Trung Quốc: Triều Tiên sẽ sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Liên quan cuộc gặp Tập Cận Bình-Kim Jong-un, phía Trung Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ sẵn lòng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Hôm 27/3 Trung Quốc xác nhận nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: CCTV.

Phía Trung Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ sẵn lòng từ bỏ vũ khí hạt nhân và tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Mỹ.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Kim phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày: “Vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có thể được giải quyết, nếu Hàn Quốc và Mỹ đáp lại các nỗ lực của chúng tôi bằng thiện chí, tạo ra một môi trường hòa bình và ổn định trong khi thực hiện các giải pháp tiến bộ và đồng bộ để hiện thực hóa hòa bình”.

Ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và đưa ra 4 đề xuất để cải thiện quan hệ với Triều Tiên, bao gồm việc duy trì liên lạc thường xuyên với ông Kim Jong-un.

Ông Tập cũng nói, Trung Quốc sẽ tiếp tục quan hệ hữu nghị với Triều Tiên như là một “sự lựa chọn chiến lược” mà “sẽ không thay đổi do bất cứ sự kiện đơn lẻ nào vào bất cứ thời điểm nào”.

Trong cuộc gặp, ông Tập thân mật gọi phía Triều Tiên là các đồng chí Triều Tiên. Bản tin Tân Hoa xã cũng gọi hai nhà lãnh đạo là các đồng chí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ sơ mật: Chiến tranh Mỹ-Triều Tiên lần 2 suýt nổ ra vào năm 1969
Hồ sơ mật: Chiến tranh Mỹ-Triều Tiên lần 2 suýt nổ ra vào năm 1969

VOV.VN - Sau khi máy bay Mỹ bất ngờ bị Triều Tiên bắn hạ, Lầu Năm Góc xây dựng vài phương án trả đũa, có thể làm tái diễn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Hồ sơ mật: Chiến tranh Mỹ-Triều Tiên lần 2 suýt nổ ra vào năm 1969

Hồ sơ mật: Chiến tranh Mỹ-Triều Tiên lần 2 suýt nổ ra vào năm 1969

VOV.VN - Sau khi máy bay Mỹ bất ngờ bị Triều Tiên bắn hạ, Lầu Năm Góc xây dựng vài phương án trả đũa, có thể làm tái diễn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Hình ảnh chân thật và sinh động về cuộc sống đời thường ở Triều Tiên
Hình ảnh chân thật và sinh động về cuộc sống đời thường ở Triều Tiên

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Mỹ Gellman đã thực hiện loạt ảnh chân thật và sinh động vê cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên, xứ sở bí ẩn thuộc Đông Á.

Hình ảnh chân thật và sinh động về cuộc sống đời thường ở Triều Tiên

Hình ảnh chân thật và sinh động về cuộc sống đời thường ở Triều Tiên

VOV.VN - Nhiếp ảnh gia Mỹ Gellman đã thực hiện loạt ảnh chân thật và sinh động vê cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên, xứ sở bí ẩn thuộc Đông Á.

Trung Quốc xác nhận Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Bắc Kinh
Trung Quốc xác nhận Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Bắc Kinh

VOV.VN - Phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đi cùng ông trong chuyến thăm Trung Quốc này.

Trung Quốc xác nhận Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Bắc Kinh

Trung Quốc xác nhận Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Bắc Kinh

VOV.VN - Phu nhân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đi cùng ông trong chuyến thăm Trung Quốc này.

Bloomberg: Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đã thăm Trung Quốc
Bloomberg: Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đã thăm Trung Quốc

VOV.VN - Hãng tin Bloomberg hôm 26/3 trích dẫn 3 nguồn tin giấu tên cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thăm Trung Quốc.

Bloomberg: Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đã thăm Trung Quốc

Bloomberg: Nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể đã thăm Trung Quốc

VOV.VN - Hãng tin Bloomberg hôm 26/3 trích dẫn 3 nguồn tin giấu tên cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thăm Trung Quốc.

Triều Tiên kêu gọi Mỹ dừng gây áp lực
Triều Tiên kêu gọi Mỹ dừng gây áp lực

VOV.VN - Triều Tiên sẽ tìm cách xây dựng một thế giới mới công bằng và hòa bình, đồng thời theo đuổi mục địch đối thoại và thống nhất 2 miền Triều Tiên.

Triều Tiên kêu gọi Mỹ dừng gây áp lực

Triều Tiên kêu gọi Mỹ dừng gây áp lực

VOV.VN - Triều Tiên sẽ tìm cách xây dựng một thế giới mới công bằng và hòa bình, đồng thời theo đuổi mục địch đối thoại và thống nhất 2 miền Triều Tiên.