Trung Quốc phản ứng về Hội đồng Lập pháp lưu vong Hong Kong ở Anh

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Anh đã lên tiếng mạnh mẽ khi có các thông tin về việc "Hội đồng Lập pháp lưu vong" của Hong Kong có thể được thành lập tại Anh.

Trong trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Hoàn cầu mới đây, ông Lưu Hiểu Minh, Đại sứ Trung Quốc tại Anh đã đưa ra lời cảnh bảo, nếu Anh cho phép  người Hong Kong tại nước này thành lập "Hội đồng Lập pháp lưu vong", Bắc Kinh sẽ "kiên quyết đáp trả".

Ông gọi đây là hành vi "hết sức sai lầm" và "trở ngại nghiêm trọng mới trong quan hệ Trung Quốc - Anh", cho rằng London không nên thách thức chủ quyền của Bắc Kinh và ủng hộ các phần tử chống lại nước này. Đại sứ Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẽ xem xét không công nhận hộ chiếu hải ngoại (BNO) của Anh áp dụng với công dân Hong Kong và bảo lưu quyền đưa ra các biện pháp tiếp theo.

Ông cho rằng, chính sách của London đối với Bắc Kinh đang tồn tại hiện tượng "thâm hụt nhận thức" và "thâm hụt lòng tin". Đây cũng là những nút thắt trong quan hệ giữa hai bên.

Theo ông, chỉ có gắn kết mới giúp Trung Quốc và Anh tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, kiểm soát bất đồng và xóa bỏ những thiếu hụt giữa hai bên. Việc London muốn tạo dựng một "nước Anh toàn cầu hóa" hậu Brexit và hậu đại dịch không thể bỏ qua Trung Quốc, cũng không thể thiếu Trung Quốc.

Ông kêu gọi Anh kiên trì nguyên tắc "bình đẳng cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau", gạt bỏ các tác động từ bên ngoài, cùng với phía Trung Quốc thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên trong thời kỳ mới.

Thời gian gần đây, đặc biệt sau khi Trung Quốc thông qua Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong, quan hệ giữa London và Bắc Kinh ngày càng trở nên căng thẳng. Không chỉ đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong, cấm Tập đoàn Huawei tham gia hệ thống 5G, Anh còn tuyên bố nới lỏng các điều kiện đối với công dân Hong Kong sở hữu hộ chiếu BNO, mở đường cho khoảng 2,9 triệu người của đặc khu này có thể tới Anh định cư.

Đến nay, đã có không ít các thành viên phe dân chủ ở Hong Kong đến Anh tị nạn và đang có ý định thành lập "Hội đồng Lập pháp lưu vong" tại đây sau khi lãnh đạo vùng lãnh thổ này tuyên bố hoãn bầu cử Hội đồng Lập pháp một năm do dịch Covid-19 và được Quốc hội Trung Quốc chấp thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chỉ trích Mỹ chính trị hóa trao đổi giáo dục giữa hai nước
Trung Quốc chỉ trích Mỹ chính trị hóa trao đổi giáo dục giữa hai nước

VOV.VN - Trung Quốc hối thúc Mỹ từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh và trò chơi có tổng bằng 0, ngừng việc "chính trị hóa" các dự án giao lưu giáo dục.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ chính trị hóa trao đổi giáo dục giữa hai nước

Trung Quốc chỉ trích Mỹ chính trị hóa trao đổi giáo dục giữa hai nước

VOV.VN - Trung Quốc hối thúc Mỹ từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh và trò chơi có tổng bằng 0, ngừng việc "chính trị hóa" các dự án giao lưu giáo dục.

Mỹ đưa ra sáng kiến “Trở lại châu Mỹ”, khuyến khích doanh nghiệp rời Trung Quốc
Mỹ đưa ra sáng kiến “Trở lại châu Mỹ”, khuyến khích doanh nghiệp rời Trung Quốc

VOV.VN - Colombia sẽ đóng vai trò tiên phong trong sáng kiến “Trở lại châu Mỹ” của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Mỹ đưa ra sáng kiến “Trở lại châu Mỹ”, khuyến khích doanh nghiệp rời Trung Quốc

Mỹ đưa ra sáng kiến “Trở lại châu Mỹ”, khuyến khích doanh nghiệp rời Trung Quốc

VOV.VN - Colombia sẽ đóng vai trò tiên phong trong sáng kiến “Trở lại châu Mỹ” của chính quyền Tổng thống Donald Trump.