Trung Quốc phản ứng cáo buộc của ông Trump về hack email của bà Clinton

VOV.VN - Ông Trump cáo buộc Trung Quốc hack email của bà Hillary trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 còn Bắc Kinh nói cáo buộc này “không có gì mới”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên Twitter ngày 28/8 rằng Trung Quốc đã hack các email của ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng hay thông tin gì về việc này.

Dòng tweet của Tổng thống Trump cáo buộc Trung Quốc hack email của bà Hillary Clinton. Ảnh: Twitter

"Các email của bà Hillary Clinton phần lớn là Thông tin Mật đã bị Trung Quốc hack. Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) nên có động thái tốt hơn sau những sai lầm của họ (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier...) hoặc họ sẽ mất tín nhiệm hoàn toàn", ông Trump viết trên Twitter lúc nửa đêm 28/8.

Ông Trump cũng tuyên bố trên Twitter vào tối ngày 28/8 rằng: "Trung Quốc đã hack các email riêng của bà Hillary Clinton. Liệu họ có chắc rằng đó không phải là Nga? Thật kỳ cục là FBI và DOJ đang làm cái gì để kiểm soát điều này? Thực sự thì đây là một chuyện rất lớn. Quá nhiều thông tin mật!"

Các quan chức tình báo Mỹ từng khẳng định rằng Nga can thiệp vào kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Hội đồng xét xử liên bang Mỹ đã chỉ ra 12 quan chức tình báo Nga vào tháng 7/2018 đã hack hệ thống mạng lưới máy tính của bà Clinton và Đảng Dân chủ.

Ông Trump cũng tuyên bố vào tháng 4/2017 rằng Trung Quốc hack email của các quan chức Đảng Dân chủ nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ bằng chứng gì cho những cáo cuộc của mình vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc ngày 29/8 đã khẳng định cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc hack các email của ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ năm 2016 – bà Hillary Clinton "không có gì mới".

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói với báo giới: “Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy những lời cáo buộc như vậy."

“Trung Quốc là một người bảo vệ an ninh mạng đáng tin cậy. Chúng tôi phản đối và trừng phạt mạnh mẽ mọi hình thức tấn công mạng và lấy trộm bí mật", bà Hoa Xuân Oánh khẳng định thêm mà không đề cập cụ thể đến ông Trump hay bà Clinton trong phát ngôn của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho ông Putin can thiệp bầu cử Mỹ
Ông Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho ông Putin can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho cá nhân Tổng thống Nga Putin về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. 

Ông Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho ông Putin can thiệp bầu cử Mỹ

Ông Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho ông Putin can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho cá nhân Tổng thống Nga Putin về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. 

Châu Âu cáo buộc Tổng thống Mỹ can thiệp nền chính trị Đức
Châu Âu cáo buộc Tổng thống Mỹ can thiệp nền chính trị Đức

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã nhấn mạnh rằng, Tổng thống Trump có thể cai trị nước Mỹ chứ không phải cai trị châu Âu.

Châu Âu cáo buộc Tổng thống Mỹ can thiệp nền chính trị Đức

Châu Âu cáo buộc Tổng thống Mỹ can thiệp nền chính trị Đức

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã nhấn mạnh rằng, Tổng thống Trump có thể cai trị nước Mỹ chứ không phải cai trị châu Âu.

Ông Trump thừa nhận nói nhầm về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016
Ông Trump thừa nhận nói nhầm về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

VOV.VN - Tổng thống Mỹ thừa nhận đã nói nhầm về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2016 tại cuộc họp báo chung với TT Nga tại Phần Lan.

Ông Trump thừa nhận nói nhầm về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

Ông Trump thừa nhận nói nhầm về việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016

VOV.VN - Tổng thống Mỹ thừa nhận đã nói nhầm về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử TT Mỹ năm 2016 tại cuộc họp báo chung với TT Nga tại Phần Lan.

Mỹ khẳng định bảo vệ các cuộc bầu cử khỏi can thiệp từ nước ngoài
Mỹ khẳng định bảo vệ các cuộc bầu cử khỏi can thiệp từ nước ngoài

VOV.VN - Phó Tổng thống Mike Pence khẳng định, Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp từ nước ngoài nào vào các cuộc bầu cử của mình.

Mỹ khẳng định bảo vệ các cuộc bầu cử khỏi can thiệp từ nước ngoài

Mỹ khẳng định bảo vệ các cuộc bầu cử khỏi can thiệp từ nước ngoài

VOV.VN - Phó Tổng thống Mike Pence khẳng định, Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp từ nước ngoài nào vào các cuộc bầu cử của mình.

Donald Trump kêu gọi dừng cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ
Donald Trump kêu gọi dừng cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump kêu gọi chấm dứt cuộc điều tra về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Donald Trump kêu gọi dừng cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

Donald Trump kêu gọi dừng cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump kêu gọi chấm dứt cuộc điều tra về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.