Trung Quốc phản ứng về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Tại buổi họp báo chiều nay (19/7) của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát ngôn viên Triệu Lập Kiên cho rằng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) là nơi để thảo luận nhiều vấn đề cấp thiết và quan trọng chứ không phải “chơi đùa” với các khái niệm.

Trả lời trước câu hỏi của phóng viên về việc lãnh đạo Mỹ, Nhật, Australia... tại cuộc họp không chính thức các lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) hôm 16/7 vừa qua thảo luận và ủng hộ chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, đúng như tên gọi của mình, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là nơi để thảo luận về hợp tác kinh tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông này khẳng định, hiện nay khu vực có rất nhiều vấn đề cần sự hợp tác của các bên để giải quyết và các bên nên tập trung vào các vấn đề cấp thiết và quan trọng.

Ông Triệu Lập Kiên nói: “Tất cả các bên nên tập trung vào việc giải quyết các vấn đề hơn là chơi đùa với các khái niệm, nên có tinh thần bao dung cởi mở chứ không phải là kéo bè kết cánh nhằm vào bên thứ ba”.

Theo ông Triệu Lập Kiên, trên tinh thần cộng đồng chung vận mệnh châu Á - Thái Bình Dương, Trung Quốc sẵn sàng cùng với các bên thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, cũng như nỗ lực vì chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực.

Trước đó, tại cuộc họp không chính thức các lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) hôm 16/7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương đối với Mỹ, đồng thời khẳng định nước này sẽ giữ liên lạc chặt chẽ cũng như hỗ trợ các nước trong khu vực trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Suga cũng kêu gọi các bên cần thúc đẩy hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tháng 11/2017 và tiếp tục được đẩy mạnh dưới thời Tổng thống Joe Biden, mục tiêu cốt lõi của chiến lược này là nhằm xây dựng trục liên mình “Bộ Tứ” gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ để kiềm chế, ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc tại khu vực, giành quyền chủ đạo, kiểm soát toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Ai Cập
Trung Quốc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Ai Cập

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông, hôm qua (18/9), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tới Ai Cập và có các cuộc tiếp xúc, hội đàm với các quan chức cấp cao Ai Cập về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Trung Quốc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Ai Cập

Trung Quốc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Ai Cập

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông, hôm qua (18/9), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tới Ai Cập và có các cuộc tiếp xúc, hội đàm với các quan chức cấp cao Ai Cập về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Trung Quốc đề xuất sáng kiến 4 điểm về vấn đề Syria
Trung Quốc đề xuất sáng kiến 4 điểm về vấn đề Syria

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Syria, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng chìa khóa của một giải pháp toàn diện cho vấn đề Syria là việc thực hiện nguyên tắc tiến trình chính trị Syria do người Syria làm chủ, được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bảo trợ.

Trung Quốc đề xuất sáng kiến 4 điểm về vấn đề Syria

Trung Quốc đề xuất sáng kiến 4 điểm về vấn đề Syria

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Syria, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng chìa khóa của một giải pháp toàn diện cho vấn đề Syria là việc thực hiện nguyên tắc tiến trình chính trị Syria do người Syria làm chủ, được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bảo trợ.

Trung Quốc kêu gọi Nga cùng tẩy chay chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Trung Quốc kêu gọi Nga cùng tẩy chay chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Hôm qua (15/7), trong cuộc gặp người đồng cấp Nga Lavrov, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mang đậm tư duy Chiến tranh Lạnh và cho rằng Trung Quốc, Nga nên cùng nhau “tẩy chay” chiến lược này.

Trung Quốc kêu gọi Nga cùng tẩy chay chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Trung Quốc kêu gọi Nga cùng tẩy chay chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Hôm qua (15/7), trong cuộc gặp người đồng cấp Nga Lavrov, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mang đậm tư duy Chiến tranh Lạnh và cho rằng Trung Quốc, Nga nên cùng nhau “tẩy chay” chiến lược này.

Malaysia sắp dừng sử dụng vaccine phòng Covid-19 Sinovac của Trung Quốc
Malaysia sắp dừng sử dụng vaccine phòng Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Y tế Malaysia hôm 15/7/2021 tuyên bố rằng nước này sẽ dừng tiêm vaccine Covid-19 do hãng Sinovac của Trung Quốc sản xuất khi nguồn cung này hết.

Malaysia sắp dừng sử dụng vaccine phòng Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

Malaysia sắp dừng sử dụng vaccine phòng Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Y tế Malaysia hôm 15/7/2021 tuyên bố rằng nước này sẽ dừng tiêm vaccine Covid-19 do hãng Sinovac của Trung Quốc sản xuất khi nguồn cung này hết.

Trung Quốc trước sức ép phải can thiệp vào Afghanistan sau khi Mỹ rút đi
Trung Quốc trước sức ép phải can thiệp vào Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

VOV.VN - Đà tiến quân nhanh chóng của lực lượng Hồi giáo cứng rắn Taliban ở Afghanistan ngay trước khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi đây không chỉ khiến cộng đồng quốc tế bất an mà còn làm nổi bật các hoạt động liên quan của Trung Quốc.

Trung Quốc trước sức ép phải can thiệp vào Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

Trung Quốc trước sức ép phải can thiệp vào Afghanistan sau khi Mỹ rút đi

VOV.VN - Đà tiến quân nhanh chóng của lực lượng Hồi giáo cứng rắn Taliban ở Afghanistan ngay trước khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi đây không chỉ khiến cộng đồng quốc tế bất an mà còn làm nổi bật các hoạt động liên quan của Trung Quốc.

Tâm lý chống Trung Quốc ở châu Âu lên đến mức nào?
Tâm lý chống Trung Quốc ở châu Âu lên đến mức nào?

VOV.VN - Các cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy nhiều người châu Âu có thái độ tiêu cực đối với Trung Quốc trong khi tỷ lệ người đặt niềm tin vào Mỹ thì đang gia tăng.

Tâm lý chống Trung Quốc ở châu Âu lên đến mức nào?

Tâm lý chống Trung Quốc ở châu Âu lên đến mức nào?

VOV.VN - Các cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy nhiều người châu Âu có thái độ tiêu cực đối với Trung Quốc trong khi tỷ lệ người đặt niềm tin vào Mỹ thì đang gia tăng.

Chuyên gia Đức gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết từ PCA về Biển Đông
Chuyên gia Đức gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết từ PCA về Biển Đông

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 5 năm phán quyết từ Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS (ở đây gọi tắt là tòa PCA), chuyên gia Đức về Biển Đông đã nêu bật vai trò của phán quyết này và gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết đó.

Chuyên gia Đức gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết từ PCA về Biển Đông

Chuyên gia Đức gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết từ PCA về Biển Đông

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 5 năm phán quyết từ Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS (ở đây gọi tắt là tòa PCA), chuyên gia Đức về Biển Đông đã nêu bật vai trò của phán quyết này và gợi ý chiến lược buộc Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết đó.