Trung Quốc tuyên bố sẽ không đầu hàng trước sức ép từ bên ngoài

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13/5 tái khẳng định sẽ không bao giờ chịu đầu hàng trước bất kỳ áp lực nào từ bên ngoài.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đe dọa áp thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố sẽ không đầu hàng trước sức ép từ bên ngoài. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp báo hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Bắc Kinh sẽ đáp trả việc áp đặt thuế mới nhất của Mỹ nhằm vào hàng hóa của Trung Quốc. Ông Cảnh Sảng đồng thời khẳng định, việc tăng thuế của Mỹ sẽ không giúp giải quyết vấn đề thương mại giữa hai bên.

Hiện căng thẳng thương mại Mỹ – Trung vẫn chưa thể giải quyết trong 11 vòng đàm phán cấp cao giữa 2 nước thời gian qua. Ngày 10/5, Mỹ đã bắt đầu thực hiện việc tăng thuế quan từ 10% lên 25% đối với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD và có kế hoạch triển khai việc áp thuế đối với số hàng nhập khẩu khác từ Trung Quốc có trị giá khoảng 300 tỷ USD.

Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc đều để ngỏ khả năng tiếp tục đối thoại nhằm giải quyết dứt điểm cuộc chiến thương mại trong 10 tháng qua./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc còn nhiều trắc trở
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc còn nhiều trắc trở

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị bước vào vòng đàm phán thương mại mới với rất nhiều khúc mắc.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc còn nhiều trắc trở

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc còn nhiều trắc trở

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị bước vào vòng đàm phán thương mại mới với rất nhiều khúc mắc.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung “khủng hoảng” giai đoạn cuối
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung “khủng hoảng” giai đoạn cuối

VOV.VN -Theo kế hoạch, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm nay (9/5) sẽ tới Mỹ, để tiến hành vòng đàm phán thương mại thứ 11 giữa 2 bên.

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung “khủng hoảng” giai đoạn cuối

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung “khủng hoảng” giai đoạn cuối

VOV.VN -Theo kế hoạch, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm nay (9/5) sẽ tới Mỹ, để tiến hành vòng đàm phán thương mại thứ 11 giữa 2 bên.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung lại kết thúc trong thất bại
Đàm phán thương mại Mỹ-Trung lại kết thúc trong thất bại

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định “không cần phải vội vàng” đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc.

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung lại kết thúc trong thất bại

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung lại kết thúc trong thất bại

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định “không cần phải vội vàng” đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Tổng thống Trump chiếm ưu thế?
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Tổng thống Trump chiếm ưu thế?

VOV.VN - Việc Trung Quốc đang chịu thiệt hại nhiều hơn Mỹ 7 lần trong chiến tranh thương mại liệu có khiến Tổng thống Trump chiếm ưu thế trong đàm phán?

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Tổng thống Trump chiếm ưu thế?

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Tổng thống Trump chiếm ưu thế?

VOV.VN - Việc Trung Quốc đang chịu thiệt hại nhiều hơn Mỹ 7 lần trong chiến tranh thương mại liệu có khiến Tổng thống Trump chiếm ưu thế trong đàm phán?

Truyền thông Trung Quốc nêu 3 bất đồng khiến đàm phán Mỹ-Trung thất bại
Truyền thông Trung Quốc nêu 3 bất đồng khiến đàm phán Mỹ-Trung thất bại

VOV.VN - Trong số 3 bất đồng chính chưa được giải quyết trong cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, có việc dỡ bỏ toàn bộ thuế bổ sung.

Truyền thông Trung Quốc nêu 3 bất đồng khiến đàm phán Mỹ-Trung thất bại

Truyền thông Trung Quốc nêu 3 bất đồng khiến đàm phán Mỹ-Trung thất bại

VOV.VN - Trong số 3 bất đồng chính chưa được giải quyết trong cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, có việc dỡ bỏ toàn bộ thuế bổ sung.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tăng nhiệt trở lại?
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tăng nhiệt trở lại?

VOV.VN - Tổng thống Trump đã ra lệnh bắt đầu quá trình tăng thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc trị giá khoảng hơn 300 tỷ USD.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tăng nhiệt trở lại?

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tăng nhiệt trở lại?

VOV.VN - Tổng thống Trump đã ra lệnh bắt đầu quá trình tăng thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc trị giá khoảng hơn 300 tỷ USD.