Trung Quốc sẽ trừng phạt các quan chức Mỹ thăm Đài Loan

VOV.VN - Trước thông tin một số quan chức Mỹ sắp thăm Đài Loan, báo chí Trung Quốc cho hay, nước này sẽ trừng phạt các quan chức đó và doanh nghiệp liên quan.

Trong khi Đài Loan cho biết đang tích cực thúc đẩy chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross và có thể mời cả Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề kinh tế của Mỹ Keith Krach tới vùng lãnh thổ này, thì tờ Thời báo Hoàn cầu thuộc Nhân dân Nhật báo đã dẫn tuyên bố của Tổng biên tập Hồ Tích Tiến cho biết, Trung Quốc sẽ trừng phạt các quan chức Mỹ thăm Đài Loan và các doanh nghiệp liên quan.

Theo đó, các quan chức bị trừng phạt sẽ không được phép tới Trung Quốc, trong khi các doanh nghiệp Mỹ có liên quan sẽ không thể làm ăn kinh doanh tại Trung Quốc đại lục.

Trước đó, hồi đầu tháng 8, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Alex Azar đã có chuyến thăm được đánh giá là mang tính lịch sử tới Đài Loan khi ông là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đặt chân đến hòn đảo này kể từ khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức với chính quyền Đài Bắc (Trung Quốc) vào năm 1979.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi đó đã phản đối quyết liệt chuyến thăm này và cảnh báo Mỹ dừng gây tổn hại nghiêm trọng tới mối quan hệ Trung - Mỹ, cũng như hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, bởi đây là vấn đề quan trọng và nhạy cảm trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.

Theo giới phân tích, Mỹ đang có nhiều thay đổi thực chất trong chính sách với Đài Loan khiến hòn đảo này đang dần trở thành mặt trận then chốt trong bối cảnh leo thang đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Séc tới Đài Loan
Trung Quốc phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Séc tới Đài Loan

VOV.VN - Quan hệ Trung Quốc – Séc tiếp tục căng thẳng xoay quanh chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil.

Trung Quốc phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Séc tới Đài Loan

Trung Quốc phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Séc tới Đài Loan

VOV.VN - Quan hệ Trung Quốc – Séc tiếp tục căng thẳng xoay quanh chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil.

Trung Quốc, Séc triệu Đại sứ của nhau liên quan vấn đề Đài Loan
Trung Quốc, Séc triệu Đại sứ của nhau liên quan vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil tiếp tục gây sóng gió cho quan hệ Cộng hòa Séc và Trung Quốc.

Trung Quốc, Séc triệu Đại sứ của nhau liên quan vấn đề Đài Loan

Trung Quốc, Séc triệu Đại sứ của nhau liên quan vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Thượng viện Séc Milos Vystrcil tiếp tục gây sóng gió cho quan hệ Cộng hòa Séc và Trung Quốc.

Séc-Đài Loan (Trung Quốc) ký 3 biên bản ghi nhớ hợp tác song phương
Séc-Đài Loan (Trung Quốc) ký 3 biên bản ghi nhớ hợp tác song phương

VOV.VN -Cộng hòa Séc và Đài Loan (Trung Quốc) đã ký 3 biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về lĩnh vực công nghệ và thương mại.

Séc-Đài Loan (Trung Quốc) ký 3 biên bản ghi nhớ hợp tác song phương

Séc-Đài Loan (Trung Quốc) ký 3 biên bản ghi nhớ hợp tác song phương

VOV.VN -Cộng hòa Séc và Đài Loan (Trung Quốc) đã ký 3 biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm thúc đẩy hợp tác song phương về lĩnh vực công nghệ và thương mại.