Trung Quốc trừng phạt hai cựu quan chức ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (23/12) tuyên bố trừng phạt hai cựu quan chức ngoại giao Mỹ để trả đũa việc nước này trừng phạt hai quan chức Trung Quốc về vấn đề nhân quyền ở Tây Tạng hồi đầu tháng.

Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Vụ Bắc Mỹ và Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong một thông báo vừa đưa ra hôm nay (23/12), bộ này quyết định áp dụng các biện pháp chống trừng phạt đối với hai cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ là Miles Yu (Dư Mậu Xuân) và Todd Stein, do phía Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt “phi pháp” nhằm vào hai quan chức Trung Quốc liên quan đến vấn đề nhân quyền ở Tây Tạng ngày 9/12. Quyết định trên đã được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ký và có hiệu lực ngay từ ngày 23/12.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng toàn bộ tài sản, bao gồm động sản và bất động sản của hai người này ở Trung Quốc; cấm các tổ chức và cá nhân ở Trung Quốc thực hiện các giao dịch với họ; không cấp thị thực và từ chối nhập cảnh đối với hai cựu quan chức và các thành viên gia đình trực hệ của họ.

Ông Miles Yu là cựu cố vấn trưởng về chính sách Trung Quốc của Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện là Giám đốc Trung tâm Trung Quốc của Viện Hudson. Trong khi ông Todd Stein là cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, người từng tham gia vào các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Tây Tạng, hiện là Phó giám đốc Ủy ban Điều hành của Quốc hội Mỹ về Trung Quốc (CECC).

Trước đó, ngày 9/12, Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo lệnh trừng phạt nhằm vào ông Ngô Anh Kiệt, cựu Bí thư Khu ủy Tây Tạng và ông Trương Hồng Ba, Giám đốc Sở Công an Tây Tạng, với cáo buộc “vi phạm nhân quyền nghiêm trọng” tại khu tự trị này. Theo đó, các quan chức này bị phong tỏa tài sản và lợi ích tại Mỹ, những người giao dịch, làm ăn với họ sẽ đối mặt với cáo buộc hình sự.

Ngày 12/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã lên tiếng “kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ” lệnh trừng phạt này của phía Mỹ, đồng thời tuyên bố “sẽ thực hiện các biện pháp mạnh mẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Trung Quốc nỗ lực duy trì các kênh liên lạc
Mỹ, Trung Quốc nỗ lực duy trì các kênh liên lạc

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 10/11 thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thứ Hai tuần tới khi tham dự hội nghị G20 ở Bali, Indonesia.

Mỹ, Trung Quốc nỗ lực duy trì các kênh liên lạc

Mỹ, Trung Quốc nỗ lực duy trì các kênh liên lạc

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 10/11 thông báo Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thứ Hai tuần tới khi tham dự hội nghị G20 ở Bali, Indonesia.

Triều Tiên lên án Mỹ, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế
Triều Tiên lên án Mỹ, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay (6/10) đã ra một tuyên bố báo chí lên án Mỹ, trong khi Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng.

Triều Tiên lên án Mỹ, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế

Triều Tiên lên án Mỹ, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay (6/10) đã ra một tuyên bố báo chí lên án Mỹ, trong khi Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 đảo nhân tạo ở Biển Đông
Đô đốc Mỹ: Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 trong số các hòn đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép ở Biển Đông, bố trí ở đó các hệ thống tên lửa phòng không và chống hạm, thiết bị áp chế và laser cùng máy bay chiến đấu, một chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ cho biết ngày 20/3.

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 đảo nhân tạo ở Biển Đông

Đô đốc Mỹ: Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 đảo nhân tạo ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc đã quân sự hóa hoàn toàn ít nhất 3 trong số các hòn đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp trái phép ở Biển Đông, bố trí ở đó các hệ thống tên lửa phòng không và chống hạm, thiết bị áp chế và laser cùng máy bay chiến đấu, một chỉ huy quân sự hàng đầu của Mỹ cho biết ngày 20/3.

Chiến tranh lạnh Mỹ-Trung Quốc sẽ nổ ra?
Chiến tranh lạnh Mỹ-Trung Quốc sẽ nổ ra?

VOV.VN - Một cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc là điều không được mong muốn đối với thế giới. Nhưng hiện chưa rõ hai nước sẽ thực hiện các bước đi nào để tránh nổ ra một cuộc chiến như vậy.

Chiến tranh lạnh Mỹ-Trung Quốc sẽ nổ ra?

Chiến tranh lạnh Mỹ-Trung Quốc sẽ nổ ra?

VOV.VN - Một cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Trung Quốc là điều không được mong muốn đối với thế giới. Nhưng hiện chưa rõ hai nước sẽ thực hiện các bước đi nào để tránh nổ ra một cuộc chiến như vậy.

Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh
Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt về công nghệ, quân sự, và ý thức hệ. Nhưng hai bên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhau về kinh tế. Đối đấu Mỹ-Trung do vậy không thể như thời Chiến tranh Lạnh trước đây.

Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh

Cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc hiện nay không như thời Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt về công nghệ, quân sự, và ý thức hệ. Nhưng hai bên vẫn phụ thuộc rất nhiều vào nhau về kinh tế. Đối đấu Mỹ-Trung do vậy không thể như thời Chiến tranh Lạnh trước đây.

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài
Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ám chỉ Mỹ khi ông kêu gọi Nga và các đối tác châu Á chống lại sự can thiệp của nước ngoài, chống lại chủ nghĩa đơn phương.

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ám chỉ Mỹ khi ông kêu gọi Nga và các đối tác châu Á chống lại sự can thiệp của nước ngoài, chống lại chủ nghĩa đơn phương.