Trung Quốc phát hiện khoáng hóa urani công nghiệp dạng sa thạch sâu nhất thế giới

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc (CAEA) hôm 18/7 cho biết đã phát hiện khoáng hóa urani công nghiệp dạng sa thạch sâu nhất thế giới ở độ sâu 1.820 mét bên dưới lòng chảo Tarim thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc (CAEA), thành tựu này không chỉ lập kỷ lục thế giới mới về phát hiện khoáng hóa urani công nghiệp dạng sa thạch sâu nhất, đánh dấu vị thế dẫn đầu toàn cầu của nước này trong lĩnh vực thăm dò tài nguyên urani dạng sa thạch sâu trong lòng đất, mà còn cung cấp cơ sở lý thuyết mới và các phương pháp thăm dò sáng tạo cho hoạt động thăm dò tài nguyên urani toàn cầu.

CAEA cho biết, khoáng hóa urani công nghiệp đóng vai trò là chỉ số trực tiếp và đáng tin cậy để xác định vị trí các mỏ urani cấp công nghiệp.

Khoáng hóa urani công nghiệp được phát hiện lần này là khoáng hóa lớp dày và lớn đầu tiên được phát hiện trong các tầng đất đỏ loang lổ của vùng đất sa mạc thuộc bồn địa Tarim, lấp đầy khoảng trống  thăm dò quặng tại khu vực sa mạc rộng lớn nhất Trung Quốc.

Điều này cho thấy Trung Quốc đã vượt qua những rào cản lý thuyết về vùng cấm thăm dò khoáng sản đối với kim loại urani dạng sa thạch, dựa trên công nghệ phát hiện 3D “viễn thám vệ tinh - khảo sát trên không - phát hiện mặt đất - thăm dò sâu”, thiết lập một hệ thống thăm dò tích hợp, xanh và hiệu quả cho các mỏ urani dạng sa thạch ở các khu vực hoang mạc và sa mạc.

CAEA cho biết thành tựu này mở ra những ranh giới mới về khu vực, độ sâu và loại mỏ, có thể đóng vai trò là mô hình cho hoạt động thăm dò tài nguyên urani dạng sa thạch trong tương lai ở Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với bão Wipha
Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với bão Wipha

VOV.VN - Trung Quốc hôm 18/7 đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 về phòng chống lụt bão đối với 2 tỉnh Quảng Đông và Hải Nam trước bão Wipha. Cơn bão này được dự báo có thể đổ bộ vào khu vực từ Thâm Quyến, Quảng Đông đến Văn Xương, Hải Nam vào ngày 20/7.

Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với bão Wipha

Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với bão Wipha

VOV.VN - Trung Quốc hôm 18/7 đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 về phòng chống lụt bão đối với 2 tỉnh Quảng Đông và Hải Nam trước bão Wipha. Cơn bão này được dự báo có thể đổ bộ vào khu vực từ Thâm Quyến, Quảng Đông đến Văn Xương, Hải Nam vào ngày 20/7.

Trung Quốc phát hiện khoáng vật đất hiếm mới tại mỏ Bạch Vân Ngạc
Trung Quốc phát hiện khoáng vật đất hiếm mới tại mỏ Bạch Vân Ngạc

VOV.VN - Mới đây, một nhóm nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố phát hiện một loại khoáng vật đất hiếm mới, có tên gọi Neodymium Yellow River ore, tại mỏ Bạch Vân Ngạc - mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới nằm ở Khu tự trị Nội Mông.

Trung Quốc phát hiện khoáng vật đất hiếm mới tại mỏ Bạch Vân Ngạc

Trung Quốc phát hiện khoáng vật đất hiếm mới tại mỏ Bạch Vân Ngạc

VOV.VN - Mới đây, một nhóm nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố phát hiện một loại khoáng vật đất hiếm mới, có tên gọi Neodymium Yellow River ore, tại mỏ Bạch Vân Ngạc - mỏ đất hiếm lớn nhất thế giới nằm ở Khu tự trị Nội Mông.