Trung Quốc ủng hộ đàm phán Hàn-Triều về Tuyên bố chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Trung Quốc khẳng định sẽ là một bên tích cực tham gia thúc đẩy việc ký kết thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Ngày 25/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh ủng hộ các cuộc thảo luận đang diễn ra nhằm tìm kiếm tuyên bố chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ tích cực tham gia thúc đẩy ký thỏa thuận này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. 

Phát biểu tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cũng cho biết, Trung Quốc ủng hộ những nỗ lực của Mỹ và Triều Tiên xây dựng sự tin tưởng và thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Là một bên tham gia Hiệp định đình chiến, Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên đã kết thúc bằng Hiệp định đình chiến, chứ không phải một Hiệp ước hòa bình, khiến hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.  

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/9 cũng có cuộc gặp, thảo luận chi tiết về khả năng có thể đạt được Tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giấc mơ thành sự thật, lãnh đạo Hàn-Triều cùng leo núi thiêng
Giấc mơ thành sự thật, lãnh đạo Hàn-Triều cùng leo núi thiêng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc và Nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng leo lên ngọn núi thiêng Bạch Đầu, khẳng định cam kết về hòa bình và thống nhất.

Giấc mơ thành sự thật, lãnh đạo Hàn-Triều cùng leo núi thiêng

Giấc mơ thành sự thật, lãnh đạo Hàn-Triều cùng leo núi thiêng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc và Nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng leo lên ngọn núi thiêng Bạch Đầu, khẳng định cam kết về hòa bình và thống nhất.

Lãnh đạo Hàn-Triều có chuyến thăm lịch sử lên núi thiêng Paekdu
Lãnh đạo Hàn-Triều có chuyến thăm lịch sử lên núi thiêng Paekdu

VOV.VN-Chuyến đi được cho là dịp để ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un tăng cường quan hệ cá nhân và nêu bật thành công của cuộc gặp Thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Hàn-Triều có chuyến thăm lịch sử lên núi thiêng Paekdu

Lãnh đạo Hàn-Triều có chuyến thăm lịch sử lên núi thiêng Paekdu

VOV.VN-Chuyến đi được cho là dịp để ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un tăng cường quan hệ cá nhân và nêu bật thành công của cuộc gặp Thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng.

Sau Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Triều là thời cơ không nên bỏ lỡ
Sau Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Triều là thời cơ không nên bỏ lỡ

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Triều thành công là cơ hội Mỹ cần nắm bắt để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Sau Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Triều là thời cơ không nên bỏ lỡ

Sau Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Triều là thời cơ không nên bỏ lỡ

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Triều thành công là cơ hội Mỹ cần nắm bắt để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Ảnh cận cảnh núi Peakdu mà lãnh đạo Hàn-Triều có chuyến thăm lịch sử
Ảnh cận cảnh núi Peakdu mà lãnh đạo Hàn-Triều có chuyến thăm lịch sử

VOV.VN - Kết thúc Thượng đỉnh thành công, ông Moon Jae-in trở thành Tổng thống tại vị đầu tiên của Hàn Quốc thăm núi thiêng Paekdu từ phía Triều Tiên.

Ảnh cận cảnh núi Peakdu mà lãnh đạo Hàn-Triều có chuyến thăm lịch sử

Ảnh cận cảnh núi Peakdu mà lãnh đạo Hàn-Triều có chuyến thăm lịch sử

VOV.VN - Kết thúc Thượng đỉnh thành công, ông Moon Jae-in trở thành Tổng thống tại vị đầu tiên của Hàn Quốc thăm núi thiêng Paekdu từ phía Triều Tiên.