Trung Quốc tổ chức hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tổ chức hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan lần thứ 3, từ ngày 30-31/3 tới. Hội nghị với sự tham dự của các Ngoại trưởng hoặc đại diện các nước Pakistan, Iran, Nga, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, thông qua Hội nghị, nước này mong muốn tạo sự đồng thuận giữa các quốc gia láng giềng trong vấn đề Afghanistan. Đây là cơ hội để các bên thảo luận về các biện pháp thúc đẩy sự ổn định và hỗ trợ người dân Afghanistan.

Hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng của Afghanistan diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới Afghanistan vào tuần trước.

Bên lề Hội nghị Ngoại trưởng, ông Vương Nghị cũng sẽ chủ trì đối thoại giữa các Bộ trưởng và Quyền Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ do Taliban thành lập, Amir Khan Muttaqi. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng hai nước Indonesia và Qatar sẽ tham dự với tư cách khách mời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Tổng thống Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản, Trung Quốc 
Tân Tổng thống Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản, Trung Quốc 

VOV.VN - Khi còn tranh cử tổng thống, ông Yoon Suk-yeol từng kêu gọi giải quyết toàn diện các vấn đề nổi cộm trong quan hệ Hàn-Nhật, thể hiện quyết tâm cải thiện quan hệ song phương. 

Tân Tổng thống Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản, Trung Quốc 

Tân Tổng thống Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản, Trung Quốc 

VOV.VN - Khi còn tranh cử tổng thống, ông Yoon Suk-yeol từng kêu gọi giải quyết toàn diện các vấn đề nổi cộm trong quan hệ Hàn-Nhật, thể hiện quyết tâm cải thiện quan hệ song phương. 

Thượng Hải trở thành tâm dịch Covid-19 mới của Trung Quốc
Thượng Hải trở thành tâm dịch Covid-19 mới của Trung Quốc

VOV.VN - Với hơn 6.200 trường hợp dương tính mới trong cộng đồng ngày 27/3, trong đó Thượng Hải chiếm hơn một nửa, siêu đô thị lớn nhất Trung Quốc này đã trở thành tâm dịch Covid-19 mới nhất của đất nước tỷ dân.

Thượng Hải trở thành tâm dịch Covid-19 mới của Trung Quốc

Thượng Hải trở thành tâm dịch Covid-19 mới của Trung Quốc

VOV.VN - Với hơn 6.200 trường hợp dương tính mới trong cộng đồng ngày 27/3, trong đó Thượng Hải chiếm hơn một nửa, siêu đô thị lớn nhất Trung Quốc này đã trở thành tâm dịch Covid-19 mới nhất của đất nước tỷ dân.

Trung Quốc xét xử nhà báo Australia gốc Hoa với cáo buộc làm lộ bí mật quốc gia
Trung Quốc xét xử nhà báo Australia gốc Hoa với cáo buộc làm lộ bí mật quốc gia

VOV.VN - Sau thời gian tạm giữ 19 tháng, ngày 31/3 tới, chính phủ Trung Quốc sẽ xét xử nhà báo Australia gốc Trung Quốc Thành Luy vì tội danh làm lộ bí mật quốc gia.

Trung Quốc xét xử nhà báo Australia gốc Hoa với cáo buộc làm lộ bí mật quốc gia

Trung Quốc xét xử nhà báo Australia gốc Hoa với cáo buộc làm lộ bí mật quốc gia

VOV.VN - Sau thời gian tạm giữ 19 tháng, ngày 31/3 tới, chính phủ Trung Quốc sẽ xét xử nhà báo Australia gốc Trung Quốc Thành Luy vì tội danh làm lộ bí mật quốc gia.