Trung Quốc tăng cường giám sát các phòng thí nghiệm nghiên cứu mầm bệnh nguy hiểm

VOV.VN - Trung Quốc cần phải tăng cường giám sát các phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về những mầm bệnh nguy hiểm.

Đây là phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc thảo luận đặc biệt lần đầu tiên của Bộ Chính trị Trung Quốc tập trung vào an ninh sinh học ngày 29/9.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình cho biết, an ninh sinh học là một phần quan trọng của an ninh quốc gia và là lực lượng “ảnh hưởng, thậm chí có thể định hình lại thế giới”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh rằng, hiện nay các vấn đề an ninh sinh học truyền thống và các rủi ro an ninh sinh học mới đang đan xen nhau, các mối đe dọa sinh học ở nước ngoài và trong nước cũng vậy”.

Trong phát biểu đưa ra, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định sự cần thiết phải truy tìm nguồn gốc dịch bệnh dựa trên các nguyên tắc và quy tắc khoa học, nhưng ông không đề cập đến giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm vốn gây nhiều tranh cãi. Ông cũng kêu gọi thiết lập các hệ thống cảnh báo sớm đối với những bệnh truyền nhiễm mới và khẳng định cần phải có hợp tác quốc tế tốt hơn về vấn đề an toàn sinh học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đang bước vào giai đoạn khó khăn do Covid-19
Nga đang bước vào giai đoạn khó khăn do Covid-19

VOV.VN - Nga đang bước vào giai đoạn khó khăn do Covid-19. Nước này đang chứng kiến ​​sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh. Bên cạnh đó là mối đe dọa mắc cúm mùa.

Nga đang bước vào giai đoạn khó khăn do Covid-19

Nga đang bước vào giai đoạn khó khăn do Covid-19

VOV.VN - Nga đang bước vào giai đoạn khó khăn do Covid-19. Nước này đang chứng kiến ​​sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh. Bên cạnh đó là mối đe dọa mắc cúm mùa.

Dữ liệu đầu tiên về vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi
Dữ liệu đầu tiên về vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi

VOV.VN - Ngày 28/9, công ty Pfizer và đối tác BioNTech thông báo đã trình dữ liệu ban đầu về vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ để xem xét.

Dữ liệu đầu tiên về vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi

Dữ liệu đầu tiên về vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi

VOV.VN - Ngày 28/9, công ty Pfizer và đối tác BioNTech thông báo đã trình dữ liệu ban đầu về vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ để xem xét.

3 thách thức lớn cản trở kế hoạch mở cửa trở lại của Indonesia
3 thách thức lớn cản trở kế hoạch mở cửa trở lại của Indonesia

VOV.VN - Những thách thức lớn, trong đó có hạn chế về thu thập dữ liệu, thiếu khả năng tiếp cận vaccine và và tiếp cận các dịch vụ y tế không đồng đều đang cản trở kế hoạch mở cửa trở lại của Indonesia.

3 thách thức lớn cản trở kế hoạch mở cửa trở lại của Indonesia

3 thách thức lớn cản trở kế hoạch mở cửa trở lại của Indonesia

VOV.VN - Những thách thức lớn, trong đó có hạn chế về thu thập dữ liệu, thiếu khả năng tiếp cận vaccine và và tiếp cận các dịch vụ y tế không đồng đều đang cản trở kế hoạch mở cửa trở lại của Indonesia.