong khi đó CBH Grain cho biết, tất cả hàng hóa của công ty đã được kiểm tra lại và đều đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch thực vật xuất khẩu của Australia. CBH Grain sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Australia về lệnh cấm của Trung Quốc.

CBH Grain hiện là nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất Australia, hàng năm xuất khẩu hàng triệu tấn lúa mì, lúa mạch và cải dầu đến các nước châu Á và Trung Đông. Australia dự kiến sẽ sản xuất hơn 10 triệu tấn lúa mạch trong năm nay trong đó khoảng 30% là của công ty CBH Grain.

Trong một phát biểu vào ngày 2/9, Bộ trưởng Nông nghiệp bang Tây Australia, bà Alannah MacTiernan cho rằng, việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu lúa mạch từ CBH Grain có thể liên quan đến thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Quốc. Trung Quốc đã cam kết tăng giá trị nhập khẩu nông sản từ Mỹ và do vậy ngành lúa mạch của Australia có thể bị ảnh hưởng.

Các nhà sản xuất lúa mạch Australia cho biết, họ đang hướng đến các thị trường như Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam và các nước Trung Đông để thay thế thị phần từ Trung Quốc, trong đó thị trường Saudi Arabia đang được các nhà sản xuất Australia quan tâm bởi đây hiện là nước tiêu thụ lúa mạch làm thức ăn chăn nuôi lớn nhất thế giới.

Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp lên đến hơn 80% đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia. Nước này cũng đã ngừng nhập khẩu thịt bò từ 5 lò mổ tại Australia và đang tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang Australia. Và với quyết định mới này, hàng nông sản Australia xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia suy thoái sau gần 3 thập kỷ tăng trưởng liên tục
Australia suy thoái sau gần 3 thập kỷ tăng trưởng liên tục

VOV.VN - Australia đã chứng thức rơi vào suy thoái kinh tế sau gần 3 thập kỷ tăng trưởng liên tục sau 6 tháng xuất hiện dịch Covid-19.

Australia suy thoái sau gần 3 thập kỷ tăng trưởng liên tục

Australia suy thoái sau gần 3 thập kỷ tăng trưởng liên tục

VOV.VN - Australia đã chứng thức rơi vào suy thoái kinh tế sau gần 3 thập kỷ tăng trưởng liên tục sau 6 tháng xuất hiện dịch Covid-19.

Thủ tướng Australia kêu gọi các bang mở cửa biên giới dịp Giáng sinh
Thủ tướng Australia kêu gọi các bang mở cửa biên giới dịp Giáng sinh

VOV.VN - Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh, “chúng ta không thể để Australia tiếp tục bị gián đoạn vì Covid-19”.

Thủ tướng Australia kêu gọi các bang mở cửa biên giới dịp Giáng sinh

Thủ tướng Australia kêu gọi các bang mở cửa biên giới dịp Giáng sinh

VOV.VN - Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh, “chúng ta không thể để Australia tiếp tục bị gián đoạn vì Covid-19”.

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá rượu nhập khẩu Australia
Trung Quốc điều tra chống bán phá giá rượu nhập khẩu Australia

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này đang bắt đầu mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu của Australia.

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá rượu nhập khẩu Australia

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá rượu nhập khẩu Australia

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, nước này đang bắt đầu mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với rượu vang nhập khẩu của Australia.