Trung Quốc tổ chức Lễ Hội mùa đông ở Sân vận động Tổ chim

Lễ hội tuyết đang diễn ra tại Sân vận động Tổ chim của thủ đô Bắc Kinh. Lễ hội này sẽ kéo dài trong 2 tháng tới.

Ban Tổ chức đã sử dụng 12 máy tạo tuyết để để biến sân vận động này thành một “xứ sở thần tiên mùa đông”, làm nơi vui chơi cho trẻ em và khách du lịch. Hơn 5.000m2 của sân vận động Tổ chim phủ đầy tuyết trắng cao tới 1m và các lâu đài băng.

Ban Tổ chức cho biết, sẽ không phải lo ngại về vấn đề lãng phí nguồn nước, vì tất cả băng và tuyết đều làm từ nước tái xử lý. Đại diện Ban Tổ chức cho biết: “Chúng tôi sử dụng nước tái xử lý để tạo tuyết. Sau khi tuyết và băng tan chảy vào mùa xuân, sẽ được xử lý lại qua hệ thống khử độc của Sân vận động Tổ chim và sử dụng làm nước xả nhà vệ sinh hoặc nước tưới cỏ sân vận động”.

Hầu hết những người tới Lễ hội tuyết đều là cha mẹ và trẻ em. Mặc dù vé vào cửa 130 NDT là hơi cao, nhưng mọi người tới đây đều cho rằng, mức giá này là hoàn toàn xứng đáng. Ban Tổ chức dự kiến có hàng trăm nghìn người tới khách thăm quan lễ hội tuyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên