Trung Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho Pakistan và Afghanistan

VOV.VN - Trước tình hình leo thang nghiêm trọng giữa Pakistan và Afghanistan trong những ngày qua, Trung Quốc đã chính thức bày tỏ quan ngại, đồng thời khẳng định sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 27/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho rằng Pakistan và Afghanistan là những quốc gia láng giềng không thể thay đổi, đồng thời cũng đều là láng giềng của Trung Quốc. Bà nhấn mạnh, với tư cách là nước láng giềng và là bạn của cả hai bên, Trung Quốc hết sức quan ngại trước nguy cơ leo thang xung đột, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc đối với những thương vong do giao tranh gây ra.

Theo quan điểm của Bắc Kinh, cuộc giao tranh lần này có cường độ cao hơn so với trước đây, nếu tiếp diễn sẽ gây tổn hại cho cả hai bên cũng như an ninh khu vực. Trung Quốc kêu gọi Pakistan và Afghanistan giữ bình tĩnh và kiềm chế tối đa, sớm đạt được ngừng bắn thông qua đối thoại và thương lượng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ Bắc Kinh sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải giúp hai bên hạ nhiệt tình hình: “Trung Quốc đã và đang hòa giải xung đột Pakistan - Afghanistan thông qua các kênh riêng và sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc hạ nhiệt tình hình và cải thiện quan hệ giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng như các Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan và Afghanistan đang làm việc với các bên liên quan về vấn đề này, đồng thời yêu cầu hai nước đảm bảo an toàn cho các cá nhân, dự án và cơ quan của Trung Quốc tại Pakistan và Afghanistan”.

Được biết, cuộc xung đột giữa Pakistan và Afghanistan đã leo thang từ đêm 26/2 khi lực lượng hai bên giao tranh ác liệt dọc biên giới, sau đó Pakistan đã mở rộng không kích nhằm vào thủ đô Kabul và các tỉnh của Afghanistan vào rạng sáng 27/2, khiến hàng chục binh sĩ và thường dân thương vong. Cuộc xung đột cũng đã đẩy quan hệ vốn căng thẳng giữa hai nước láng giềng lên cao độ chưa từng thấy kể từ khi Taliban kiểm soát Afghanistan, đồng thời đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và ổn định của toàn khu vực Nam Á.

hinh_anh_ve_mot_dia_diem_bi_khong_kich_ben_trong_lanh_tho_afghanistan_sang_272_do_khong_quan_pakistan_cong_bo_reuters.jpg

Pakistan tuyên bố hết kiên nhẫn, đang “chiến tranh công khai” với Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif sáng 27/2 tuyên bố, nước này đang tiến hành “chiến tranh công khai” chống lại nước láng giềng Afghanistan. Tuyên bố này được đưa ra ít giờ sau khi Không quân Pakistan tấn công một số khu vực tại các tỉnh Kabul, Kandahar và Paktia của Afghanistan rạng sáng cùng ngày.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Afghanistan tuyên bố đã kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Pakistan
Afghanistan tuyên bố đã kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Pakistan

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo đã kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng vũ trang Pakistan tối 26/2, sau 4 giờ giao tranh.

Afghanistan tuyên bố đã kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Pakistan

Afghanistan tuyên bố đã kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Pakistan

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo đã kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng vũ trang Pakistan tối 26/2, sau 4 giờ giao tranh.

Trung Quốc sẽ đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển trạm vũ trụ trong năm 2026
Trung Quốc sẽ đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển trạm vũ trụ trong năm 2026

VOV.VN - Trong năm 2026, Trung Quốc sẽ tập trung thúc đẩy hai nhiệm vụ trọng điểm gồm phát triển ứng dụng trạm vũ trụ và thám hiểm Mặt Trăng có người lái, hướng tới mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng trước năm 2030.

Trung Quốc sẽ đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển trạm vũ trụ trong năm 2026

Trung Quốc sẽ đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển trạm vũ trụ trong năm 2026

VOV.VN - Trong năm 2026, Trung Quốc sẽ tập trung thúc đẩy hai nhiệm vụ trọng điểm gồm phát triển ứng dụng trạm vũ trụ và thám hiểm Mặt Trăng có người lái, hướng tới mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng trước năm 2030.