Trung Quốc phản đối WHO tiến hành cuộc điều tra thứ hai về nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc phản đối những nỗ lực quốc tế nhằm tiếp tục điều tra xem liệu đại dịch Covid-19 có phải xuất phát từ một tai nạn trong phòng thí nghiệm hay không.

"Kế hoạch điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn thứ hai được Ban thư ký của WHO đề xuất không phù hợp với lập trường của Trung Quốc và nhiều quốc gia khác về vấn đề này. Chúng tôi lo ngại về việc chính trị hóa vấn đề trên của một số quốc gia", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói.

Tuyên bố này đã củng cố thêm sự phản đối của Bắc Kinh về việc tiến hành kiểm tra thêm phòng thí nghiệm virus học ở Vũ Hán - nơi ghi nhận những ca mắc Covid-19 đầu tiên vào cuối năm 2019. Các nhà điều tra của WHO, sau những cuộc trao đổi mở rộng, đã tới Trung Quốc vào đầu năm nay và tuyên bố "hoàn toàn không có khả năng" đại dịch Covid-19 bắt đầu từ sự cố phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, mới đây, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng: "Có một sự thúc đẩy quá sớm, đặc biệt là trong việc giảm bớt một trong các khả năng, chẳng hạn như giả thuyết phòng thí nghiệm. Nếu chúng ta có đầy đủ thông tin, chúng ta có thể loại bỏ giả thuyết này. Vì thế, một trong những thách thức hiện nay là việc tiếp cận cũng như sự minh bạch liên quan đến giả thuyết trên”.

"Bản thân tôi là một kỹ sư phòng thí nghiệm, một nhà miễn dịch học và đã làm việc trong phòng thí nghiệm. Các sự cố phòng thí nghiệm xảy ra, điều này khá phổ biến. Tôi đã chứng kiến nó xảy ra và bản thân tôi cũng từng phạm lỗi. Vì thế, nó có thể xảy ra. Việc kiểm tra những điều đã xảy ra, đặc biệt trong các phòng thí nghiệm là rất quan trọng”.

Sự dịch chuyển trong lập trường của WHO đã khiến các quan chức Trung Quốc giận dữ.

"Thực tế là Trung Quốc đã đưa ra dữ liệu thô đáng chú ý khi phái đoàn quốc tế tiến hành điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc. Các chuyên gia nước ngoài nhiều lần khẳng định, họ đã tiếp cận một lượng lớn dữ liệu và thông tin, cũng như hiểu rõ rằng một số dữ liệu không thể sao chép hay đem ra ngoài vì vấn đề quyền riêng tư cá nhân", ông Triệu Lập Kiên bình luận.

Trung Quốc cũng muốn WHO điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19 ở cả các quốc gia khác.

"Chúng tôi hy vọng WHO có thể tuân thủ tinh thần khoa học, sự chuyên nghiệp, khách quan và làm việc với cộng đồng quốc tế để duy trì sự nghiêm túc và bản chất khoa học của việc nghiên cứu nguồn gốc, chống lại việc chính trị hóa và đảm bảo bầu không khí hợp tác chống đại dịch trên toàn cầu. Với kế hoạch tiến hành cuộc nghiên cứu nguồn gốc giai đoạn thứ hai mà WHO đề xuất, các nhà khoa học liên quan phía Trung Quốc đang xem xét cẩn thận", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO: Đại dịch Covid-19 có thể được kiểm soát vào năm sau “nếu may mắn”
WHO: Đại dịch Covid-19 có thể được kiểm soát vào năm sau “nếu may mắn”

VOV.VN - Quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 19/7 cho biết, thế giới có thể kiểm soát đại dịch Covid-19 vào năm sau “nếu chúng ta thực sự may mắn”.

WHO: Đại dịch Covid-19 có thể được kiểm soát vào năm sau “nếu may mắn”

WHO: Đại dịch Covid-19 có thể được kiểm soát vào năm sau “nếu may mắn”

VOV.VN - Quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 19/7 cho biết, thế giới có thể kiểm soát đại dịch Covid-19 vào năm sau “nếu chúng ta thực sự may mắn”.

WHO yêu cầu Trung Quốc "minh bạch" thông tin, hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19
WHO yêu cầu Trung Quốc "minh bạch" thông tin, hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus yêu cầu Trung Quốc "minh bạch, cởi mở và hợp tác, đặc biệt là về thông tin, dữ liệu thô mà chúng tôi yêu cầu vào thời kỳ đầu đại dịch", AP đưa tin.

WHO yêu cầu Trung Quốc "minh bạch" thông tin, hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19

WHO yêu cầu Trung Quốc "minh bạch" thông tin, hợp tác điều tra nguồn gốc Covid-19

VOV.VN - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus yêu cầu Trung Quốc "minh bạch, cởi mở và hợp tác, đặc biệt là về thông tin, dữ liệu thô mà chúng tôi yêu cầu vào thời kỳ đầu đại dịch", AP đưa tin.

WHO cảnh báo nhiều biến chủng SARS-CoV-2 mới nguy hiểm lan rộng trên toàn cầu
WHO cảnh báo nhiều biến chủng SARS-CoV-2 mới nguy hiểm lan rộng trên toàn cầu

VOV.VN - Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15/7 cảnh báo sẽ có thêm nhiều biến chủng mới và nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 lan rộng trên toàn cầu, gây khó khăn cho cuộc chiến chống đại dịch.

WHO cảnh báo nhiều biến chủng SARS-CoV-2 mới nguy hiểm lan rộng trên toàn cầu

WHO cảnh báo nhiều biến chủng SARS-CoV-2 mới nguy hiểm lan rộng trên toàn cầu

VOV.VN - Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15/7 cảnh báo sẽ có thêm nhiều biến chủng mới và nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 lan rộng trên toàn cầu, gây khó khăn cho cuộc chiến chống đại dịch.