Trung Quốc ra cảnh báo du lịch, đáp trả Séc về vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Séc tiếp tục nóng lên khi hôm qua (11/9) Bắc Kinh vừa phát đi cảnh báo du lịch với công dân nước này khi tới Séc.

Tiếp theo thông tin Trung Quốc sẽ không cho các doanh nghiệp Séc, liên quan đến chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Thượng viện nước này, thâm nhập thị trường Trung Quốc đại lục, ngày 11/9, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc lại phát đi cảnh báo du lịch đối với Séc. Thông báo nêu rõ, thời gian gần đây, do dịch Covid-19 có biểu hiện bùng phát trở lại nhanh chóng tại Séc, đề nghị công dân Trung Quốc tạm thời không đến nước này du lịch.

Số liệu thống kê cho thấy, năm 2018, hơn 620.000 lượt du khách Trung Quốc đã tới Séc du lịch, trở thành thị trường du khách lớn nhất của nước này trong số các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do quan hệ 2 nước căng thẳng, từ quý 3 và quý 4 năm 2019, lượng khách Trung Quốc tới Séc du lịch ngày càng giảm mạnh.


Cảnh báo du lịch được phát đi chỉ 1 ngày sau khi tờ Nhật báo Trung Quốc (China Daily) dẫn một nguồn thạo tin cho biết, nước này sẽ cấm các doanh nghiệp tham gia chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Séc làm ăn tại thị trường Trung Quốc đại lục. Các cá nhân tham gia chuyến thăm cũng không được phép tới đây.

 

Trước đó, ngay sau khi chuyến thăm kết thúc, một đơn đặt hàng trị giá 200.000 euro từ Bắc Kinh của hãng piano nổi tiếng của Séc Petrof đã bị hủy bỏ.

Đây được coi là những biện pháp trả đũa và trừng phạt mà Bắc Kinh nhằm vào Chủ tịch Thượng viện Séc và 89 thành viên tháp tùng ông tới Đài Loan hồi cuối tháng 8 vừa qua.

 

Ngày 9/9, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tống Đào cũng vừa có cuộc điện đàm trực tuyến với Chủ tịch Đảng Cộng sản Séc Morava, Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Séc Vojtech Filip, yêu cầu "vạch rõ ranh giới" với Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Châu Âu với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Đức công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Châu Âu khác Bộ Tứ kim cương thế nào trong cách tiếp cận Trung Quốc?

Châu Âu với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Châu Âu với chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOV.VN - Đức công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Châu Âu khác Bộ Tứ kim cương thế nào trong cách tiếp cận Trung Quốc?

Vì sao châu Âu ngày càng xa cách với Trung Quốc?
Vì sao châu Âu ngày càng xa cách với Trung Quốc?

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực ngoại giao từ phía Trung Quốc trong năm 2020, châu Âu vẫn ngày càng xa cách và dè dặt hơn với Bắc Kinh.

Vì sao châu Âu ngày càng xa cách với Trung Quốc?

Vì sao châu Âu ngày càng xa cách với Trung Quốc?

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực ngoại giao từ phía Trung Quốc trong năm 2020, châu Âu vẫn ngày càng xa cách và dè dặt hơn với Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra 4 lĩnh vực phát triển quan hệ với châu Âu
Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra 4 lĩnh vực phát triển quan hệ với châu Âu

VOV.VN - Trong chuyến công du châu Âu, Ngoại trưởng Trung Quốc đã đưa ra 4 lĩnh vực mà Bắc Kinh cho rằng hai bên có thể hợp tác.

Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra 4 lĩnh vực phát triển quan hệ với châu Âu

Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra 4 lĩnh vực phát triển quan hệ với châu Âu

VOV.VN - Trong chuyến công du châu Âu, Ngoại trưởng Trung Quốc đã đưa ra 4 lĩnh vực mà Bắc Kinh cho rằng hai bên có thể hợp tác.