Trung Quốc tức giận vì Nhật Bản bắt tay với Đài Loan

(VOV) - Trung Quốc đã ngay lập tức phản đối việc Nhật Bản cho phép Đài Loan đánh bắt cá gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc đã phản ứng giận dữ sau khi Nhật Bản ký kết một thỏa thuận với Đài Loan về quyền đánh bắt cá tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Thỏa thuận được ký kết tại thủ phủ Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc) hôm 10/4, sau 17 năm đàm phán giữa 2 bên. Theo thỏa thuận, các tàu Đài Loan được phép đánh cá trong vùng biển cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 12 hải lý.

Các quan chức Nhật Bản và Đài Loan tại lễ ký kết hôm 10/4.

Ông Liao Liao-yi, người đứng đầu Hiệp hội các vấn đề Đông Á của Đài Loan, đại diện cho phía Đài Loan đã ký kết thỏa thuận, trong khi phái đoàn Nhật Bản do ông Michihiko Komatsu, Chủ tịch Hiệp hội giao lưu Nhật Bản (IAJ), dẫn đầu.

Các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Đài Loan về quyền đánh bắt cá trong ngư trường Senkaku đã bắt đầu từ năm 1996 nhưng bị ngừng vào năm 2009, trước khi được nối lại vào tháng 11/2012.

Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng phản đối thỏa thuận trên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 10/4 cho biết, lập trường của Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề đối ngoại của Đài Loan là rõ ràng và nhất quán, đồng thời bày tỏ “những quan ngại nghiêm trọng” về thỏa thuận.

“Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại nghiêm trọng đối với việc Nhật Bản ký thỏa thuận đánh bắt với Đài Loan. Chúng tôi hi vọng Nhật Bản tuân thủ các cam kết liên quan tới Đài Loan và hành động thích hợp và thận trọng”, ông Hồng Lỗi nói.

Trung Quốc và Đài Loan cùng tuyên bố chủ quyền với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, hiện do Nhật Bản quản lý. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với Đài Loan, vốn không có quan hệ chính thức với Nhật Bản.

Vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư có nguồn cá dồi dào và được tin là có trữ lượng dầu mỏ lớn. Quần đảo đã trở thành trung tâm của một cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tokyo, mà gần đây nhất là vào tháng 1 khi Nhật Bản cáo buộc tàu Trung Quốc ngắm bắn radar vào tàu nước mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư
Tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Ngoại trưởng Nhật Bản cho rằng đây là hành động đáng tiếc.

Tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

Tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Ngoại trưởng Nhật Bản cho rằng đây là hành động đáng tiếc.

Senkaku/Điếu Ngư: Cái gai nhọn trong quan hệ Nhật - Trung
Senkaku/Điếu Ngư: Cái gai nhọn trong quan hệ Nhật - Trung

(VOV) - Tranh chấp lãnh thổ đang ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ Nhật - Trung trên mọi phương diện

Senkaku/Điếu Ngư: Cái gai nhọn trong quan hệ Nhật - Trung

Senkaku/Điếu Ngư: Cái gai nhọn trong quan hệ Nhật - Trung

(VOV) - Tranh chấp lãnh thổ đang ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ Nhật - Trung trên mọi phương diện

Tàu Trung Quốc tuần tra gần đảo Điếu Ngư/Senkaku
Tàu Trung Quốc tuần tra gần đảo Điếu Ngư/Senkaku

(VOV) -Một đội tàu gồm 3 tàu Hải giám Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra, giám sát hoạt động của tàu Nhật Bản.

Tàu Trung Quốc tuần tra gần đảo Điếu Ngư/Senkaku

Tàu Trung Quốc tuần tra gần đảo Điếu Ngư/Senkaku

(VOV) -Một đội tàu gồm 3 tàu Hải giám Trung Quốc tiến hành các hoạt động tuần tra, giám sát hoạt động của tàu Nhật Bản.

Nhật nghi Pháp “tiếp tay” Trung Quốc vụ Senkaku/Điếu Ngư
Nhật nghi Pháp “tiếp tay” Trung Quốc vụ Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Nhật Bản bày tỏ sự lo ngại khi một hãng đóng tàu của Pháp bán thiết bị quân sự cho Hải quân Trung Quốc.

Nhật nghi Pháp “tiếp tay” Trung Quốc vụ Senkaku/Điếu Ngư

Nhật nghi Pháp “tiếp tay” Trung Quốc vụ Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Nhật Bản bày tỏ sự lo ngại khi một hãng đóng tàu của Pháp bán thiết bị quân sự cho Hải quân Trung Quốc.

Nhật-Mỹ bàn Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc “nhấp nhổm"
Nhật-Mỹ bàn Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc “nhấp nhổm"

(VOV) - Hãng tin Kyodo đưa tin hai bên sẽ xem xét kịch bản cho trường hợp Trung Quốc chiếm đảo tranh chấp.

Nhật-Mỹ bàn Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc “nhấp nhổm"

Nhật-Mỹ bàn Senkaku/Điếu Ngư, Trung Quốc “nhấp nhổm"

(VOV) - Hãng tin Kyodo đưa tin hai bên sẽ xem xét kịch bản cho trường hợp Trung Quốc chiếm đảo tranh chấp.

Nhật Bản mong muốn đối thoại với Trung Quốc về Senkaku
Nhật Bản mong muốn đối thoại với Trung Quốc về Senkaku

(VOV) - Tuy nhiên phía Nhật vẫn khẳng định không muốn bị coi là quốc gia ‘hạng hai’.

Nhật Bản mong muốn đối thoại với Trung Quốc về Senkaku

Nhật Bản mong muốn đối thoại với Trung Quốc về Senkaku

(VOV) - Tuy nhiên phía Nhật vẫn khẳng định không muốn bị coi là quốc gia ‘hạng hai’.

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) -Cảnh sát Biển Nhật Bản cho biết, 3 chiếc tàu của Trung Quốc đã đến vùng biển này vào lúc 14h (giờ địa phương).

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) -Cảnh sát Biển Nhật Bản cho biết, 3 chiếc tàu của Trung Quốc đã đến vùng biển này vào lúc 14h (giờ địa phương).