Trung Quốc: Thi hành án tử hình 8 tội phạm khủng bố ở Tân Cương

VOV.VN - Ngày 23/8, Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với 8 tội phạm khủng bố ở khu tự trị Tân Cương.

Hiện trường một vụ khủng bố ở Tân Cương. (Ảnh: AP)

Những tội phạm trên phạm các tội tấn công khủng bố ở quảng trường Thiên An Môn, thủ đô Bắc Kinh, tấn công cảnh sát, cướp đoạt súng, sản xuất, tàng trữ trái phép chất nổ, giết người, thành lập tổ chức khủng bố.

Tháng 6 vừa qua, hàng trăm nghi phạm liên quan khủng bố đã bị bắt giữ trong một chiến dịch chống khủng bố của Trung Quốc, trong đó Tân Cương là địa bàn trọng yếu. Chiến dịch này được triển khai từ ngày 23/5 sau khi xảy ra nhiều vụ bạo lực khiến hàng chục người thương vong ở thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chỉ trích các vụ bay chặn của chiến đấu cơ Trung Quốc
Mỹ chỉ trích các vụ bay chặn của chiến đấu cơ Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối mạnh mẽ máy bay chiến đấu của Trung Quốc thực hiện các vụ bay “ngăn chặn nguy hiểm” đối với máy bay của Hải quân Mỹ.

Mỹ chỉ trích các vụ bay chặn của chiến đấu cơ Trung Quốc

Mỹ chỉ trích các vụ bay chặn của chiến đấu cơ Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ phản đối mạnh mẽ máy bay chiến đấu của Trung Quốc thực hiện các vụ bay “ngăn chặn nguy hiểm” đối với máy bay của Hải quân Mỹ.

Trung Quốc điều tra lô sữa trẻ em nhiễm chì
Trung Quốc điều tra lô sữa trẻ em nhiễm chì

VOV.VN - Trung Quốc đã phát hiện mức độ chì vượt mức cho phép trong các hộp "Ngũ cốc giàu năng lượng và canxi AD" 400gram của tập đoàn Heinz.

Trung Quốc điều tra lô sữa trẻ em nhiễm chì

Trung Quốc điều tra lô sữa trẻ em nhiễm chì

VOV.VN - Trung Quốc đã phát hiện mức độ chì vượt mức cho phép trong các hộp "Ngũ cốc giàu năng lượng và canxi AD" 400gram của tập đoàn Heinz.

Trung Quốc phòng, chống tham nhũng với “Tổ công tác 5 người“
Trung Quốc phòng, chống tham nhũng với “Tổ công tác 5 người“

VOV.VN - Việc thành lập "Tổ công tác 5 người" nhằm mục đích tăng cường giám sát và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Trung Quốc phòng, chống tham nhũng với “Tổ công tác 5 người“

Trung Quốc phòng, chống tham nhũng với “Tổ công tác 5 người“

VOV.VN - Việc thành lập "Tổ công tác 5 người" nhằm mục đích tăng cường giám sát và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đối với công tác phòng, chống tham nhũng.

Đài Loan: Quan chức phụ trách quan hệ với Trung Quốc bị điều tra
Đài Loan: Quan chức phụ trách quan hệ với Trung Quốc bị điều tra

VOV.VN - Cựu Phó Chủ nhiệm Hội đồng Các vấn đề đại lục của Đài Loan Trương Hiển Diệu có thể đã tiết lộ các bí mật quan trọng với Trung Quốc.

Đài Loan: Quan chức phụ trách quan hệ với Trung Quốc bị điều tra

Đài Loan: Quan chức phụ trách quan hệ với Trung Quốc bị điều tra

VOV.VN - Cựu Phó Chủ nhiệm Hội đồng Các vấn đề đại lục của Đài Loan Trương Hiển Diệu có thể đã tiết lộ các bí mật quan trọng với Trung Quốc.

Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới khu vực đông bắc đối phó Trung Quốc
Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới khu vực đông bắc đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Tổ hợp tên lửa đất đối không Akash do Ấn Độ tự sản xuất có thể đồng thời theo dõi 64 mục tiêu và tiêu diệt 4 mục tiêu với tầm bắn từ 18-25km.

Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới khu vực đông bắc đối phó Trung Quốc

Ấn Độ đưa tên lửa phòng không tới khu vực đông bắc đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Tổ hợp tên lửa đất đối không Akash do Ấn Độ tự sản xuất có thể đồng thời theo dõi 64 mục tiêu và tiêu diệt 4 mục tiêu với tầm bắn từ 18-25km.