Trung Quốc: TikTok bị Mỹ "vây hãm" và "cưỡng ép giao dịch"

VOV.VN - Trong bối cảnh thời hạn chót TikTok bị bán cho công ty Mỹ đang đến gần và thương vụ này vẫn chưa ngã ngũ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (14/9) đã lên án đây là hành động "cưỡng ép giao dịch".

Ngày 15/9 là thời hạn chót mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra để ByteDance, công ty mẹ của TikTok, phải bán ứng dụng này cho công ty Mỹ hoặc dừng hoạt động, tuy nhiên cho đến nay thương vụ chuyển nhượng TikTok vẫn chưa rõ ràng. Có nguồn tin giấu tên cho biết, ByteDance sẽ không giao thuật toán của ứng dụng này cho bất kỳ người mua nào ở Mỹ.

Trong bối cảnh đó, chính phủ Trung Quốc một lần nữa lên tiếng khẳng định ủng hộ doanh nghiệp nước này bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 14/9, ông Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đưa ra bình luận nào về thương vụ của TikTok, nhưng phản đối mạnh mẽ quyết định của Mỹ nhằm vào ứng dụng này.

Ông Uông Văn Bân nói: "Việc TikTok bị vây hãm tại Mỹ là hành vi chính phủ cưỡng ép giao dịch điển hình. Một vài chính khách Mỹ vừa rêu rao phải đối xử công bằng, thiết lập cái gọi là "Mạng lưới sạch", vừa đưa ra khái niệm an ninh quốc gia chung chung, lạm dụng sức mạnh quốc gia, chèn ép vô lý và cưỡng ép mọi bề đối với các doanh nghiệp không phải của Mỹ giành ưu thế dẫn đầu trong một lĩnh vực nào đó, trong khi không thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào."

Được biết, nhằm ngăn TikTok bị bán lại, chính phủ Trung Quốc ngày 28/8 đã công bố danh mục các công nghệ bị hạn chế hoặc cấm xuất khẩu sửa đổi. Theo đó, các công nghệ như thuật toán của TikTok phải được Trung Quốc cấp phép chính thức trước khi được bán hoặc chuyển giao cho nước ngoài. ByteDance tuyên bố sẽ tuân thủ chặt chẽ quy định này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ByteDance sẽ chuyển nhượng Tiktok cho Oracle
ByteDance sẽ chuyển nhượng Tiktok cho Oracle

VOV.VN - Hãng tin Reuters vừa đưa tin, Công ty ByteDance – chủ sở hữu ứng dụng tạo video Tiktok sẽ trở thành đối tác kinh doanh với Tập đoàn công nghệ Oracle tại Mỹ.

ByteDance sẽ chuyển nhượng Tiktok cho Oracle

ByteDance sẽ chuyển nhượng Tiktok cho Oracle

VOV.VN - Hãng tin Reuters vừa đưa tin, Công ty ByteDance – chủ sở hữu ứng dụng tạo video Tiktok sẽ trở thành đối tác kinh doanh với Tập đoàn công nghệ Oracle tại Mỹ.

ByteDance từ chối bán tài sản của TikTok tại Mỹ cho Microsoft
ByteDance từ chối bán tài sản của TikTok tại Mỹ cho Microsoft

VOV.VN - ByteDance, chủ sở hữu ứng dụng video TikTok của Trung Quốc, đã từ chối bán tài sản của TikTok tại Mỹ cho Microsoft.

ByteDance từ chối bán tài sản của TikTok tại Mỹ cho Microsoft

ByteDance từ chối bán tài sản của TikTok tại Mỹ cho Microsoft

VOV.VN - ByteDance, chủ sở hữu ứng dụng video TikTok của Trung Quốc, đã từ chối bán tài sản của TikTok tại Mỹ cho Microsoft.

Tiktok tham gia bộ quy tắc ứng xử của EC, ngăn chặn nội dung gây thù hận
Tiktok tham gia bộ quy tắc ứng xử của EC, ngăn chặn nội dung gây thù hận

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông báo, ứng dụng tạo video Tiktok của công ty ByteDance, Trung Quốc sẽ tham gia bộ quy tắc ứng xử của Liên minh châu Âu (EU) nhằm ngăn chặn những phát ngôn thù hận bất hợp pháp trên mạng xã hội.

Tiktok tham gia bộ quy tắc ứng xử của EC, ngăn chặn nội dung gây thù hận

Tiktok tham gia bộ quy tắc ứng xử của EC, ngăn chặn nội dung gây thù hận

VOV.VN - Ủy ban châu Âu (EC) vừa thông báo, ứng dụng tạo video Tiktok của công ty ByteDance, Trung Quốc sẽ tham gia bộ quy tắc ứng xử của Liên minh châu Âu (EU) nhằm ngăn chặn những phát ngôn thù hận bất hợp pháp trên mạng xã hội.