Trung Quốc triệt phá đường dây mua bán thận bất hợp pháp

VOV.VN - Trung Quốc vừa kết án 16 người, trong đó có 2 bác sỹ phẫu thuật, từ 2 đến 5 năm tù giam do liên quan đến đường dây buôn bán thận.

Tân Hoa xã trích dẫn phán quyết của tòa án cho biết, các đối tượng trong nhóm này đã tham gia  giao dịch buôn bán thận bất hợp pháp.

Trong khi đó, tòa án tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông nêu rõ, một số bị cáo đã tìm kiếm những người có nhu cầu bán thận trên mạng internet, sau đó sắp xếp thực hiện các xét nghiệm cần thiết để xác định tỉ lệ tương hợp giữa người bán và người mua.

Mỗi bệnh nhân phải trả 400.000-600.000 nhân dân tệ trong khi mỗi người bán chỉ nhận được 40.000 nhân dân tệ.

Trung Quốc lần đầu tiên ban hành các quy định về cấy ghép các bộ phận trên cơ thể người vào năm 2007, trong đó quy định cấm các tổ chức và cá nhân tham gia mua bán nội tạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha phá đường dây dụ dỗ người nghèo bán nội tạng
Tây Ban Nha phá đường dây dụ dỗ người nghèo bán nội tạng

VOV.VN - Nhóm dụ dỗ đã tiếp cận những người nhập cư bất hợp pháp và ra giá 40.000 euro nếu đồng ý bán một phần gan.

Tây Ban Nha phá đường dây dụ dỗ người nghèo bán nội tạng

Tây Ban Nha phá đường dây dụ dỗ người nghèo bán nội tạng

VOV.VN - Nhóm dụ dỗ đã tiếp cận những người nhập cư bất hợp pháp và ra giá 40.000 euro nếu đồng ý bán một phần gan.

Lào bác bỏ thông tin người nước ngoài bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng
Lào bác bỏ thông tin người nước ngoài bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng

VOV.VN - Bộ An ninh Lào lưu ý: tin đồn này được tung ra nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và gây rối trật tự xã hội.

Lào bác bỏ thông tin người nước ngoài bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng

Lào bác bỏ thông tin người nước ngoài bắt cóc trẻ em, lấy nội tạng

VOV.VN - Bộ An ninh Lào lưu ý: tin đồn này được tung ra nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và gây rối trật tự xã hội.

SỐC: Mỹ tố cáo IS “thu hoạch” nội tạng từ các con tin
SỐC: Mỹ tố cáo IS “thu hoạch” nội tạng từ các con tin

VOV.VN - Quan chức Mỹ ngày 24/12 tuyên bố, nước này có tài liệu chứng minh IS cho phép “thu hoạch” nội tạng từ các con tin.

SỐC: Mỹ tố cáo IS “thu hoạch” nội tạng từ các con tin

SỐC: Mỹ tố cáo IS “thu hoạch” nội tạng từ các con tin

VOV.VN - Quan chức Mỹ ngày 24/12 tuyên bố, nước này có tài liệu chứng minh IS cho phép “thu hoạch” nội tạng từ các con tin.