Trung Quốc: Tập đoàn dược phẩm gây ô nhiễm môi trường

Nhà máy sản xuất thuốc kháng sinh đã xả thải cao hơn 20 lần mức cho phép trong khi hệ thống xử lý lại không đạt yêu cầu.

Tập đoàn dược phẩm Cáp Nhĩ Tân (Harbin), một trong những hãng sản xuất thuốc kháng sinh lớn ở tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đang bị dư luận địa phương chỉ trích vì gây ô nhiễm môi trường vượt mức cho phép nhiều lần.

Nhà máy sản xuất thuốc của hãng có tới 10.000 công nhân làm việc và thường xuyên thải ra những chất hôi thối đến mức người dân sống xung quanh không dám mở cửa sổ cả trong những ngày hè oi nóng.

Ông Peng Xu, cán bộ thanh tra của Cục Bảo vệ môi trường thành phố Cáp Nhĩ Tân cho hay, trong nhiều năm qua, nhà máy của hãng đã xả ra lượng chất thải cao hơn 20 lần mức cho phép trong khi hệ thống xử lý lại không đạt yêu cầu. Tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng vì đầu tư cho bảo vệ môi trường không tương xứng với qui mô mở rộng sản xuất.

Theo báo cáo điều tra, trong năm 2010, Tập đoàn dược phẩm Cáp Nhĩ Tân đã chi tới 542 triệu NDT cho quảng cáo tiếp thị, nhiều gấp 27 lần so với con số 19,6 triệu NDT dành cho bảo vệ môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên