Trung Quốc nói “không thèm” ăn cắp bí mật quân sự của Mỹ

(VOV) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng, khẳng định mình đủ sức tự phát triển vũ khí, không cần dựa dẫm bên ngoài.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh hôm 30/5 đã bác bỏ thông tin cho rằng tin tặc Trung Quốc đã “chọc thủng” một số kho thông tin vũ khí của Mỹ có chứa các mẫu thiết kế vũ khí hiện đại, đồng thời nhấn mạnh: Trung Quốc không cần đến sự hỗ trợ từ bên ngoài để phát triển tiềm lực quân sự.

Trong một cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã nói rằng cáo buộc trên là “lỗi thời”, “phóng đại” và đánh giá thấp khả năng an ninh quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh (ảnh: chinanews.com)


Ông Cảnh Nhạn Sinh cũng nhấn mạnh: Trung Quốc hoàn toàn có đủ năng lực để xây dựng các vũ phí phục vụ cho an ninh quốc gia. Việc Trung Quốc gần đây sở hữu tàu sân bay, các máy bay chiến đấu thế hệ mới và máy bay vận tải… là những bằng chứng rõ nét nhất về tiềm lực quân sự của Trung Quốc.

Trước đó, tờ The Washington Post của Mỹ ngày 28/5, dẫn lời một số quan chức và các tập đoàn quốc phòng Mỹ cho biết, các hệ thống vũ khí của Mỹ bị tin tặc Trung Quốc tấn công có chứa thông tin về mẫu thiết kế của hơn 20 hệ thống vũ khí quan trọng dành cho các tàu chiến, máy bay chiến đấu và hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Các nhà thầu quân sự lớn có mẫu thiết kế bị đánh cắp gồm Boeing, Lockheed Martin, Raytheon và Northrop Grumman.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ và Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực “hâm nóng” lại quan hệ song phương trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama, dự kiến diễn ra vào ngày 7-8/6 tới ở Rancho Mirage thuộc bang California. Trong đó, an ninh mạng được xem là một trong những chủ đề chính của cuộc gặp cấp cao này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cũng phản đối tin tặc
Trung Quốc cũng phản đối tin tặc

(VOV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng khẳng định không ủng hộ tội phạm mạng, đồng thời phản đối hoạt động tin tặc.

Trung Quốc cũng phản đối tin tặc

Trung Quốc cũng phản đối tin tặc

(VOV) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng khẳng định không ủng hộ tội phạm mạng, đồng thời phản đối hoạt động tin tặc.

Hacker Trung Quốc lấy được công nghệ vũ khí tối tân của Mỹ?
Hacker Trung Quốc lấy được công nghệ vũ khí tối tân của Mỹ?

(VOV) - Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, thiết kế của hơn 20 hệ thống vũ khí lớn của quân đội nước này đã bị tin tặc đánh cắp.

Hacker Trung Quốc lấy được công nghệ vũ khí tối tân của Mỹ?

Hacker Trung Quốc lấy được công nghệ vũ khí tối tân của Mỹ?

(VOV) - Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, thiết kế của hơn 20 hệ thống vũ khí lớn của quân đội nước này đã bị tin tặc đánh cắp.

Cuộc chiến tin tặc  Trung-Mỹ đã đến hồi công khai
Cuộc chiến tin tặc Trung-Mỹ đã đến hồi công khai

(VOV) - Lần đầu tiên một cơ quan chính phủ Mỹ lên tiếng cáo buộc phía Trung Quốc có dấu hiệu bảo trợ các vụ tấn công mạng.

Cuộc chiến tin tặc  Trung-Mỹ đã đến hồi công khai

Cuộc chiến tin tặc Trung-Mỹ đã đến hồi công khai

(VOV) - Lần đầu tiên một cơ quan chính phủ Mỹ lên tiếng cáo buộc phía Trung Quốc có dấu hiệu bảo trợ các vụ tấn công mạng.

Chính phủ Mỹ là trùm tin tặc thế giới?
Chính phủ Mỹ là trùm tin tặc thế giới?

(VOV) - Một nhà báo Reuters cho rằng chính phủ Mỹ đi đầu trong việc mua và dùng các phần mềm hack cực kỳ lợi hại.

Chính phủ Mỹ là trùm tin tặc thế giới?

Chính phủ Mỹ là trùm tin tặc thế giới?

(VOV) - Một nhà báo Reuters cho rằng chính phủ Mỹ đi đầu trong việc mua và dùng các phần mềm hack cực kỳ lợi hại.