Trung Quốc tổ chức Diễn đàn quốc tế hợp tác vaccine COVID-19

VOV.VN - Tối 5/8 (theo giờ địa phương), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chủ trì Diễn đàn quốc tế hợp tác vaccine COVID-19 dưới hình thức trực tuyến. Ông Vương Nghị tiếp tục tái khẳng định lập trường của Trung Quốc về việc coi vaccine COVID-19 là sản phẩm công toàn cầu. 

Phát biểu tại Diễn đàn, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, hiện nay thế giới vẫn đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19, do đó, muốn chiến thắng cuộc chiến liên quan đến vận mệnh toàn nhân loại này, tất cả các bên cần phải hợp tác và đoàn kết. Các bên cần tiếp tục coi sinh mạng của người dân là ưu tiên hàng đầu, thúc đẩy khả năng tiếp cận vaccine trên phạm vi toàn cầu, tiếp tục kiên trì công bằng chính nghĩa, nâng cao mức độ hỗ trợ đối với các quốc gia đang phát triển, ngoài ra cũng cần kiên trì thực hiện chủ nghĩa đa phương, nâng cao hợp tác quốc tế nhằm xây dựng “bức tường phòng ngự dịch” nhiều lớp.

Các bên tham dự đánh giá cao việc Trung Quốc tổ chức Diễn đàn quốc tế hợp tác vaccine COVID-19 lần đầu tiên cũng như vai trò của Trung Quốc trong hợp tác quốc tế phòng chống dịch, đặc biệt là hợp tác vaccine. Các bên cũng nhận định, Trung Quốc đã thực hiện các cam kết của mình trong việc coi vaccine là sản phẩm công toàn cầu, hỗ trợ các quốc gia đang phát triển nâng cao khả năng tiếp cận với vaccine.

Kết thúc Diễn đàn, các bên đã ra Tuyên bố chung về hợp tác vaccine, trong đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc coi vaccine là sản phẩm công toàn cầu, căn cứ vào các yêu cầu, tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để tiến hành nghiên cứu, sản xuất vaccine an toàn và chất lượng cao, ủng hộ các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thương mại thế giới WTO sớm đưa ra quyết định miễn trừ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với vaccine, tăng cường hợp tác quốc tế đặc biệt là tăng cường phối hợp chính sách giám sát quản lý vaccine.

Được biết, Diễn đàn lần này có chủ đề “Tăng cường hợp tác quốc tế vaccine, thúc đẩy phân phối vaccine công bằng và hợp lý trên phạm vi toàn cầu” dưới sự chủ trì Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và 30 khách mời tham dự là Ngoại trưởng, Bộ trưởng y tế các nước, đại diện tổ chức quốc tế và đại diện doanh nghiệp có liên quan đến vaccine.

Trước đó, trong bài phát biểu gửi đến Diễn đàn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng cho biết, Trung Quốc sẽ cố gắng hết sức nhằm giúp đỡ các quốc gia đang phát triển đối phó với dịch bệnh. Ông Tập Cận Bình cũng khẳng định, trong năm nay, Trung Quốc sẽ cung cấp 2 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho thế giới, đồng thời viện trợ 100 triệu USD cho Cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine Covid-19 (COVAX)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ cung cấp cho thế giới 2 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19
Trung Quốc sẽ cung cấp cho thế giới 2 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc sẽ cung cấp 2 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 cho toàn thế giới trong năm nay thông qua chương trình COVAX của Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc sẽ cung cấp cho thế giới 2 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19

Trung Quốc sẽ cung cấp cho thế giới 2 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Trung Quốc sẽ cung cấp 2 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 cho toàn thế giới trong năm nay thông qua chương trình COVAX của Liên Hợp Quốc.

Dịch Covid-19 tái bùng phát nguy cấp, Trung Quốc lập thành trì chống biến thể Delta
Dịch Covid-19 tái bùng phát nguy cấp, Trung Quốc lập thành trì chống biến thể Delta

VOV.VN - Trung Quốc hiện giờ đang đối mặt với làn sóng Covid-19 tồi tệ nhất do sự bùng phát của biến thể Delta sau nhiều tháng khống chế thành công dịch bệnh.

Dịch Covid-19 tái bùng phát nguy cấp, Trung Quốc lập thành trì chống biến thể Delta

Dịch Covid-19 tái bùng phát nguy cấp, Trung Quốc lập thành trì chống biến thể Delta

VOV.VN - Trung Quốc hiện giờ đang đối mặt với làn sóng Covid-19 tồi tệ nhất do sự bùng phát của biến thể Delta sau nhiều tháng khống chế thành công dịch bệnh.

Trung Quốc khẳng định hiệu quả của biện pháp phòng dịch và vaccine trước biến thể Delta
Trung Quốc khẳng định hiệu quả của biện pháp phòng dịch và vaccine trước biến thể Delta

VOV.VN - Tại buổi họp báo ngày 5/8, ông Hạ Thanh Hoa, quan chức Cục kiểm soát dịch bệnh thuộc Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc khẳng định, các biện pháp phòng dịch và vaccine của Trung Quốc vẫn cho hiệu quả trước biến thể Delta.

Trung Quốc khẳng định hiệu quả của biện pháp phòng dịch và vaccine trước biến thể Delta

Trung Quốc khẳng định hiệu quả của biện pháp phòng dịch và vaccine trước biến thể Delta

VOV.VN - Tại buổi họp báo ngày 5/8, ông Hạ Thanh Hoa, quan chức Cục kiểm soát dịch bệnh thuộc Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc khẳng định, các biện pháp phòng dịch và vaccine của Trung Quốc vẫn cho hiệu quả trước biến thể Delta.