Trung Quốc tuyên bố không sợ phương Tây phối hợp hành động

VOV.VN - Trước động thái trừng phạt đồng loạt của các quốc gia châu Âu liên quan đến vấn đề Tân Cương, Trung Quốc đã đáp trả cứng rắn và tuyên bố không sợ các nước phương Tây phối hợp hành động.

Các nước Liên minh châu Âu (EU) vừa đồng loạt triệu Đại sứ Trung Quốc sau khi Bắc Kinh trừng phạt công dân của họ nhằm đáp trả lệnh cấm vận từ EU. Cùng lúc đó, Đại sứ của Trung Quốc tại các nước EU cũng “giao thiệp nghiêm khắc” với cơ quan ngoại giao sở tại về các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này liên quan đến vấn đề Tân Cương.

Đại sứ Trung Quốc tại Đức, ông Ngô Khẩn ngày 23/3 cho rằng, vụ việc này do EU gây ra và Bắc Kinh buộc phải đáp trả, đồng thời hối thúc EU trong đó có Đức “dừng ngay lập tức và sửa chữa sai lầm”.

Động thái tương tự cũng diễn ra tại Đại sứ quán của Trung Quốc ở các nước châu Âu khác, như Đan Mạch, Bỉ, Hà Lan…

Trong khi đó, tại Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương đã triệu Đại sứ của Anh tại nước này để phản đối về các lệnh trừng phạt đơn phương mà London nhằm vào Bắc Kinh cũng liên quan đến Tân Cương. Ông cảnh báo, Trung Quốc sẽ có “phản ứng cần thiết, chính đáng trước hành động sai trái của Anh.”  

Trước sự phối hợp hành động của các nước phương Tây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đáp trả cứng rắn, khẳng định nước này không lo sợ.

Bà nói: “Chúng tôi không hề lo lắng. Nếu họ đặt mình vào vị thế bề trên của một bậc thầy về nhân quyền hay ưu việt về dân chủ để giáo huấn Trung Quốc, thậm chí can thiệp công việc nội bộ, trừng phạt Trung Quốc dựa trên những tin đồn và lời lẽ dối trá, thì chúng tôi chỉ còn cách có đi có lại”.

Tối ngày 22/3, Trung Quốc vừa ra quyết định trừng phạt 10 cá nhân và 4 thực thể của châu Âu, nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt 4 quan chức chính quyền Tân Cương cùng Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương của EU. Lệnh trừng phạt đầu tiên của EU nhằm vào Trung Quốc sau hơn 30 năm này cùng sự đáp trả quyết liệt của Bắc Kinh đang khiến quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng trong bối cảnh quan hệ Trung-Mỹ vẫn chưa có nhiều dấu hiệu cải thiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi NATO đối phó Trung Quốc sau loạt lệnh trừng phạt
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi NATO đối phó Trung Quốc sau loạt lệnh trừng phạt

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23/3 khẳng định cam kết hợp tác với NATO, ngay sau khi các nước phương Tây đồng loạt áp đặt lệnh trừng phạt với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi NATO đối phó Trung Quốc sau loạt lệnh trừng phạt

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi NATO đối phó Trung Quốc sau loạt lệnh trừng phạt

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23/3 khẳng định cam kết hợp tác với NATO, ngay sau khi các nước phương Tây đồng loạt áp đặt lệnh trừng phạt với Trung Quốc.

Hàng loạt nước châu Âu triệu đại sứ Trung Quốc sau cuộc chiến trừng phạt
Hàng loạt nước châu Âu triệu đại sứ Trung Quốc sau cuộc chiến trừng phạt

VOV.VN - Một số nước châu Âu, trong đó có Pháp và Đức đã triệu các đại sứ Trung Quốc đến giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng sau quyết định trừng phạt Trung Quốc của phương Tây và các hành động đáp trả của Bắc Kinh.

Hàng loạt nước châu Âu triệu đại sứ Trung Quốc sau cuộc chiến trừng phạt

Hàng loạt nước châu Âu triệu đại sứ Trung Quốc sau cuộc chiến trừng phạt

VOV.VN - Một số nước châu Âu, trong đó có Pháp và Đức đã triệu các đại sứ Trung Quốc đến giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng sau quyết định trừng phạt Trung Quốc của phương Tây và các hành động đáp trả của Bắc Kinh.

Trung Quốc và Nga kêu gọi xây dựng trật tự quốc tế đa cực, công bằng và hợp lý hơn
Trung Quốc và Nga kêu gọi xây dựng trật tự quốc tế đa cực, công bằng và hợp lý hơn

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, sáng 23/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhằm trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Trung Quốc và Nga kêu gọi xây dựng trật tự quốc tế đa cực, công bằng và hợp lý hơn

Trung Quốc và Nga kêu gọi xây dựng trật tự quốc tế đa cực, công bằng và hợp lý hơn

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, sáng 23/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhằm trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.