Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám quang học vào vũ trụ

VOV.VN - Vào lúc 14:19 phút ngày 27/9 (giờ địa phương), Trung Quốc phóng thành công vệ tinh viễn thám 02D có độ phân giải cao Cát Lâm - 1 vào quỹ đạo dự kiến bằng tên lửa đẩy Khoái Châu – 1A tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.

Tên lửa đẩy Khoái Châu-1A là loại tên lửa đẩy rắn loại nhỏ do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học và Công nghệ tên lửa công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc thực hiện. Nó chủ yếu đưa lên vũ trụ những vệ tinh loại nhỏ khoảng 300 kg và ở quỹ đạo thấp.

Tên lửa đẩy Khoái Châu – 1A có đặc điểm như có độ tin cậy của chuyến bay cao, độ chính xác cao vào quỹ đạo, thời gian chuẩn bị ngắn, nhu cầu đảm bảo ít và chi phí phóng thấp.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, kể từ vụ phóng thương mại đầu tiên cách đây 4 năm, tên lửa Khoái Châu – 1A thực hiện thành công 10 lần phóng và đưa thành công 20 vệ tinh vào quỹ đạo dự kiến.

Việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học và Công nghiệp tên lửa Hàng không Vũ trụ được thành lập đáp ứng nhu cầu xã hội hóa và thị trường hóa, nắm bắt cơ hội phát triển hàng không vũ trụ thương mại và mục tiêu là phát triển dịch vụ thương mại đưa các vệ tinh vào không gian.

Trung tâm điều chỉnh và lắp ráp cuối cùng tên lửa đẩy Khoái Châu (giai đoạn 1) nằm trong căn cứ công nghiệp Hàng không Vũ trụ Quốc gia Vũ Hán. Được sử dụng để lắp ráp và thử nghiệm lần cuối các tên lửa Khoái Châu. Dự kiến mỗi năm tại đây sản xuất được 20 tên lửa đẩy loại này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa tấn công lợi hại của Mỹ khiến hải quân Trung Quốc e ngại
Tên lửa tấn công lợi hại của Mỹ khiến hải quân Trung Quốc e ngại

VOV.VN - Tên lửa tấn công mới của hải quân Mỹ được thiết kế để có độ nhận diện thấp trước radar đối phương. Ngoài ra, nó còn có khả năng bay sát mặt biển để lẩn tránh sóng radar. Vũ khí này là một đe dọa đối với tham vọng của Trung Quốc trên biển.

Tên lửa tấn công lợi hại của Mỹ khiến hải quân Trung Quốc e ngại

Tên lửa tấn công lợi hại của Mỹ khiến hải quân Trung Quốc e ngại

VOV.VN - Tên lửa tấn công mới của hải quân Mỹ được thiết kế để có độ nhận diện thấp trước radar đối phương. Ngoài ra, nó còn có khả năng bay sát mặt biển để lẩn tránh sóng radar. Vũ khí này là một đe dọa đối với tham vọng của Trung Quốc trên biển.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ
"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

"Bãi hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc" trong báo cáo khoa học của Mỹ

VOV.VN - Liên đoàn các Nhà khoa học Mỹ (FAS) vừa công bố một báo cáo khoa học với những chi tiết đáng lo ngại về cái mà họ gọi là bãi các hầm phóng tên lửa hạt nhân thứ 2 của Trung Quốc.

Mỹ quan ngại về thông tin Trung Quốc xây dựng 110 hầm chứa tên lửa
Mỹ quan ngại về thông tin Trung Quốc xây dựng 110 hầm chứa tên lửa

VOV.VN - Lầu Năm Góc và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa ngày 27/7 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc xây dựng lực lượng hạt nhân sau khi mới có thông tin cho biết Bắc Kinh đang xây dựng thêm 110 hầm chứa tên lửa.

Mỹ quan ngại về thông tin Trung Quốc xây dựng 110 hầm chứa tên lửa

Mỹ quan ngại về thông tin Trung Quốc xây dựng 110 hầm chứa tên lửa

VOV.VN - Lầu Năm Góc và các nghị sĩ Đảng Cộng hòa ngày 27/7 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc xây dựng lực lượng hạt nhân sau khi mới có thông tin cho biết Bắc Kinh đang xây dựng thêm 110 hầm chứa tên lửa.