Trung Quốc phản đối việc phán xét tình hình nhân quyền Triều Tiên

Trung Quốc phản đối việc chuyển giao hồ sơ các trường hợp bị cáo buộc phạm tội chống nhân loại ở Bắc Triều Tiên cho Tòa án Hình sự Quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - Hồng Lỗi. (Ảnh: AP)

Theo người phát ngôn Hồng Lỗi, Trung Quốc chủ trương giải quyết các vấn đề trên cơ sở đối thoại, hợp tác và phản đối gây áp lực với các nước khác. Ông lưu ý rằng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không phải là nền tảng thích hợp để thảo luận các vấn đề nhân quyền.

Hôm thứ Ba, Ủy ban thứ 3 Đại hội đồng LHQ đã đề nghị Hội đồng Bảo an xem xét việc chuyển hồ sơ tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên cho Tòa án Hình sự Quốc tế, cũng như nghiên cứu khả năng áp dụng các "biện pháp trừng phạt hiệu quả" đối với cá nhân chịu trách nhiệm lớn nhất cho tội ác chống lại nhân loại.

111 nước thành viên LHQ bỏ phiếu thuận cho nghị quyết, 19 quốc gia trong đó có Nga, Belarus, Trung Quốc, Cuba và Syria bỏ phiếu chống. 55 nước bỏ phiếu trắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc hợp tác với Iran để đối phó khủng bố Tân Cương
Trung Quốc hợp tác với Iran để đối phó khủng bố Tân Cương

VOV.VN - Người phụ trách công tác an ninh nội địa của Trung Quốc vừa sang thăm Iran nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác lớn hơn trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trung Quốc hợp tác với Iran để đối phó khủng bố Tân Cương

Trung Quốc hợp tác với Iran để đối phó khủng bố Tân Cương

VOV.VN - Người phụ trách công tác an ninh nội địa của Trung Quốc vừa sang thăm Iran nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác lớn hơn trong cuộc chiến chống khủng bố.

Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng
Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng

VOV.VN - Các chuyên gia dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% mà nước này đặt ra cho cả năm 2014.

Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng

Kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng

VOV.VN - Các chuyên gia dự báo, kinh tế Trung Quốc sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5% mà nước này đặt ra cho cả năm 2014.

Phó đô đốc Hải quân Trung Quốc nhảy lầu tự tử
Phó đô đốc Hải quân Trung Quốc nhảy lầu tự tử

VOV.VN - Phó đô đốc, Phó chính ủy Hải quân Trung Quốc Mã Phát Tường đã  nhảy lầu tự tử tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Phó đô đốc Hải quân Trung Quốc nhảy lầu tự tử

Phó đô đốc Hải quân Trung Quốc nhảy lầu tự tử

VOV.VN - Phó đô đốc, Phó chính ủy Hải quân Trung Quốc Mã Phát Tường đã  nhảy lầu tự tử tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trung Quốc truy bắt tội phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài
Trung Quốc truy bắt tội phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài

VOV.VN - Phương châm “tấn công cả hổ và ruồi” của chính quyền Trung Quốc đã khiến nhiều quan chức tham nhũng lo sợ, tìm cách trốn ra nước ngoài để thoát tội.

Trung Quốc truy bắt tội phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài

Trung Quốc truy bắt tội phạm tham nhũng trốn ra nước ngoài

VOV.VN - Phương châm “tấn công cả hổ và ruồi” của chính quyền Trung Quốc đã khiến nhiều quan chức tham nhũng lo sợ, tìm cách trốn ra nước ngoài để thoát tội.

Sau Trung Quốc, Ấn Độ thúc đẩy thương mại tự do với Australia
Sau Trung Quốc, Ấn Độ thúc đẩy thương mại tự do với Australia

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có bài phát biểu hiếm hoi trước giới lập pháp Australia ở Canberra.

Sau Trung Quốc, Ấn Độ thúc đẩy thương mại tự do với Australia

Sau Trung Quốc, Ấn Độ thúc đẩy thương mại tự do với Australia

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có bài phát biểu hiếm hoi trước giới lập pháp Australia ở Canberra.