Trung Quốc tổ chức Hội nghị Trung ương 6 chuẩn bị thông qua Nghị quyết lịch sử thứ 3

VOV.VN - Sáng nay (8/11), Hội nghị Trung ương 6 khóa 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức khai mạc tại Bắc Kinh. Dự kiến, hội nghị sẽ cho ra đời Nghị quyết thứ 3 về vấn đề lịch sử.

Là sự kiện chính trị lớn đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau kỷ niệm 100 năm thành lập, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX được xem là kỳ hội nghị diễn ra trong thời điểm lịch sử quan trọng và sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến Trung Quốc.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã thay mặt Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc báo cáo công tác của Bộ Chính trị và làm rõ về Dự thảo Nghị quyết về những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử 100 năm phấn đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trước đó, bản dự thảo nghị quyết đã được cho ý kiến tại cuộc họp của Bộ Chính trị hôm 18/10, sau khi trưng cầu ý kiến trong và ngoài đảng.

Nếu được thông qua, đây sẽ là nghị quyết về lịch sử thứ 3 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đây, đảng này từng ra hai nghị quyết về lịch sử có ảnh hưởng to lớn vào các năm 1945 và 1981.

Theo thông lệ, mỗi khóa của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức 7 phiên họp toàn thể. Phiên thứ 6 được tổ chức một năm trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Đây là phiên họp toàn thể cuối cùng nhằm thảo luận những vấn đề hệ trọng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo các chuyên gia, việc đặt tên cho nghị quyết cho thấy nó sẽ tổng kết một cách toàn diện những thành tựu và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một thế kỷ qua, tức sẽ ấn định những kinh nghiệm thành công của đảng này dưới hình thức nghị quyết của một hội nghị trung ương, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ và phương hướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều thập kỷ tới, nhằm dẫn dắt đảng này tiến tới mục tiêu 100 lần thứ hai.

Theo lịch trình, hội nghị sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 8-11/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng Cộng sản Trung Quốc khai trừ hơn 900.000 đảng viên kể từ Đại hội 18
Đảng Cộng sản Trung Quốc khai trừ hơn 900.000 đảng viên kể từ Đại hội 18

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất vừa đưa ra ngày 26/8, tính từ Đại hội Đảng lần thứ 18 đến nay, Trung Quốc đã khai trừ hơn 900.000 đảng viên, nhằm giữ gìn sự trong sạch và tính tiên tiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đảng Cộng sản Trung Quốc khai trừ hơn 900.000 đảng viên kể từ Đại hội 18

Đảng Cộng sản Trung Quốc khai trừ hơn 900.000 đảng viên kể từ Đại hội 18

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất vừa đưa ra ngày 26/8, tính từ Đại hội Đảng lần thứ 18 đến nay, Trung Quốc đã khai trừ hơn 900.000 đảng viên, nhằm giữ gìn sự trong sạch và tính tiên tiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng Bí thư dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng
Tổng Bí thư dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với Hội nghị quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng "Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết, là tối thượng"...

Tổng Bí thư dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng

Tổng Bí thư dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với Hội nghị quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng "Dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết, là tối thượng"...

Tổng Bí thư dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng
Tổng Bí thư dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng

VOV.VN - Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, tối 6/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới.

Tổng Bí thư dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng

Tổng Bí thư dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng

VOV.VN - Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, tối 6/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới.