Trung Quốc trừng phạt 2 công ty Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan

VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay (16/2) vừa tuyên bố đưa hai công ty quân sự của Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy.

Theo thông báo đăng trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này quyết định đưa Tập đoàn Lockheed Martin và Công ty Tên lửa và Quốc phòng Raytheon (Raytheon Missiles & Defense) của Mỹ tham gia bán vũ khí cho Đài Loan vào Danh sách thực thể không đáng tin cậy.

Thông báo nêu rõ, quyết định này có hiệu lực ngay từ ngày công bố và được đưa ra nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia của Trung Quốc.

Sau khi bị đưa vào danh sách thực thể không đáng tin cậy, hai công ty Mỹ sẽ bị cấm tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc và đầu tư mới vào Trung Quốc, các nhà quản lý cấp cao của hai công ty cũng sẽ bị cấm nhập cảnh vào quốc gia này. Giấy phép làm việc, tư cách lưu trú và cư trú của các quản lý cấp cao hai công ty tại Trung Quốc không được phê duyệt và đã bị hủy bỏ.

Ngoài ra, số tiền phạt đối với hai công ty này cao gấp đôi số tiền trong hợp đồng bán vũ khí của mỗi công ty cho Đài Loan kể từ khi “Quy định về danh sách thực thể không đáng tin cậy” được thực hiện. Hai công ty sẽ phải nộp số tiền trên theo quy định của pháp luật trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố thông báo. Nếu không hoàn thành đúng thời hạn, cơ chế hoạt động của danh sách các thực thể không đáng tin cậy sẽ áp dụng các biện pháp như phạt bổ sung.

Trước đó, trong cuộc họp báo thường kỳ chiều cùng ngày, khi đề cập đến thông tin chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ cấm các công ty Mỹ đầu tư vào một số công ty Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Thúc Giác Đình cho rằng, việc làm của Washington “phá hoại các quy tắc thị trường và trật tự kinh tế thương mại quốc tế, làm tổn hại lợi ích của doanh nghiệp và các nhà đầu tư, không có lợi cho Trung Quốc và Mỹ, cũng không có lợi cho cả thế giới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc nối lại các chuyến bay chở khách định kỳ với 58 nước
Trung Quốc nối lại các chuyến bay chở khách định kỳ với 58 nước

VOV.VN - Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc hôm nay (16/2) cho biết, nước này đã nối lại các chuyến bay chở khách theo lịch trình với 58 quốc gia trên thế giới, trong đó các nước châu Á-Thái Bình Dương chiếm tới hơn 70% số chuyến bay tăng thêm.

Trung Quốc nối lại các chuyến bay chở khách định kỳ với 58 nước

Trung Quốc nối lại các chuyến bay chở khách định kỳ với 58 nước

VOV.VN - Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc hôm nay (16/2) cho biết, nước này đã nối lại các chuyến bay chở khách theo lịch trình với 58 quốc gia trên thế giới, trong đó các nước châu Á-Thái Bình Dương chiếm tới hơn 70% số chuyến bay tăng thêm.

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?
Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

VOV.VN - Năng lực công nghệ gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành một trong các vấn đề trong quan hệ song phương giữa nước này và Mỹ.

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

Cạnh tranh với Mỹ, liệu Trung Quốc có trở thành siêu cường công nghệ thế giới?

VOV.VN - Năng lực công nghệ gia tăng mạnh mẽ của Trung Quốc đã trở thành một trong các vấn đề trong quan hệ song phương giữa nước này và Mỹ.

Mỹ tuyên bố duy trì đối thoại với Trung Quốc bất kể sự cố khinh khí cầu
Mỹ tuyên bố duy trì đối thoại với Trung Quốc bất kể sự cố khinh khí cầu

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 15/2 cho biết Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với Trung Quốc bất kể căng thẳng trong quan hệ liên quan tới sự cố khinh khí cầu vừa qua.

Mỹ tuyên bố duy trì đối thoại với Trung Quốc bất kể sự cố khinh khí cầu

Mỹ tuyên bố duy trì đối thoại với Trung Quốc bất kể sự cố khinh khí cầu

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 15/2 cho biết Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với Trung Quốc bất kể căng thẳng trong quan hệ liên quan tới sự cố khinh khí cầu vừa qua.

Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt các thực thể của Mỹ liên quan vụ khinh khí cầu
Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt các thực thể của Mỹ liên quan vụ khinh khí cầu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/2 cáo buộc khí cầu Mỹ bay trái phép qua không phận Trung Quốc, bao gồm cả Tân Cương và Tây Tạng, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả đối với các thực thể của Mỹ đã gây tổn hại đến chủ quyền và an ninh nước này.

Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt các thực thể của Mỹ liên quan vụ khinh khí cầu

Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt các thực thể của Mỹ liên quan vụ khinh khí cầu

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/2 cáo buộc khí cầu Mỹ bay trái phép qua không phận Trung Quốc, bao gồm cả Tân Cương và Tây Tạng, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả đối với các thực thể của Mỹ đã gây tổn hại đến chủ quyền và an ninh nước này.

Trung Quốc và Iran thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Trung Quốc và Iran thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Trong cuộc gặp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 14/2 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẽ kiên định phát triển hợp tác hữu nghị với Iran, thúc đẩy sớm giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trung Quốc và Iran thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Trung Quốc và Iran thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

VOV.VN - Trong cuộc gặp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ngày 14/2 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẽ kiên định phát triển hợp tác hữu nghị với Iran, thúc đẩy sớm giải quyết vấn đề hạt nhân Iran. Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.