Trung Quốc và Đài Loan nhất trí mở Văn phòng đại diện

VOV.VN - Mục tiêu của hai bên là mở một kênh liên lạc thường xuyên giữa hai cơ quan phụ trách các vấn đề ở hai bờ eo biển.

Hôm qua (11/2), trong cuộc hội đàm lịch sử tại Nam Kinh, Chủ nhiệm Hội đồng Các vấn đề Đại lục ở Đài Loan Vương Úc Kỳ và Chủ nhiệm Văn phòng phụ trách vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Trương Chí Quân đã nhất trí thành lập Văn phòng đại diện càng sớm càng tốt.

Chủ nhiệm Hội đồng Các vấn đề Đại lục ở Đài Loan Vương Úc Kỳ tại sân bay Đài Bắc, trong chặng đường thăm 4 ngày tới Trung Quốc (ảnh: Tân Hoa xã)

Cuộc hội đàm này đánh dấu một bước tiến đáng kể trong đối thoại song phương, vượt lên trên các vấn đề kinh tế và thương mại. Thứ trưởng Trương Chí Quân cho biết, mục tiêu của hai bên là mở một kênh liên lạc thường xuyên giữa hai cơ quan phụ trách các vấn đề ở hai bờ eo biển.

Cuộc đối thoại lần này giữa những người phụ trách các vấn đề hai bờ eo biển Đài Loan của hai bên được đánh giá là bước đột phá quan trọng trong quá trình thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan, có thể đem lại các chuyến viếng thăm trao đổi thường xuyên trong tương lai.

Kể từ năm 2008, hai bên đã ký một loạt các thỏa thuận kinh tế, thương mại, giúp trao đổi thương mại giữa hai bên gia tăng mạnh./.



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bước ngoặt” trong quan hệ Trung Quốc với Đài Loan
“Bước ngoặt” trong quan hệ Trung Quốc với Đài Loan

VOV.VN - Hai bên sẽ hội đàm ở cấp cao nhất kể từ khi Đài Loan tách khỏi Trung Quốc Đại lục cách đây 65 năm.

“Bước ngoặt” trong quan hệ Trung Quốc với Đài Loan

“Bước ngoặt” trong quan hệ Trung Quốc với Đài Loan

VOV.VN - Hai bên sẽ hội đàm ở cấp cao nhất kể từ khi Đài Loan tách khỏi Trung Quốc Đại lục cách đây 65 năm.