Trung Quốc phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì tôm nhập khẩu

VOV.VN - Lô hàng tôm nhập khẩu từ Saudi Arabia đến Trung Quốc vào ngày 21/10 thông qua cảng Thiên Tân và đến Lan Châu vào ngày 8/11.

Ngày 14/11, theo Ủy ban Y tế thành phố Lan Châu, miền Tây Trung Quốc, sau khi phát hiện lô hàng tôm nhập khẩu có virus SARS-CoV-2, nhà máy bảo quản lạnh ở Lan Châu đã tạm thời đóng cửa, tất cả nhân viên của nhà máy được đưa đi xét nghiệm COVID-19 và lô hàng được niêm phong.

Trước đó, ngày 13/11, Trung Quốc cũng đã phát hiện virus SARS CoV-2 trên bao bì một lô thịt bò từ Brazil đến Vũ Hán và thịt bò từ Argentina đến các tỉnh Sơn Đông và Giang Tô.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, nguy cơ nhiễm COVID-19 từ thực phẩm đông lạnh là thấp nhưng Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo sau khi phát hiện virus SARS-CoV-2 trên các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia trải qua một tuần không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng
Australia trải qua một tuần không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Hầu hết các bang và vùng lãnh thổ tại Australia đã trải qua một tuần không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và cuộc sống của người dân đang dần trở lại mức bình thường như thời điểm trước đại dịch.

Australia trải qua một tuần không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

Australia trải qua một tuần không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Hầu hết các bang và vùng lãnh thổ tại Australia đã trải qua một tuần không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng và cuộc sống của người dân đang dần trở lại mức bình thường như thời điểm trước đại dịch.

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 chỉ ngừng lây lan nếu tỷ lệ tiêm vaccine trên 60%
Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 chỉ ngừng lây lan nếu tỷ lệ tiêm vaccine trên 60%

VOV.VN - Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc cho rằng, với căn bệnh có tốc độ lây lan nhanh như Covid-19, nếu tỷ lệ tiêm phòng vaccine không đạt 60% trở lên sẽ không thể chặn đứng sự lây lan của SARS-CoV-2 trên toàn cầu.

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 chỉ ngừng lây lan nếu tỷ lệ tiêm vaccine trên 60%

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 chỉ ngừng lây lan nếu tỷ lệ tiêm vaccine trên 60%

VOV.VN - Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc cho rằng, với căn bệnh có tốc độ lây lan nhanh như Covid-19, nếu tỷ lệ tiêm phòng vaccine không đạt 60% trở lên sẽ không thể chặn đứng sự lây lan của SARS-CoV-2 trên toàn cầu.

Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh: WHO lạc quan về tiến triển của vaccine
Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh: WHO lạc quan về tiến triển của vaccine

VOV.VN - Dù thế giới đang lạc quan với các thông tin tích cực về vaccine Covid-19, song hiện đại dịch vẫn lan rộng ở nhiều nơi, đặc biệt là Mỹ, với số ca mắc trong ngày liên tục phá vỡ các mốc kỷ lục.

Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh: WHO lạc quan về tiến triển của vaccine

Đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh: WHO lạc quan về tiến triển của vaccine

VOV.VN - Dù thế giới đang lạc quan với các thông tin tích cực về vaccine Covid-19, song hiện đại dịch vẫn lan rộng ở nhiều nơi, đặc biệt là Mỹ, với số ca mắc trong ngày liên tục phá vỡ các mốc kỷ lục.