Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao trước động thái mới nhất của Nga ở Donbass?

VOV.VN - Trung Quốc đang rơi vào thế khó khi cuộc khủng hoảng Ukraine leo thang. Bắc Kinh có lẽ sẽ thận trọng để không bị coi là đang chỉ trích Nga.

Trả lời trước câu hỏi về lập trường của Trung Quốc liên quan đến tình hình Ukraine ngày 19/2, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết "chủ quyền, độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia nên được tôn trọng và bảo vệ".

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Vương Nghị kêu gọi tất cả các bên quay lại các Thỏa thuận Minsk.

Tuy nhiên, động thái mới đây của Nga khi công nhận độc lập của 2 nước Cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine đã dấy lên nhiều câu hỏi về lập trường tiếp theo của Trung Quốc.

Bắc Kinh có lẽ sẽ thận trọng để không bị coi là đang chỉ trích Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa hai bên trong cuộc gặp đầu tháng này, nơi mà Nga và Trung Quốc - hiện vẫn chưa hình thành liên minh quân sự chính thức, đã cam kết rằng sẽ "không có giới hạn" và không có "vùng cấm" trong các lĩnh vực hợp tác giữa 2 quốc gia.

Trung Quốc cũng ủng hộ yêu cầu trung tâm của Nga với phương Tây trong một thỏa thuận sau cuộc gặp trên mà theo đó, cả hai nước đều "phản đối sự mở rộng của NATO".

Trung Quốc vẫn chưa bình luận về động thái của Nga khi công nhận độc lập hai nước Cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine.

Phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với tất cả các thành viên tham gia, trong đó có Nga và Mỹ, dự kiến sẽ đưa ra các tuyên bố, có thể là phép thử cho thấy Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào trước tình hình leo thang hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lên kế hoạch sơ tán Tổng thống Ukraine khỏi Kiev nếu Nga tấn công
Mỹ lên kế hoạch sơ tán Tổng thống Ukraine khỏi Kiev nếu Nga tấn công

VOV.VN - Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kế hoạch sơ tán ông khỏi thủ đô Kiev, trong trường hợp Nga tiến hành một cuộc tấn công.

Mỹ lên kế hoạch sơ tán Tổng thống Ukraine khỏi Kiev nếu Nga tấn công

Mỹ lên kế hoạch sơ tán Tổng thống Ukraine khỏi Kiev nếu Nga tấn công

VOV.VN - Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kế hoạch sơ tán ông khỏi thủ đô Kiev, trong trường hợp Nga tiến hành một cuộc tấn công.

Phản ứng của quốc tế trước việc Nga công nhận độc lập 2 khu vực ở Đông Ukraine
Phản ứng của quốc tế trước việc Nga công nhận độc lập 2 khu vực ở Đông Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/2 đã ký sắc lệnh công nhận hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine gồm “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” (DPR) và “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” (LPR) là các thực thể độc lập. Động thái này đã gây làn sóng phản ứng từ cộng đồng quốc tế.

Phản ứng của quốc tế trước việc Nga công nhận độc lập 2 khu vực ở Đông Ukraine

Phản ứng của quốc tế trước việc Nga công nhận độc lập 2 khu vực ở Đông Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/2 đã ký sắc lệnh công nhận hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine gồm “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” (DPR) và “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” (LPR) là các thực thể độc lập. Động thái này đã gây làn sóng phản ứng từ cộng đồng quốc tế.

Lãnh đạo Mỹ-Ukraine điện đàm sau khi Nga công nhận độc lập cho Donetsk và Lugansk
Lãnh đạo Mỹ-Ukraine điện đàm sau khi Nga công nhận độc lập cho Donetsk và Lugansk

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 21/2 (theo giờ Mỹ) đã điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky để tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Lãnh đạo Mỹ-Ukraine điện đàm sau khi Nga công nhận độc lập cho Donetsk và Lugansk

Lãnh đạo Mỹ-Ukraine điện đàm sau khi Nga công nhận độc lập cho Donetsk và Lugansk

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 21/2 (theo giờ Mỹ) đã điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky để tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Phương Tây: Động thái mới của Nga ở miền Đông Ukraine mở màn cho cuộc tấn công quy mô lớn
Phương Tây: Động thái mới của Nga ở miền Đông Ukraine mở màn cho cuộc tấn công quy mô lớn

VOV.VN - Động thái của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi công nhận độc lập 2 nước Cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine dường như là "phát súng mở màn" cho cuộc tấn công ở quy mô lớn hơn nhằm vào Ukraine, các quan chức Mỹ và phương Tây nhận định với CNN.

Phương Tây: Động thái mới của Nga ở miền Đông Ukraine mở màn cho cuộc tấn công quy mô lớn

Phương Tây: Động thái mới của Nga ở miền Đông Ukraine mở màn cho cuộc tấn công quy mô lớn

VOV.VN - Động thái của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi công nhận độc lập 2 nước Cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine dường như là "phát súng mở màn" cho cuộc tấn công ở quy mô lớn hơn nhằm vào Ukraine, các quan chức Mỹ và phương Tây nhận định với CNN.