Trung Quốc: Tàu Hằng Nga 5 đáp xuống nơi các nước khác chưa từng tới trên Mặt Trăng

VOV.VN - Tàu Hằng Nga 5 sẽ là con tàu đầu tiên của Trung Quốc thực hiện việc lên Mặt Trăng thu thập các mẫu đất hoặc đá và đưa trở về Trái Đất.

Trung Quốc đang tích cực chuẩn bị cho việc phóng tàu Hằng Nga 5 lên Mặt Trăng vào cuối tháng này. Theo tiết lộ của chuyên gia và truyền thông Trung Quốc, con tàu này sẽ thu thập mẫu đất ở nơi mà tàu của các quốc gia khác chưa từng tới và việc làm này có thể sẽ "viết lại lịch sử Mặt Trăng".

Theo kế hoạch, tàu Hằng Nga 5 sẽ là con tàu đầu tiên của Trung Quốc thực hiện việc lên Mặt Trăng thu thập các mẫu đất hoặc đá và đưa trở về Trái Đất. Nếu kế hoạch này thành công, Trung Quốc sẽ chính thức hoàn thành chiến lược 3 bước gồm: bay xung quanh Mặt Trăng, đáp xuống bề mặt Mặt Trăng và qua trở về Trái Đất trong Chương trình thám hiểm Mặt Trăng của mình.

Ông Bàng Chi Hạo, chuyên gia tuyên truyền khoa học về thám hiểm không gian của Trung Quốc cho biết, hoàn thành việc thu thập mẫu vật và mang trở về Trái Đất sẽ giúp các nhà khoa học hiểu sâu hơn về sự hình thành và biến đổi của đất, vỏ và toàn bộ Mặt Trăng, tạo đột phá trong hàng loạt các công nghệ lõi, cung cấp dữ liệu và đặt nền tảng về công nghệ cho việc đưa người lên Mặt Trăng và chọn địa điểm xây dựng Căn cứ nghiên cứu khoa học trên Mặt Trăng của Trung Quốc.

Cũng theo chuyên gia này, nếu như 3 lần lấy mẫu trên Mặt Trăng của Liên Xô trước đây chỉ mang về Trái Đất khoảng 330g đất, thì lần này với công nghệ hiện đại tàu Hằng Nga 5 dự kiến sẽ mang về khoảng 2kg mẫu vật.  

Bên cạnh đó, địa điểm lấy mẫu của Trung Quốc cũng hết sức đặc biệt và mang giá trị nghiên cứu rất cao. Nơi tàu Hằng Nga 5 đáp xuống ở gần dãy núi Mons Rümker ở phía Bắc khu vực lòng chảo lớn nhất (có tên gọi Oceanus Procellarum) trên biển Mặt Trăng (hay biển Trăng) thuộc vùng sáng của Mặt Trăng. Trong đó, biển Trăng là các vùng mặt phẳng bazan rộng và tối của Mặt Trăng được hình thành bởi các vụ phun trào núi lửa cổ đại.

Địa điểm này chưa từng có tàu thám hiểm của quốc gia nào đáp tới. Đây là khu vực lòng chảo khá trẻ, có nhiều nguyên tố phóng xạ, như urani (uranium), thori (thorium) và kali (potassium). Ở đây có đá bazan (hay đá huyền vũ) khoảng 1,3-2 tỷ năm.

Trước đây, các nghiên cứu mẫu đất trên Mặt Trăng của Mỹ và Liên Xô cũ cho rằng, hoạt động núi lửa trên Mặt Trặng đạt đỉnh điểm vào khoảng 3,5 tỷ năm trước, sau đó giảm dần và chấm dứt. Tuy nhiên, theo các quan sát trên bề mặt tại đây, một số nơi có thể có nham thạch được hình thành cách đây gần nhất là 1-2 tỷ năm, tương đương số năm khu vực tàu Hằng Nga 5 đáp xuống. Do vậy, nếu các mẫu vật mà con tàu này đem về có thể chứng minh được Mặt Trăng vẫn hoạt động trong khoảng thời gian trên, thì lịch sử của vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất này có thể sẽ phải viết lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn SpaceX phóng tàu vũ trụ đưa 4 nhà du hành lên ISS
Tập đoàn SpaceX phóng tàu vũ trụ đưa 4 nhà du hành lên ISS

VOV.VN - Sáng 16/11 (theo giờ Việt Nam), tập đoàn công nghệ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phóng thành công tên lửa đẩy Falcon 9, đưa tàu vũ trụ Crew Dragon chở 4 nhà du hành lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tập đoàn SpaceX phóng tàu vũ trụ đưa 4 nhà du hành lên ISS

Tập đoàn SpaceX phóng tàu vũ trụ đưa 4 nhà du hành lên ISS

VOV.VN - Sáng 16/11 (theo giờ Việt Nam), tập đoàn công nghệ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phóng thành công tên lửa đẩy Falcon 9, đưa tàu vũ trụ Crew Dragon chở 4 nhà du hành lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Ngắm dinh thự 140 triệu USD mô phỏng tàu vũ trụ của tỷ phú Nga
Ngắm dinh thự 140 triệu USD mô phỏng tàu vũ trụ của tỷ phú Nga

VOV.VN - Dinh thự mô phỏng tàu vũ trụ giữa rừng cây ở ngoại ô Moscow thuộc sở hữu của tỷ phú Vladislav Doronin - một nhà phát triển bất động sản nổi tiếng tại Nga.

Ngắm dinh thự 140 triệu USD mô phỏng tàu vũ trụ của tỷ phú Nga

Ngắm dinh thự 140 triệu USD mô phỏng tàu vũ trụ của tỷ phú Nga

VOV.VN - Dinh thự mô phỏng tàu vũ trụ giữa rừng cây ở ngoại ô Moscow thuộc sở hữu của tỷ phú Vladislav Doronin - một nhà phát triển bất động sản nổi tiếng tại Nga.

Tàu Thăm dò vũ trụ của UAE sẽ phóng lên Sao Hỏa
Tàu Thăm dò vũ trụ của UAE sẽ phóng lên Sao Hỏa

VOV.VN -Tàu thăm dò Hope sẽ cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về bầu khí quyển sao Hỏa và các tầng khí, khi con tàu này tới quỹ đạo của hành tinh đỏ năm 2021

Tàu Thăm dò vũ trụ của UAE sẽ phóng lên Sao Hỏa

Tàu Thăm dò vũ trụ của UAE sẽ phóng lên Sao Hỏa

VOV.VN -Tàu thăm dò Hope sẽ cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh về bầu khí quyển sao Hỏa và các tầng khí, khi con tàu này tới quỹ đạo của hành tinh đỏ năm 2021

Tàu vũ trụ MS-13 của Nga bị chôn vùi ở Thái Bình Dương
Tàu vũ trụ MS-13 của Nga bị chôn vùi ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Tàu vũ trụ chở hàng MS-13 của Nga, rời khỏi trạm vũ trụ quốc tế hôm 8/7, đã bị chôn vùi ở “nghĩa địa tàu vũ trụ” tại Thái Bình Dương.

Tàu vũ trụ MS-13 của Nga bị chôn vùi ở Thái Bình Dương

Tàu vũ trụ MS-13 của Nga bị chôn vùi ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Tàu vũ trụ chở hàng MS-13 của Nga, rời khỏi trạm vũ trụ quốc tế hôm 8/7, đã bị chôn vùi ở “nghĩa địa tàu vũ trụ” tại Thái Bình Dương.