Trung Quốc phong tỏa thành phố giáp Myanmar vì dịch cộng đồng

VOV.VN - Thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc ngày 5/7 yêu cầu người dân không ra vào thành phố nếu không cần thiết do phát hiện 3 ca Covid-19 trong cộng đồng.

Quyết định không được ra hoặc vào thành phố Thụy Lệ nếu không cần thiết có hiệu lực từ 8h sáng 5/7 (giờ địa phương) sau khi thành phố này tái bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng. Một số khu vực tại đây cũng đã yêu cầu người dân tiến hành xét nghiệm đại trà trong 2 ngày 5-6/7.

Việc phong tỏa thành phố được đưa ra sau khi Thụy Lệ, thành phố giáp biên với Myanmar phát hiện 3 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó có 2 người Trung Quốc và 1 người Myanmar trong một đợt xét nghiệm thường xuyên tiến hành trên toàn thành phố từ ngày 2-4/7.

Theo Ban chỉ huy phòng chống Covid-19 của thành phố Thụy Lệ, đợt xét nghiệm lần này được thực hiện do thời gian gần đây tình hình dịch ở nước ngoài diễn biến nghiêm trọng, số người trở về từ bên ngoài lãnh thổ tại đây tăng cao.

Giới chức thành phố cho biết, cùng với việc đẩy nhanh xét nghiệm, không loại trừ khả năng Thụy Lệ sẽ tiếp tục xuất hiện thêm các ca bệnh mới.

Hồi cuối tháng 3/2021, dịch cộng đồng từng tái bùng phát tại đây. Bí thư thành ủy Thụy Lệ khi đó đã bị điều tra và cách các chức vụ trong đảng và chính quyền do “tắc trách” trong phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%
Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%

VOV.VN - Tính đến 2/7, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi lên tới 80%, trong khi đất nước hơn 1,4 tỷ dân này cũng đã hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số cần tiêm tính đến cuối tháng 6.

Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%

Nhiều nơi ở Trung Quốc có tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi đạt 80%

VOV.VN - Tính đến 2/7, nhiều tỉnh, thành ở Trung Quốc đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 cho người trên 18 tuổi lên tới 80%, trong khi đất nước hơn 1,4 tỷ dân này cũng đã hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số cần tiêm tính đến cuối tháng 6.

Trung Quốc cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước
Trung Quốc cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước

VOV.VN - Trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Italy hôm 29/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, nước này đã cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho gần 100 quốc gia trên thế giới.

Trung Quốc cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước

Trung Quốc cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho các nước

VOV.VN - Trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Italy hôm 29/6, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, nước này đã cung cấp 450 triệu liều vaccine Covid-19 cho gần 100 quốc gia trên thế giới.

Ca Covid-19 đầu tiên có thể xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 10/2019
Ca Covid-19 đầu tiên có thể xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 10/2019

VOV.VN - Một nghiên cứu mới công bố ngày 25/6 cho rằng virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 có thể bắt đầu lây lan từ tháng 10/2019, khoảng 2 tháng trước khi trường hợp đầu tiên được xác nhận ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Ca Covid-19 đầu tiên có thể xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 10/2019

Ca Covid-19 đầu tiên có thể xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 10/2019

VOV.VN - Một nghiên cứu mới công bố ngày 25/6 cho rằng virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19 có thể bắt đầu lây lan từ tháng 10/2019, khoảng 2 tháng trước khi trường hợp đầu tiên được xác nhận ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.