Trung Quốc tuyên bố có bản đồ chủ quyền Điếu Ngư

(VOV) - Tấm bản đồ này do viên đại tá người Pháp Pierre Lapie và con trai vẽ vào năm 1832.

Theo Tân Hoa xã, một nhà ngoại giao Trung Quốc đã tìm thấy một bản đồ do phương Tây vẽ từ thế kỷ 19 chứng minh chủ quyền của Bắc Kinh đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang có tranh chấp với Nhật Bản trên Biển Hoa Đông.
 
BBC dẫn lại tin của Tân Hoa xã cho biết "bằng chứng" mới nhất về chủ quyền của Trung Quốc là tấm bản đồ do viên đại tá người Pháp Pierre Lapie và con trai vẽ vào năm 1832.

Tấm bản đồ này đã đánh dấu quần đảo Điếu Ngư là "Tiaoyu-Su" mà theo tiếng Mân Nam ở miền Nam tỉnh Phúc Kiến có nghĩa "Điếu Ngư Tự".

Tân Hoa xã đánh giá đây là một "bằng chứng mới" chứng tỏ chủ quyền của Trung Quốc đối với chuỗi đảo này.
 
Hãng tin này cho biết tấm bản đồ này đã được ông Liêu Lý Cường, Đại sứ Trung Quốc tại Bỉ, tìm thấy tại một hiệu sách có tên Schwilden nằm trên đường Galerie Bortier tại thủ đô Bruxelles cuối tuần trước.
 
Theo ông Liêu, văn tịch sớm nhất của Nhật Bản có đề cập đến quần đảo tranh chấp là quyển Đại cương minh họa Tam quốc do Hayashi Shihei viết vào năm 1785, trong đó có một bản đồ vẽ nhóm đảo này có cùng một màu với đại lục Trung Quốc.
 
Ông khẳng định điều này có nghĩa "Điếu Ngư Đảo là lãnh thổ của Trung Quốc."

Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba ngày 10/10 đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát trên biển Hoa Đông, bằng cách ghi nhận rằng một tấm bản đồ của Trung Quốc xuất bản năm 1960 đã mô tả quần đảo này thuộc lãnh thổ Nhật Bản.

Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, bản đồ thế giới của Trung Quốc cho thấy quần đảo tranh chấp này là một phần của Nhật Bản./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Hải giám Trung Quốc lại đi vào khu vực Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Hải giám Trung Quốc lại đi vào khu vực Senkaku/Điếu Ngư

Chính phủ Nhật đã thành lập 1 nhóm phản ứng tại Văn phòng Thủ tướng sau vụ xâm phạm của 2 tàu Hải giám Trung Quốc.

Tàu Hải giám Trung Quốc lại đi vào khu vực Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Hải giám Trung Quốc lại đi vào khu vực Senkaku/Điếu Ngư

Chính phủ Nhật đã thành lập 1 nhóm phản ứng tại Văn phòng Thủ tướng sau vụ xâm phạm của 2 tàu Hải giám Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản: "Không có thỏa hiệp về Senkaku"
Thủ tướng Nhật Bản: "Không có thỏa hiệp về Senkaku"

(VOV) - Thủ tướng Noda cho rằng quần đảo Senkaku là một phần không thể thiếu của lãnh thổ Nhật Bản cả về mặt quốc tế và lịch sử.

Thủ tướng Nhật Bản: "Không có thỏa hiệp về Senkaku"

Thủ tướng Nhật Bản: "Không có thỏa hiệp về Senkaku"

(VOV) - Thủ tướng Noda cho rằng quần đảo Senkaku là một phần không thể thiếu của lãnh thổ Nhật Bản cả về mặt quốc tế và lịch sử.

5 tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku
5 tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku

(VOV) - Đây là ngày thứ năm liên tiếp tàu Trung Quốc xuất hiện tại khu vực được gọi là vùng tiếp giáp này.

5 tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku

5 tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku

(VOV) - Đây là ngày thứ năm liên tiếp tàu Trung Quốc xuất hiện tại khu vực được gọi là vùng tiếp giáp này.

Trung Quốc công bố sách trắng về đảo Điếu Ngư/Senkaku
Trung Quốc công bố sách trắng về đảo Điếu Ngư/Senkaku

(VOV) - Cuốn sách có tiêu đề "Điếu Ngư - Vùng lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc".

Trung Quốc công bố sách trắng về đảo Điếu Ngư/Senkaku

Trung Quốc công bố sách trắng về đảo Điếu Ngư/Senkaku

(VOV) - Cuốn sách có tiêu đề "Điếu Ngư - Vùng lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc".

Nhật không thỏa hiệp với Trung Quốc về chủ quyền Senkaku
Nhật không thỏa hiệp với Trung Quốc về chủ quyền Senkaku

Thủ tướng Nhật Bản cũng lên án những hành vi tấn công các lợi ích thương mại của Nhật Bản tại Trung Quốc.

Nhật không thỏa hiệp với Trung Quốc về chủ quyền Senkaku

Nhật không thỏa hiệp với Trung Quốc về chủ quyền Senkaku

Thủ tướng Nhật Bản cũng lên án những hành vi tấn công các lợi ích thương mại của Nhật Bản tại Trung Quốc.

Tàu Trung Quốc lại đi vào khu vực Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Trung Quốc lại đi vào khu vực Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - 5 ngày gần đây, tàu Trung Quốc liên tiếp xuất hiện tại vùng biển tiếp giáp lãnh hải quần đảo tranh chấp.

Tàu Trung Quốc lại đi vào khu vực Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Trung Quốc lại đi vào khu vực Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - 5 ngày gần đây, tàu Trung Quốc liên tiếp xuất hiện tại vùng biển tiếp giáp lãnh hải quần đảo tranh chấp.

Trung Quốc xác nhận điều tàu tới gần đảo Senkaku/Điếu Ngư
Trung Quốc xác nhận điều tàu tới gần đảo Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho đây là hoạt động thông thường để thực thi quyền tài phán tại vùng biển này.

Trung Quốc xác nhận điều tàu tới gần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Trung Quốc xác nhận điều tàu tới gần đảo Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho đây là hoạt động thông thường để thực thi quyền tài phán tại vùng biển này.

Nhật tái khẳng định không có tranh chấp ở Senkaku
Nhật tái khẳng định không có tranh chấp ở Senkaku

Thủ tướng Nhật Bản cũng khẳng định không sử dụng Tòa án Công lý quốc tế để giải quyết căng thẳng với Trung Quốc.

Nhật tái khẳng định không có tranh chấp ở Senkaku

Nhật tái khẳng định không có tranh chấp ở Senkaku

Thủ tướng Nhật Bản cũng khẳng định không sử dụng Tòa án Công lý quốc tế để giải quyết căng thẳng với Trung Quốc.