Trung Quốc tiếp tục phản đối vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lên tiếng tái khẳng định sự phản đối của mình về việc sở hữu vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên...

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lên tiếng tái khẳng định sự phản đối của mình về việc sở hữu vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là vụ thử bom nhiệt hạch mới đây của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

Tuyên bố đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trong bài phát biểu trên truyền hình hôm nay đã nhấn mạnh đến vai trò chủ chốt của Trung Quốc trong việc ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên.

Tại cuộc họp báo chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nêu rõ, Bắc Kinh sẽ tiếp tục theo đuổi nỗ lực phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên: “Việc xử lý các vấn đề của bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc vẫn luôn tập trung vào nỗ lực hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo, ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt và duy trì hòa bình, ổn định cho khu vực Đông Bắc Á. Bởi đây là lợi ích cũng như là trách nhiệm của tất cả mọi người, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc”.

Khi được hỏi về phản ứng của Bắc Kinh về việc Mỹ sẽ triển khai hệ thống tên lửa tới Hàn Quốc, ông Hồng Lỗi cho rằng, Tổng thống Park Geun-hye cần thận trọng cân nhắc đến lợi ích của an ninh khu vực.

Trung Quốc là đồng minh và là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Tuy nhiên, sau khi nước này tuyên bố thử bom nhiệt hạch, Bắc Kinh đã bày tỏ sự phản đối của mình đối với hành động của Bình Nhưỡng. Trong khi, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc được đánh giá ngày càng phát triển và chặt chẽ những năm gần đây.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hối thúc Trung Quốc hành động cứng rắn hơn nữa với Triều Tiên bởi cách tiếp cận của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng là không hiệu quả. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ nhận định này của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đáp trả sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân
Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đáp trả sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul, Tổng thống Park Geun-hye cho rằng, đã đến lúc cần thông qua các biện pháp cứng rắn đối với Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đáp trả sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi đáp trả sau vụ Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul, Tổng thống Park Geun-hye cho rằng, đã đến lúc cần thông qua các biện pháp cứng rắn đối với Triều Tiên.

Triều Tiên rải truyền đơn yêu cầu Hàn Quốc ngừng chiến tranh tâm lý
Triều Tiên rải truyền đơn yêu cầu Hàn Quốc ngừng chiến tranh tâm lý

VOV.VN - Phần lớn các tờ truyền đơn do Triều Tiên phát tán mang nội dung chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc.

Triều Tiên rải truyền đơn yêu cầu Hàn Quốc ngừng chiến tranh tâm lý

Triều Tiên rải truyền đơn yêu cầu Hàn Quốc ngừng chiến tranh tâm lý

VOV.VN - Phần lớn các tờ truyền đơn do Triều Tiên phát tán mang nội dung chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc.

Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân
Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ông Kim Jong Un cũng kêu gọi “thử nghiệm bom nhiệt hạch có sức công phá mạnh hơn trong tương lai”.

Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân

Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ông Kim Jong Un cũng kêu gọi “thử nghiệm bom nhiệt hạch có sức công phá mạnh hơn trong tương lai”.

Hàn Quốc khẳng định sự cần thiết phải trừng phạt Triều Tiên
Hàn Quốc khẳng định sự cần thiết phải trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Theo bà Park Geun-hye, các biện pháp trừng phạt phải đủ mạnh để Triều Tiên thay đổi cách tiếp cận đối với vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc khẳng định sự cần thiết phải trừng phạt Triều Tiên

Hàn Quốc khẳng định sự cần thiết phải trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Theo bà Park Geun-hye, các biện pháp trừng phạt phải đủ mạnh để Triều Tiên thay đổi cách tiếp cận đối với vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân.

Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Hàn Quốc giải quyết vấn đề Triều Tiên
Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Hàn Quốc giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, trách nhiệm chung của 2 nước là bảo vệ hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Hàn Quốc giải quyết vấn đề Triều Tiên

Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Hàn Quốc giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, trách nhiệm chung của 2 nước là bảo vệ hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.