Trung Quốc, Triều Tiên mời gọi đầu tư khu kinh tế chung

(VOV) - Hai nước đang thảo luận về việc giảm thuế và miễn thị thực dành cho hai khu kinh tế nói trên.

Tân Hoa xã đưa tin Trung Quốc và Triều Tiên đã chính thức đưa ra lời kêu gọi đầu tư vào hai khu kinh tế biên giới tại Triều Tiên trong một hội nghị đầu tư tổ chức hôm 7/9 ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc).

Theo thông báo sau cuộc họp, Khu kinh tế và thương mại Rason, phía Bắc thành phố Rason, Đông Bắc Triều Tiên, giáp với tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc), và Khu kinh tế các đảo Hwangggumphyong và Wihwa gần sông Áp Lục chảy dọc biên giới hai nước, do Trung Quốc và Triều Tiên phối hợp phát triển, hiện đang ở giai đoạn phát triển quan trọng.

Khởi công dự án kinh tế Trung-Triều ở đảo Hwangggumphyong (ảnh: korea focus)

Trung Quốc và Triều Tiên có chung nguyện vọng muốn đẩy mạnh sự phát triển của hai khu kinh tế hợp tác, vì vậy cả hai nước đang kêu gọi sự đầu tư từ các doanh nghiệp quan tâm đến dự án này. Theo thông cáo, việc phối hợp phát triển hai khu kinh tế trên được thực hiện theo nguyên tắc chính phủ chỉ đạo, dựa vào doanh nghiệp, theo định hướng thị trường và đôi bên cùng có lợi.

Các hội chợ thương mại đã được tổ chức với sự tham gia của tám doanh nghiệp Triều Tiên và hàng chục công ty Trung Quốc ngay sau hội nghị đầu tư trên. Hiện tại Trung Quốc và Triều Tiên đang thảo luận về việc giảm thuế và miễn thị thực dành cho hai khu kinh tế nói trên.

Theo nguồn tin từ Triều Tiên, hai bên đã nhất trí khai thác trước 1/10 diện tích của đảo Hwangggumphyong (khoảng 100 ha) và xây dựng Trụ sở Ủy ban quản lý chung Triều-Trung bắt đầu từ cuối tháng Chín. Nguồn tin này còn cho biết một công ty đầu tư, do 6 tập đoàn tư nhân của Trung Quốc thành lập và nhận được hỗ trợ từ chính quyền địa phương Trung Quốc, sẽ tham gia phát triển khu vực này.

Trung Quốc và Triều Tiên đã nhất trí xây dựng hai khu kinh tế trên thành mô hình kiểu mẫu cho hợp tác kinh tế và thương mại Trung - Triều, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại với các nước khác trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên