Trung Quốc thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Pháp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều 3/4 thông báo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ thăm nước này từ ngày 5-7/4.

Chuyến thăm của hai nhà lãnh đạo châu Âu diễn ra cùng thời điểm, trong đó Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thăm cấp nhà nước Trung Quốc, theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, trong chuyến thăm này, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng thống Macron, để cùng quy hoạch và chỉ đạo sự phát triển của quan hệ Trung-Pháp trong tương lai, làm sâu sắc thêm hợp tác trên các lĩnh vực giữa Trung Quốc với Pháp và châu Âu, đồng thời đi sâu trao đổi về các vấn đề điểm nóng quốc tế và khu vực. Ngoài Bắc Kinh, ông Macron sẽ thăm thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này.

Về chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, bà Mao Ninh mong muốn Trung Quốc và EU sẽ kiên trì tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi cùng thắng, vượt qua các can nhiễu và khó khăn, tập trung vào các đồng thuận và hợp tác, trước tình hình quốc tế đầy biến động, thách thức an ninh toàn cầu liên tục xuất hiện và động lực phục hồi kinh tế còn yếu.  

Bà cũng cho biết, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với châu Âu, coi chuyến thăm này là cơ hội để phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác, chung tay đối phó với các thách thức toàn cầu.

Trong khi đó, người phát ngôn của EC Eric Mamer cho biết, trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo châu Âu sẽ gặp nhau vào ngày 4/4 để thảo luận về các vấn đề như cuộc xung đột Nga-Ukraine, lĩnh vực năng lượng và công tác chuẩn bị cho chuyến đi, bao gồm cả cuộc gặp chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Giới phân tích cho rằng, chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Macron và bà Von der Leyen nhằm mục đích tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế thương mại với Bắc Kinh, sau khi nước này mở cửa trở lại nền kinh tế sau gần 3 năm thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, đồng thời trao đổi về khả năng hòa giải của Trung Quốc trong cuộc xung đột Nga-Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các lãnh đạo châu Âu thăm Trung Quốc – Những tính toán của EU
Các lãnh đạo châu Âu thăm Trung Quốc – Những tính toán của EU

VOV.VN - Những ngày đầu tháng 4 này, việc các nhà lãnh đạo cấp cao châu Âu lần lượt đến thăm Trung Quốc khiến dư luận quốc tế đặc biệt chú ý.

Các lãnh đạo châu Âu thăm Trung Quốc – Những tính toán của EU

Các lãnh đạo châu Âu thăm Trung Quốc – Những tính toán của EU

VOV.VN - Những ngày đầu tháng 4 này, việc các nhà lãnh đạo cấp cao châu Âu lần lượt đến thăm Trung Quốc khiến dư luận quốc tế đặc biệt chú ý.

Thừa nhận có sự xa cách, EU muốn đánh giá lại quan hệ với Trung Quốc
Thừa nhận có sự xa cách, EU muốn đánh giá lại quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Trước chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 30/3 kêu gọi đánh giá lại quan hệ với Trung Quốc. Bà Leyen thừa nhận quan hệ hai bên đã trở nên "xa cách và khó khăn hơn" trong vài năm qua.

Thừa nhận có sự xa cách, EU muốn đánh giá lại quan hệ với Trung Quốc

Thừa nhận có sự xa cách, EU muốn đánh giá lại quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Trước chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 30/3 kêu gọi đánh giá lại quan hệ với Trung Quốc. Bà Leyen thừa nhận quan hệ hai bên đã trở nên "xa cách và khó khăn hơn" trong vài năm qua.

Bắc Kinh kêu gọi không ràng buộc khủng hoảng Ukraine với quan hệ Trung Quốc-EU
Bắc Kinh kêu gọi không ràng buộc khủng hoảng Ukraine với quan hệ Trung Quốc-EU

VOV.VN - Người đứng đầu Phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) Phó Thông cho rằng, quan hệ Trung Quốc và EU là đa chiều và không nên chỉ nhìn từ góc độ cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bắc Kinh kêu gọi không ràng buộc khủng hoảng Ukraine với quan hệ Trung Quốc-EU

Bắc Kinh kêu gọi không ràng buộc khủng hoảng Ukraine với quan hệ Trung Quốc-EU

VOV.VN - Người đứng đầu Phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) Phó Thông cho rằng, quan hệ Trung Quốc và EU là đa chiều và không nên chỉ nhìn từ góc độ cuộc khủng hoảng Ukraine.