Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ mẫu vật thu về từ Mặt trăng với NASA

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng chia sẻ mẫu vật lấy được từ Mặt trăng với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), tuy nhiên, Mỹ cần phải gỡ bỏ các rào cản pháp lý liên quan.

Chiều nay (17/12), tại buổi họp báo của văn phòng báo chí Quốc vụ viện, Phó Cục trưởng cục hàng không vũ trụ quốc gia, Phó ban chỉ huy công trình thăm dò Mặt trăng của Trung Quốc, ông Ngô Diệm Hoa cho biết, Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ mẫu vật lấy được từ Mặt trăng với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), tuy nhiên Mỹ cần phải gỡ bỏ các rào cản pháp lý liên quan.

Phát biểu tại buổi họp báo của văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc, Phó Cục trưởng cục hàng không vũ trụ quốc gia, Phó ban chỉ huy công trình thăm dò Mặt trăng của Trung Quốc, ông Ngô Diệm Hoa cho biết, căn cứ vào Hiệp ước không gian vũ trụ thì tài nguyên không gian vũ trụ là tài sản chung của nhân loại. Chính phủ Trung Quốc sẽ căn cứ vào nội dung của Hiệp ước không gian vũ trụ, chia sẻ với các nước cũng như các nhà khoa học về vật mẫu thu được từ Mặt trăng, bao gồm cả các kết quả thăm dò Mặt trăng, tuy nhiên, điều đáng tiếc là năm 2011 Quốc hội Mỹ đã thông qua điều Luật cấm cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) giao lưu, trao đổi, cũng như hợp tác với cơ quan hàng không vũ trụ Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc và Mỹ có hợp tác được với nhau hay không vẫn chủ yếu dựa vào chính sách của phía Mỹ.

Ông Ngô Diệm Hoa nói: “Trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, Trung Quốc mong muốn hợp tác với cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, các nhà khoa học Mỹ, tuy nhiên vẫn phải căn cứ vào các chính sách của phía Mỹ”.

Tàu thăm dò Mặt trăng Hằng Nga 5 của Trung Quốc đã trở về Trái Đất an toàn vào rạng sáng nay (17/12), theo giờ địa phương và mang theo 2 kg mẫu vật từ Mặt trăng. Tuy nhiên, khả năng Trung Quốc chia sẻ các mẫu vật này với Mỹ là điều bất khả thi khi năm 2011, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cấm NASA sử dụng bất kỳ hình thức hợp tác nào trong các dự án về không gian với Trung Quốc. Luật này được đưa ra bởi Hạ nghị sĩ Frank Wolf, với những lo ngại về an ninh quốc gia, đặc biệt là tình trạng gián điệp công nghiệp của Trung Quốc. Điều này cũng lý giải nguyên nhân vì sao Trung Quốc buộc phải xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình vì theo điều luật của Mỹ, các phi hành gia của Trung Quốc không được phép đặt chân lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NASA công bố phát hiện tìm thấy nước trên Mặt Trăng
NASA công bố phát hiện tìm thấy nước trên Mặt Trăng

VOV.VN - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố phát hiện tìm thấy nước trên Mặt Trăng.

NASA công bố phát hiện tìm thấy nước trên Mặt Trăng

NASA công bố phát hiện tìm thấy nước trên Mặt Trăng

VOV.VN - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố phát hiện tìm thấy nước trên Mặt Trăng.

NASA tìm thấy nơi lý tưởng cho sự sống trong Hệ Mặt trời
NASA tìm thấy nơi lý tưởng cho sự sống trong Hệ Mặt trời

VOV.VN - Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học NASA đã tìm thấy một nơi ngay trong Hệ Mặt trời có khả năng hỗ trợ các sinh vật sống.

NASA tìm thấy nơi lý tưởng cho sự sống trong Hệ Mặt trời

NASA tìm thấy nơi lý tưởng cho sự sống trong Hệ Mặt trời

VOV.VN - Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học NASA đã tìm thấy một nơi ngay trong Hệ Mặt trời có khả năng hỗ trợ các sinh vật sống.

NASA tìm thấy nước trên hành tinh nằm trong vùng có thể có sự sống
NASA tìm thấy nước trên hành tinh nằm trong vùng có thể có sự sống

VOV.VN - NASA phát hiện ra nước trên ngoại hành tinh K2-18b cách Trái Đất 110 năm ánh sáng. Hành tinh này quay trong vùng có thể có sự sống của 1 sao lùn đỏ.

NASA tìm thấy nước trên hành tinh nằm trong vùng có thể có sự sống

NASA tìm thấy nước trên hành tinh nằm trong vùng có thể có sự sống

VOV.VN - NASA phát hiện ra nước trên ngoại hành tinh K2-18b cách Trái Đất 110 năm ánh sáng. Hành tinh này quay trong vùng có thể có sự sống của 1 sao lùn đỏ.