Trung Quốc phản kích, tố tin tặc Mỹ tấn công mạng

(VOV) - Nước này khẳng định 2.200 máy chủ ở Mỹ đã điều khiển khoảng 1,29 triệu máy chủ của Trung Quốc chỉ trong 2 tháng.

Sau nhiều lần Mỹ chỉ trích những vụ tấn công tin tặc nhằm vào các lợi ích của nước này đa số bắt nguồn từ Trung Quốc, lần này đến lượt Bắc Kinh cáo buộc Mỹ là nguồn gốc của hơn một nửa số vụ tấn công nhằm vào Trung Quốc chỉ trong 2 tháng đầu năm nay.

Tân Hoa xã hôm 10/3 dẫn nguồn tin của Trung tâm Điều phối phản ứng khẩn cấp mạng lưới máy tính quốc gia Trung Quốc (CNCERT) cho biết, các vụ tấn công qua mạng từ các nước khác đang “ngày càng nghiêm trọng”.

Theo cơ quan này, trong 2 tháng vừa qua gần 2.200 máy chủ ở Mỹ đã điều khiển khoảng 1,29 triệu máy chủ của Trung Quốc. Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố báo cáo cho biết, năm ngoái, 2 trang web quân sự của nước này, trong đó có trang của Bộ Quốc phòng, đã trở thành đối tượng của khoảng 144.000 vụ tấn công một tháng, và hai phần ba trong số đó bắt nguồn từ Mỹ.

Trong khi đó, tháng trước, Công ty an ninh mạng Mandiant của Mỹ đã công bố một báo cáo cho rằng đơn vị tình báo mạng của quân đội Trung Quốc đã nhắm vào các công ty và tổ chức của Mỹ cũng như các nước khác với các cuộc tấn công mạng. Trung Quốc đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này. Những cuộc “khẩu chiến” giữa Washington và Bắc Kinh vì tin tặc trong thời gian gần đây đã góp thêm vào những căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin tặc liên tiếp tấn công các trang web lớn ở Thụy Điển
Tin tặc liên tiếp tấn công các trang web lớn ở Thụy Điển

(VOV) - Đây là hành động gây sức ép liên quan tới vụ dẫn độ ông chủ trang mạng WikiLeaks Julian Assange.

Tin tặc liên tiếp tấn công các trang web lớn ở Thụy Điển

Tin tặc liên tiếp tấn công các trang web lớn ở Thụy Điển

(VOV) - Đây là hành động gây sức ép liên quan tới vụ dẫn độ ông chủ trang mạng WikiLeaks Julian Assange.

Quân đội Trung Quốc nói cáo buộc tin tặc của Mỹ không chuẩn
Quân đội Trung Quốc nói cáo buộc tin tặc của Mỹ không chuẩn

(VOV) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng cho rằng báo cáo của công ty bảo mật Mỹ có lỗi về mặt kỹ thuật.

Quân đội Trung Quốc nói cáo buộc tin tặc của Mỹ không chuẩn

Quân đội Trung Quốc nói cáo buộc tin tặc của Mỹ không chuẩn

(VOV) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng cho rằng báo cáo của công ty bảo mật Mỹ có lỗi về mặt kỹ thuật.

Mỹ tố quân đội Trung Quốc ‘nuôi’ ổ tin tặc ở Thượng Hải
Mỹ tố quân đội Trung Quốc ‘nuôi’ ổ tin tặc ở Thượng Hải

Một tòa nhà mang các dấu hiệu của quân đội Trung Quốc bị nghi là trung tâm của đội quân tin tặc nước này.

Mỹ tố quân đội Trung Quốc ‘nuôi’ ổ tin tặc ở Thượng Hải

Mỹ tố quân đội Trung Quốc ‘nuôi’ ổ tin tặc ở Thượng Hải

Một tòa nhà mang các dấu hiệu của quân đội Trung Quốc bị nghi là trung tâm của đội quân tin tặc nước này.

Nước Mỹ đoàn kết quanh chiến lược chống tin tặc quốc tế
Nước Mỹ đoàn kết quanh chiến lược chống tin tặc quốc tế

(VOV) - Nhà Trắng đã công bố chiến lược chống các tin tặc nước ngoài chuyên moi bí mật thương mại của Hoa Kỳ.

Nước Mỹ đoàn kết quanh chiến lược chống tin tặc quốc tế

Nước Mỹ đoàn kết quanh chiến lược chống tin tặc quốc tế

(VOV) - Nhà Trắng đã công bố chiến lược chống các tin tặc nước ngoài chuyên moi bí mật thương mại của Hoa Kỳ.

Tin tặc tấn công một trang mạng của Chính phủ Mỹ
Tin tặc tấn công một trang mạng của Chính phủ Mỹ

Nhóm này dọa sẽ cho công bố tất cả những thông tin mật của Bộ Tư pháp Mỹ.

Tin tặc tấn công một trang mạng của Chính phủ Mỹ

Tin tặc tấn công một trang mạng của Chính phủ Mỹ

Nhóm này dọa sẽ cho công bố tất cả những thông tin mật của Bộ Tư pháp Mỹ.