Trung Quốc phản ứng trước Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 14/2 đã phê phán chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ vừa được công bố và cho rằng chiến lược này "tuyên bố một đằng nhưng lại thực hiện một nẻo".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng, việc sử dụng thuyết “mối đe dọa từ Trung Quốc” để thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đã mang một ý đồ xấu. Cái gọi là chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương do Mỹ đưa ra “nói một đằng, làm một nẻo”.

Phân tích về điều này, theo ông Uông Văn Bân, chiến lược tuyên bố thúc đẩy “tự do và rộng mở” trong khu vực nhưng trên thực tế nó lại tạo ra một “vòng tròn khép kín” thông qua quan hệ đối tác an ninh 3 bên - AUKUS và cơ chế Bộ tứ - QUAD. Đối với việc tăng cường an ninh khu vực, trên thực tế nó tạo ra những nguy cơ nghiêm trọng về phổ biến vũ khí hạt nhân, gây tổn hại đến hòa bình và ổn định của khu vực.

Ngoài ra, chiến lược tuyên bố thúc đẩy thịnh vượng nhưng lại gây ra sự đối đầu giữa các nước trong khu vực và tác động đến cấu trúc hợp tác khu vực lấy ASEAN làm trung tâm, đe dọa nghiêm trọng đến kết quả hợp tác khu vực và triển vọng phát triển trong tương lai.

Ông Uông Văn Bân đưa ra đánh giá trên khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden công bố chiến lược “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Tự do và rộng mở” vào hôm 11/2. Trong đó, Mỹ sẽ thiết lập quan hệ với các nước đồng minh, đối tác và tăng cường đảm bảo an ninh. Đồng thời Mỹ cũng thông báo sẽ mở đại sứ quán mới ở quốc đảo Solomon trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, chiến lược này khôi phục tâm lý chiến tranh lạnh, không có triển vọng, chỉ mang lại sự chia rẽ và bất ổn cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đối với các quốc đảo Thái Bình Dương, Trung Quốc mong muốn các nước liên quan sẽ có hành động vì lợi ích của các quốc đảo và người dân tại đây, làm nhiều việc hơn nữa có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc vẫn duy trì hoạt động bình thường tại Ukraine
Trung Quốc vẫn duy trì hoạt động bình thường tại Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh một số quốc gia rút nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Kiev, Trung Quốc cho biết họ vẫn làm việc bình thường và kêu gọi các bên “lý tính” trong vấn đề Ukraine.

Trung Quốc vẫn duy trì hoạt động bình thường tại Ukraine

Trung Quốc vẫn duy trì hoạt động bình thường tại Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh một số quốc gia rút nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Kiev, Trung Quốc cho biết họ vẫn làm việc bình thường và kêu gọi các bên “lý tính” trong vấn đề Ukraine.

Mỹ công bố chiến lược can dự sâu hơn với khu vực Thái Bình Dương để ứng phó Trung Quốc
Mỹ công bố chiến lược can dự sâu hơn với khu vực Thái Bình Dương để ứng phó Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ vừa công bố một loạt các cam kết hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, thương mại, ứng phó với biến đổi khí hậu với các quốc gia Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định nước này đang theo đuổi các kế hoạch can dự sâu hơn với khu vực để đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Mỹ công bố chiến lược can dự sâu hơn với khu vực Thái Bình Dương để ứng phó Trung Quốc

Mỹ công bố chiến lược can dự sâu hơn với khu vực Thái Bình Dương để ứng phó Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ vừa công bố một loạt các cam kết hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, thương mại, ứng phó với biến đổi khí hậu với các quốc gia Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định nước này đang theo đuổi các kế hoạch can dự sâu hơn với khu vực để đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Trung Quốc, Mỹ sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Tổng thống Nixon
Trung Quốc, Mỹ sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Tổng thống Nixon

VOV.VN - Trung Quốc ngày 10/2 cho biết sẽ cùng với Mỹ tổ chức hàng loạt hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Richard Nixon tới nước này trong bối cảnh quan hệ song phương đang rạn nứt.

Trung Quốc, Mỹ sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Tổng thống Nixon

Trung Quốc, Mỹ sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Tổng thống Nixon

VOV.VN - Trung Quốc ngày 10/2 cho biết sẽ cùng với Mỹ tổ chức hàng loạt hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Richard Nixon tới nước này trong bối cảnh quan hệ song phương đang rạn nứt.

Không muốn bị bỏ lại, Mỹ tìm cách mới đối phó tên lửa siêu thanh Nga và Trung Quốc
Không muốn bị bỏ lại, Mỹ tìm cách mới đối phó tên lửa siêu thanh Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ bắt đầu nghiên cứu những cách thức mới để đối phó với các vũ khí siêu thanh giữa bối cảnh Washington dường như đang bị Nga và Trung Quốc bỏ lại trong lĩnh vực này.

Không muốn bị bỏ lại, Mỹ tìm cách mới đối phó tên lửa siêu thanh Nga và Trung Quốc

Không muốn bị bỏ lại, Mỹ tìm cách mới đối phó tên lửa siêu thanh Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ bắt đầu nghiên cứu những cách thức mới để đối phó với các vũ khí siêu thanh giữa bối cảnh Washington dường như đang bị Nga và Trung Quốc bỏ lại trong lĩnh vực này.