Trung Quốc: Tình trạng khói mù nghiêm trọng

VOV.VN - Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc ngày 20/12 thông báo, thủ đô Bắc Kinh và hơn 30 thành phố khác ở phía bắc đã bị bao phủ khói mù dày đặc.

Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc trích dẫn thông tin từ vệ tinh cho biết, diện tích khu vực bị ảnh hưởng do khói mù quanh thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân, Hà Bắc và các vùng lân cận đã lên đến 660.000 km2 vào hôm 21/12. 

Một người mặc áo trùm khăn kín mặt khi đi ngoài đường. (ảnh: SCMP).

Theo cơ quan này, hơn 1 nửa trong số 70 thành phố nằm trong khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc phải chịu tình trạng ô nhiễm không khí nặng hoặc nghiêm trọng. Bộ Bảo vệ môi trường dự báo, tình trạng khói mù có thể tiếp tục xảy ra trong ngày mai và giảm dần trong 2 ngày tới.

Trước đó, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã ban hành cảnh báo đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo ô nhiễm, đối với tình trạng khói mù. Cơ quan chức năng đã phải hạn chế lượng xe lưu thông trên các tuyến đường, cấm đốt pháo và một số hoạt động gây ô nhiễm môi trường khác.

Trong khi đó, thành phố Thiên Tân và một số thành phố khác đã ban hành cảnh báo da cam đối với tình trạng khói mù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cặp đôi Trung Quốc chụp ảnh cưới với mặt nạ phòng độc vì ô nhiễm
Cặp đôi Trung Quốc chụp ảnh cưới với mặt nạ phòng độc vì ô nhiễm

VOV.VN - Một cặp đôi Trung Quốc đã bộ ảnh cưới để đời cùng với... chiếc mặt nạ phòng độc giữa mịt mù khói bụi ở thủ đô Bắc Kinh. 

Cặp đôi Trung Quốc chụp ảnh cưới với mặt nạ phòng độc vì ô nhiễm

Cặp đôi Trung Quốc chụp ảnh cưới với mặt nạ phòng độc vì ô nhiễm

VOV.VN - Một cặp đôi Trung Quốc đã bộ ảnh cưới để đời cùng với... chiếc mặt nạ phòng độc giữa mịt mù khói bụi ở thủ đô Bắc Kinh. 

Nhật Bản theo dõi chặt chẽ tình trạng ô nhiễm tại Bắc Kinh
Nhật Bản theo dõi chặt chẽ tình trạng ô nhiễm tại Bắc Kinh

VOV.VN - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 9/12 cho biết, nước này sẽ theo dõi chặt chẽ tình trạng ô nhiễm trọng tại Bắc Kinh,Trung Quốc.

Nhật Bản theo dõi chặt chẽ tình trạng ô nhiễm tại Bắc Kinh

Nhật Bản theo dõi chặt chẽ tình trạng ô nhiễm tại Bắc Kinh

VOV.VN - Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 9/12 cho biết, nước này sẽ theo dõi chặt chẽ tình trạng ô nhiễm trọng tại Bắc Kinh,Trung Quốc.

 Trung Quốc dỡ bỏ cảnh báo Đỏ về ô nhiễm tại Bắc Kinh
Trung Quốc dỡ bỏ cảnh báo Đỏ về ô nhiễm tại Bắc Kinh

VOV.VN - Các biện pháp cảnh báo đã được dỡ bỏ vào thời điểm trưa 10/12 (giờ địa phương) khi chất lượng không khí được cải thiện.

 Trung Quốc dỡ bỏ cảnh báo Đỏ về ô nhiễm tại Bắc Kinh

Trung Quốc dỡ bỏ cảnh báo Đỏ về ô nhiễm tại Bắc Kinh

VOV.VN - Các biện pháp cảnh báo đã được dỡ bỏ vào thời điểm trưa 10/12 (giờ địa phương) khi chất lượng không khí được cải thiện.

Chàng trai Trung Quốc đi bộ 100 ngày hút bụi ô nhiễm để đóng gạch
Chàng trai Trung Quốc đi bộ 100 ngày hút bụi ô nhiễm để đóng gạch

VOV.VN - Một nghệ sỹ Trung Quốc tự xưng là Nut Brother, 34 tuổi, đã dành ra 100 ngày đi bộ để hút bụi ở Bắc Kinh, và lấy số bụi đó để đóng gạch. 

Chàng trai Trung Quốc đi bộ 100 ngày hút bụi ô nhiễm để đóng gạch

Chàng trai Trung Quốc đi bộ 100 ngày hút bụi ô nhiễm để đóng gạch

VOV.VN - Một nghệ sỹ Trung Quốc tự xưng là Nut Brother, 34 tuổi, đã dành ra 100 ngày đi bộ để hút bụi ở Bắc Kinh, và lấy số bụi đó để đóng gạch. 

Lần đầu Bắc Kinh đưa ra “báo động Đỏ” do ô nhiễm không khí
Lần đầu Bắc Kinh đưa ra “báo động Đỏ” do ô nhiễm không khí

VOV.VN - Tối 7/12, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã đưa ra mức cảnh báo ô nhiễm không khí ở mức màu Đỏ, mức cao nhất trong 4 mức cảnh báo về ô nhiễm.

Lần đầu Bắc Kinh đưa ra “báo động Đỏ” do ô nhiễm không khí

Lần đầu Bắc Kinh đưa ra “báo động Đỏ” do ô nhiễm không khí

VOV.VN - Tối 7/12, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã đưa ra mức cảnh báo ô nhiễm không khí ở mức màu Đỏ, mức cao nhất trong 4 mức cảnh báo về ô nhiễm.